Ngày nắng nóng đến rồi, học mẹ Bim 7 chiêu đơn giản để tiết kiệm ½ tiền điện mùa hè!

Trung Hiếu 2017-05-13 18:26
- Tiết kiệm điện mùa hè đang là mối quan tâm của rất nhiều bà nội trợ. Dưới đây là những tuyệt chiêu tiết kiệm điện của mẹ Bim khiến hóa đơn tiền điện đã giảm xuống một nửa mà vẫn sử dụng một cách thoải mái.

1. Thay bóng đèn tiết kiệm điện

Thấy chị em đồng nghiệp rủ nhau đi mua bóng đèn tiết kiệm điện về nhờ chồng thay thế bóng đèn cũ, mẹ Bim hưởng ứng đi cùng.

Sau khi nghe tư vấn về công dụng hữu ích của bóng đèn led, trong đó ưu thế là tiết kiệm điện nên chị mua ngay 4 bóng. Ngay trong tháng đầu tiên sử dụng, hóa đơn tiền điện đã giảm xuống rõ rệt dù không nhiều. Tuy nhiên việc thay bóng đèn tiết kiệm điện là một chiêu khá hữu hiệu nếu gia đình bạn muốn giảm chi phí tiền điện như nhà mẹ Bim.

2. Không bật nóng lạnh

Bình nóng lạnh tiêu tốn rất nhiều điện năng, vì vậy, vào mùa hè nắng nóng, mẹ Bim đã không bật công tắc nóng lạnh. Thỉnh thoảng khí hậu thay đổi như gió mùa, mưa thì người phụ nữ này mới bật nóng lạnh lên để có nước tắm ấm cho mọi người trong nhà tắm.

“Biết tôi tiết kiệm không đúng cách nên chồng khuyên không nên bật rồi tắt bình nóng lạnh thường xuyên sẽ dẫn đến hư hỏng thiết bị, tiền điện không những giảm mà còn tăng cao. Mùa hè nên tắt hẳn công tắc bình nóng lạnh. Gặp thời tiết thay đổi như gió mùa, mưa thì khi ấy mới bật lên”.

3. Rút thiết bị điện khi không sử dụng

Tạo thói quen rút những thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng như quạt, bóng đèn, các phích cắm thiết bị điện trong nhà.

Mẹ Bim giải thích, khi còn làm việc trong phòng, bạn không tắt các thiết bị điện vì nghĩ chỉ ý định ra ngoài lấy cái gì đó một lát rồi vào lại. Thế nhưng, điều này vô tình đã tiêu hao một phần năng lượng điện không cần thiết. Cứ giữ thói quen này, năng lượng điện ngày càng nhân lên.

Cũng vì vậy nên mẹ Bim đã tạo cho mình thói quen hễ cứ ra ngoài là tắt hết các thiết bị điện. Trước khi đi ngủ, chị đã rút những ổ cắm điện không cần thiết như máy tính, xạc pin điện thoại, ti vi. Vì trong những ổ cắm này, dù không sử dụng nhưng nếu cứ để vậy vẫn tiêu hao.

Để tạo cảm giác thoáng mát mà không cần quạt, bóng điện, chị thường xuyên mở cửa, kéo rèm vào buổi sáng, chiều tối.

 4. Mẹo bật điều hòa

Hè năm ngoái, mẹ Bim ngán ngẩn, than với đồng nghiệp giá điện tăng vọt vì sử dụng điều hòa thường xuyên.

“Tôi đã cố gắng tiết kiệm điện bằng cách đợi khi phòng thật lạnh thì tắt điều hòa, bật quạt, khi thấy nóng lại bật điều hòa lên. Thế nhưng, tiền điện cứ tăng vọt. Mới nghe đến đây, chị đồng nghiệp đã khuyên từ bỏ thói quen trên vì không những sẽ làm tiêu hao rất nhiều điện mà còn rất dễ hư điều hòa.

Chị bày mẹo bật điều hòa tiết kiệm điện từ chế độ cool (biểu tượng hình bông tuyết) sang dry (biểu tượng hình giọt nước). Chỉ sau một tháng, tiền điện của tôi giảm xuống một nửa”.

Hoặc khi bật điều hòa, nên bật ở chế độ 25 độ C và để thêm trong phòng chiếc quạt sẽ rất mát mà lại tiết kiệm được tiền điều hòa.

Năm nay, mẹ Bim vẫn áp dụng tuyệt chiêu trên nên dù sử dụng thường xuyên nhưng giá điện vẫn không hề tăng.

5. Sử dụng tủ lạnh đúng cách

Không nên mở tủ lạnh thường xuyên vì nếu như vậy bộ phận làm lạnh sẽ phải hoạt động nhiều, tiêu tốn rất nhiều điện năng. Tránh mở tủ lạnh những lúc không cần thiết để duy trì độ lạnh tủ đã tự động ngắt trước đó.

Lau chùi, vệ sinh tủ lạnh thường xuyên để đảm bảo tủ lạnh sạch sẽ nhất. Đặt tủ lạnh ở nơi thông thoáng, cách tường ít nhất 10 cm.

điện

6. Hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm

Giờ cao điểm tính từ 9h đến 11h30 và 17h đến 20h hàng ngày, đây là thời điểm điện hoạt động hết công suất, thậm chí quá tải vì hầu hết điện năng tập trung vào các giờ này.

Để tiết kiệm mẹ Bim thường tắt các thiết bị điện không cần thiết, chỉ sử dụng vào các việc như cắm cơm, quạt. Thay vì sử dụng nhiều điện, mẹ Bim mở toang cửa sổ để đón các luồng gió mát từ bên ngoài vào.

7. Trước khi ăn cơm 40 phút mới cắm cơm

Nếu như trước đây mẹ Bim đi làm về sớm là đón con và cắm cơm luôn. Sau đó, chị cứ để ủ như vậy đến 2h đồng hồ thì mới ăn cơm. Tuy nhiên, hiện nay, mẹ Bim chỉ nấu cơm trước khi ăn 30 - 45 phút mà không nấu quá sớm như trước. Bởi theo chị, nấu quá sớm sẽ kéo dài thời gian và điện năng cần để hâm nóng thức ăn.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gương và 10 điều đại kỵ mà bạn nhất định phải biết để tránh điềm gở