Người mẹ mang đồ ăn thừa về, con gái có hành động bất ngờ khiến dân mạng lên án không chấp nhận nổi bệnh sĩ diện

2020-07-14 15:10
- Phản ứng của cô con gái khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu trong khi việc đưa đồ ăn về chẳng có gì xấu.

Chuyện đi ăn mang đồ thừa về không phải là quá phổ biến nhưng không phải là hiếm trong xã hội. Nhiều người quan niệm đồ do mình bỏ tiền ra mua không dùng hết thì mang về. Tuy nhiên, có những người lại mang quan niệm đưa đồ ăn thừa về nhà là quê mùa hoặc không phù hợp cuộc sống hiện đại... Vậy sự thật có phải vậy?

Người mẹ mang đồ ăn thừa về, con gái có hành động bất ngờ khiến dân mạng lên án không chấp nhận nổi bệnh sĩ diện

(Ảnh minh họa)

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ câu chuyện chứng kiến khi đi ăn nướng khiến nhiều người tranh cãi. Người chia sẻ viết: "Chẳng là nay em với con bạn rủ nhau đi ăn nướng. Bàn bên cạnh có 2 mẹ con ngồi ăn xong rồi. Đúng lúc bọn em vào thì chứng kiến cảnh bà mẹ đang đổ 2 cốc trà đá còn khá đầy vào cái vỏ chai Lavie. Còn đứa con gái thì mặt hằm hằm và có phần hơi lớn tiếng

- Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ mà còn làm như này nữa thì không bh con đi ăn với mẹ nữa đâu. Mẹ xem có ai làm như mẹ không? Mẹ có nghĩ là con vô cùng xấu hổ không?

- Cốc vẫn còn nhiều mà con, mang đi tí nữa khát thì uống. Cũng là tiền cả chứ có gì mà ngại nhỉ?".

Nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra bất ngờ trước cách hành xử và quan điểm của cô con gái. Bởi nếu người mẹ đã trả tiền thì việc đưa về kể cả nước uống cũng không có gì sai. Bố mẹ đã trải qua bao khó khăn vất vả nên thường sống rất tằn tiện và tiết kiệm. Cô con gái không thông cảm đã đành lại còn tỏ ra sĩ diện trước mặt mọi người là điều khó chấp nhận nổi.

Người mẹ mang đồ ăn thừa về, con gái có hành động bất ngờ khiến dân mạng lên án không chấp nhận nổi bệnh sĩ diện

Chưa kể những đồ ăn thừa đó sẽ bị cho vào sọt rác, nếu đưa về nhà ăn thì sẽ đỡ một khoản rác thải cho môi trường và tránh quá tải cho nhà hàng, quán ăn.

Một cư dân mạng bình luận: "Bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Đi ra chợ mua hàng, thì mặc cả từng đồng một với những người nghèo. Đi ăn đồ thừa mang về sợ ngại".

"Thực tế mang đồ về là tiết kiệm và sạch sẽ, chả ai chê trách hay coi thường gì đâu, nhà mình mở quán khách mà yêu cầu mang đồ về là chuyện thường dù giàu hay nghèo. Tiền mình bỏ ra thì mình hưởng, có hại đến ai đâu mà phải xấu hổ", một người khác nêu ý kiến.

"Bỏ tiền ra mua đồ ăn chứ có phải đi xin đâu mà ngại. Không ăn hết thì cầm về cho ai thì cho. Chứ đừng cầm về khi ăn buffet nhé", có người cho hay.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoa hậu Việt đóng cảnh nóng: người bị chê rẻ tiền, người được khen nghệ thuật