Nhặt được những khối đá xấu xí, đen nhẻm, hôi thối... bất ngờ 'đổi đời' vì giá trị 'gây sốc' của chúng

2020-10-14 18:00
- Những viên đá này nhìn bên ngoài bình thường không ai ngờ giá trị thực bên trong.

Liên tiếp đào được đá quý

Tháng 6/2020, một người đàn ông tên Laizer đã trở thành tỷ phú ở Tanzania. Sở dĩ anh giàu có bất ngờ là nhờ đào được 2 viên đá, trong đó một viên nặng 9,2 kg và viên còn lại nặng 5,8 kg. Đây là loại đá quý hiếm và có kích thước lớn nhất được khai thác ở Đông Phi.

Sau khi trở thành tỷ phú, ông Laizer bày tỏ sẽ xây dựng một ngôi trường gần nhà để các em nhỏ có thể đi học. Mặc dù, sở hữu nhiều tiền nhưng Laizer cho hay vẫn tiếp tục chăm sóc bò. Sau khi nhận tiền, người đàn ông này sẽ mổ vài con bò ăn mừng sau đó chiêu đãi cả làng.

Tuy nhiên đến tháng 8/2020, ông lại đào thêm được một viên đá quý khổng lồ nặng 6,3 kg.  Viên đá này được ông Laizer bán với giá 2 triệu USD tại một sự kiện thương mại có sự tham gia của hàng trăm người vào sáng 3/8. Loại đá mà Laizer tìm được có tên là Tanzanite - chỉ có ở phía bắc Tanzania và được sử dụng để làm đồ trang trí. Đây là một trong những loại đá quý hiếm nhất trên Trái Đất.

Khối đá màu vàng quý hiếm

Hồi tháng 6/2020, cậu bé Charlie Naysmith, sống tại bang Southbourne, Anh khi đang đi dạo ở bãi biển cũng phát hiện một tảng đá vàng nhạt. Trọng lượng tảng đá khoảng 600g, bên ngoài có lớp sáp bao phủ. Bố mẹ của bé cho rằng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng điều bất ngờ không lâu sau đó, họ mớt phát hiện đó là long diên hương. 

Long diên hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Bên trong long diên hương có chứa một loại hóa chất đặc biệt, có vai trò ổn định mùi, giúp các mùi hương khác trong nước hoa lưu lại lâu hơn.

Bố mẹ của bé cho hay, Charlie rất yêu thiên nhiên và quan tâm đến hòn đá. Bố mẹ cậu bé phát hiện hòn đá là hàng hiếm và phải liên hệ với cơ quan chức năng để xác nhận. Long diên hương có thể được bán với giá 100.000 USD.

Phát hiện hòn đá khi đi dạo

Hồi năm 2016, ông Steven Whitten và vợ Viola đi dạo trên bãi biển gần nhà. Khi đang đi dạo thì ông Steven phát hiện mùi lạ. Hai vợ chồng chưa bao giờ ngửi thấy mùi lạ như vậy. Sau đó, 2 người phát hiện một khối đá lạ, có mùi hôi nồng nặc.

Họ tò mò cúi xuống và chạm vào hòn đá. Nó rất khác so với những hòn đá họ từng thấy dọc bãi biển, nhất là việc nó có thể tự "bốc mùi". Thay vì vứt đi, 2 người bọc đá rồi đem về nhà.

Ông đã gửi hình ảnh của hòn đá lên một nhóm Facebook nhằm có câu trả lời. Tuy nhiên, lâu sau đó vẫn không có câu trả lời. Một chuyên gia cho hay, hòn đá hoàn toàn không nguy hiểm gì và nó là một khối long diên hương. 

AM (tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập yoga chưa đầy 1 phút khiến gương mặt bạn trẻ ra cả chục tuổi