Nhà giàu Việt chi tiền triệu chơi hoa mai Mỹ đón Tết Dương lịch

2017-12-27 06:23
- Khi đào và hoa mai vẫn chưa bung nở thì những cửa hàng hoa nhập khẩu đã sớm mang đến cho khách hàng những bó mai Mỹ rực rỡ vàng ươm giá cả triệu đồng, đáp ứng cho nhu cầu chơi hoa dịp Tết Dương lịch của nhà giàu Việt.

Khi đào Nhật Tân và hoa mai vẫn chưa bung nở thì những cửa hàng bán hoa nhập khẩu đã sớm mang đến cho khách hàng những bó mai Mỹ rực rỡ vàng ươm giá cả triệu đồng, đáp ứng cho nhu cầu chơi hoa dịp Tết Dương lịch của nhà giàu Việt.

Những năm gần đây, thứ hoa đắt đỏ này đã nhanh chóng trở thành món trang trí xa xỉ với nhiều gia đình có tiền khi được vận chuyển cả ngàn cây số, từ đất Mỹ xa xôi về với Việt Nam.

Loài hoa này vốn được một nhà thực vật học tìm kiếm được lần đầu tiên tại Nhật Bản, một số giống khác của loài hoa này cũng được tìm thấy ở Trung Quốc, sau đó giống được đưa về Mỹ và thuần hóa, lai tạo nên giống mai Mỹ ngày nay. Hoa mai Mỹ còn được nhiều người gọi là hoa nghinh xuân, nhưng tên thật của nó là Forsythia, có nghĩa tiếng Việt là suy tư.

Nhà giàu Việt chi tiền triệu chơi hoa mai Mỹ đón Tết Dương lịch

Trong mắt người dân phương Tây, hoa Forsythia cũng là một loài hoa mang ý nghĩa phục sinh. Dù cho tiết trời cuối đông có lạnh đến mấy nhưng khi những cành cây gầy gộc bung nở màu vàng tươi sáng thì nghĩa là mùa xuân đã về. Tên của loài hoa này cũng mang đậm ý nghĩa chờ đợi một mùa xuân ấm áp, rực sáng như vậy.

Chị Nguyễn Bích Thùy - chủ shop hoa tươi nhập khẩu trên đường Thi Sách (Hà Nội) cho biết: "Cánh hoa Forsythia mỏng manh như cánh hoa lài nhưng có màu vàng rực rỡ, nở thành từng cụm xúng xính nên người Việt liên tưởng đến cây hoa mai thân thương, thế nên mới gọi Forsythia là hoa mai Mỹ.

Vì nó nở vào thời điểm cuối đông, đầu xuân nên còn gọi là hoa nghinh xuân. Hiện các vườn ở Hà Lan cũng đang trồng rất nhiều Forsythia để phục vụ thị trường hoa Tết vì loại hoa này được dùng rất nhiều để trang trí tiệc cưới, tiệc đầu năm...".

Chị Thùy chia sẻ, giá của 1 cành hoa mai Mỹ hiện nay dao động từ 280.000 - 300.000 đồng/cành, số tiền phụ thuộc vào chiều cao của cành.

Nhà giàu Việt chi tiền triệu chơi hoa mai Mỹ đón Tết Dương lịch

"Vì hoa mai Mỹ là cây thân gỗ, mọc từng cụm giống như bụi vậy nên mỗi cành đều có chiều cao khoảng 1m. Tôi bán 1 cành mai Mỹ với giá 280.000 đồng/cành, từ lúc ra hoa thì chơi được từ 15 - 20 ngày. Khi tàn thì cánh hoa không rụng như hoa đào mà chỉ héo rũ xuống thôi. Muốn hoa tươi lâu thì thay nước thường xuyên, hoa này cũng ưa ánh sáng và ấm nên để gần cửa sổ thì sẽ chơi được lâu hơn một chút" - chị Thùy chia sẻ.

Được biết, có hai thời điểm loại hoa nghinh xuân này được săn đón, là Tết Dương lịch và giáp Tết Âm lịch. Chị Thùy cho hay, rất nhiều người đã đặt mua hoa mai Mỹ để chơi Tết Dương, khi mà hoa đào, hoa mai vàng vẫn chưa ra hoa.

"Nhiều người đặt mua 5 - 10 cành hoa mai Mỹ về cắm thử rồi chơi Tết Dương luôn, một số người thấy đẹp nên quyết định đặt mua cả bó 50 - 100 cành để trưng nhà vào ngày Tết Âm lịch sắp tới. Tính ra thì đơn đặt hoa nghinh xuân thấp nhất là trên 1 triệu đồng, cao nhất là gần 30 triệu đồng. Một bình hoa mai Mỹ vàng tươi trưng trong nhà trông rất rực rỡ và đẹp mắt, nhìn gian nhà trở nên sang hẳn".

Anh Nguyễn Văn Thịnh - quản lý cửa hàng hoa tươi tại đường Kim Mã (Hà Nội) cũng cho hay, mặc dù còn chưa qua Tết Dương lịch nhưng cửa hàng đã tung bán các sản phẩm hoa cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới, hoa mai Mỹ là một trong những dòng hoa cao cấp được khách hàng hỏi mua khá nhiều. 

Nhà giàu Việt chi tiền triệu chơi hoa mai Mỹ đón Tết Dương lịch

"Cửa hàng có tung hình ảnh hoa mai Mỹ để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu chơi hoa tết Dương lịch, một số người đã đặt mua khoảng chục cành để cắm thử xem độ bền hoa của. Nhưng cao điểm có lẽ vẫn là những ngày giáp Tết Âm lịch.

Năm ngoái, chúng tôi nhập về 3.000 cành hoa đều được bán hết sạch, thậm chí không đủ để nhận cắm thành bình cho các cửa hàng, spa lớn. Đơn của các spa, cửa hàng đều đặt trên 300 cành nên chẳng mấy chốc mà hết sạch hoa" - quản lý này cũng cho hay, nhiều đám cưới tổ chức cuối năm cũng đặt số lượng lớn hoa mai Mỹ để trang trí, vì hình ảnh mai vàng mang lại không khí ấm áp của mùa Xuân.

Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay anh Thịnh đặt gấp đôi số lượng hoa nhập về, khuyến khích khách hàng đặt mua sớm để nhận được giá tốt. Anh cho hay: "Hoa này tuy gọi là mai Mỹ nhưng được trồng khá nhiều ở vườn Hà Lan, ở đây có đầy đủ trang thiết bị tốt nhất để hoa phát triển, nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Thế nên chúng tôi thường đặt hàng từ vườn Hà Lan để có chất lượng hoa tốt nhất".

Hiện anh Thịnh có bán 2 loại hoa mai Mỹ với chiều cao khác nhau. Một loại cao 1m có giá 280.000 đồng, một loại cao từ 1m7 có giá 300.000 đồng.

Bên cạnh việc mua các bình hoa được cửa hàng cắm sẵn, một số gia đình cũng có thể mua lẻ cành sau đó cắm chung với hoa đào rừng cũng rất đẹp.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chốt thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội