Mưa lớn bất ngờ, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu

2019-07-15 18:30
- Trận mưa rào lúc 16h khiến nhiều tuyến đường và các con ngõ nhỏ ở Hà Nội mênh mông nước. Người dân về nhà phải gửi xe ở đầu ngõ để đi bộ vì ngập khá sâu.

    

   Hình ảnh ghi lại trên phố Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy) lúc 16h45 ngày 15/7. Trời bất ngờ tối sầm khiến ôtô lưu thông trên phố phải bật đèn. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cũng khiến người dân đang di chuyển tại Cầu Giấy và Mễ Trì khó khăn khi tham gia giao thông. Ảnh: Việt Linh.        

   Tại phố Hàng Giầy và nhiều tuyến phố cổ khác, mưa cũng khiến con phố ngập sâu khoảng 40 cm. Nhiều hàng quán đóng cửa, người dân chạy mưa dọn dẹp các mặt hàng. Ảnh: Hồng Quang. 

   Người đi bộ lội bì bõm ở ngã tư Hàng Giày - Ngõ Gạch. Khu vực này khó phân biệt được đâu là vỉa hè, đâu là lề đường. Ảnh: Hồng Quang.        

   Một số du khách nước ngoài đang dạo chơi phố cổ đã bị bất ngờ. Họ chờ ngớt mưa mới bắt đầu ra khỏi nơi trú chân. Ảnh: Hồng Quang.        

   Phố Trần Bình (quận Nam Từ Liêm) cũng trong tình trạng tương tự. Người dân sinh sống gần đây cho biết sau khi tạnh khoảng 1 tiếng nước mới rút hết. Ảnh: Hoàng Đông.        

   Cơn mưa nặng hạt kèm theo gió mạnh. Nhiều người ngồi trong văn phòng cũng nghe rõ tiếng gió rít bên tai. Ảnh: Phạm Thắng.        

   Khu vực Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm nhiều nơi bắt đầu ngập từ 4h45. Ảnh: Hoàng Đông.        

   Tại một ngõ nhỏ ở phố Chùa Láng (quận Đống Đa), nước dâng cao dần, người dân phải lội bì bõm để về nhà. Ảnh: Việt Hùng.        

   Phố Nguyễn Khuyến (quận Đống Đa) lúc 17h15. Ảnh: Phạm Thắng.        

   Người dân cho biết riêng tuyến phố này mưa to chỉ sau 20 phút là ngập sâu 30 cm. Ảnh: Phạm Thắng.

   Một số thanh niên làm việc ở tiệm sửa xe máy trên phố Trần Bình tranh thủ dọn dẹp hắt nước ra khỏi sân dù mưa vẫn đang trút xuống. Ảnh: Hoàng Đông.        

   Bà Nguyễn Thị Lan đi đón cháu đang trên đường về nhà phải gửi xe ngoài đầu ngõ vì ngập sâu. Ảnh: Hoàng Đông.        

   Mưa ngập xảy ra vào thời điểm nhiều nhà dùng bữa chiều, một nhân viên vội vã mang đồ ăn giao cho khách trên phố Nguyễn Khuyến. Ảnh: Phạm Thắng.        

   Đường trơn, một người bị ngã xe khiến vỡ hàng chục chai dầu lạc tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Láng. Ảnh: Việt Hùng.        

   Đường Trường Chinh ùn tắc kéo dài, nhiều người xuống đẩy xe vào làn nơi có công trường đang thi công. Ảnh: Việt Hùng. 

Bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi lúc 17h ngày 15/7 cho biết khu vực nội thành Hà Nội có mưa to. Lượng mưa đo được trong 30 phút từ 16h30 đến 17h ở một số nơi như: Tây Mỗ: 40.5 mm, Nam Từ Liêm: 27 mm; Đống Đa: 26 mm; Phú Đô: 22.5 mm, Ba Đình 17 mm…  

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5 m như Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà, Cao Bá Quát, Đội Cấn, Chu Văn An, Thụy Khuê, Bát Đàn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Đường Lê Duẩn, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng. Ngoài ra tại khu vực bến xe phía Nam (đường Giải Phóng) và các tuyến đường Nguyễn Chính, Thanh Đàm, Định Công, Trần Điền cũng có khả năng bị ngập sâu.  

Theo số liệu của Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, khu vực có nước lên cao nhất là quận Đống Đa và Tây Hồ. Đến 17h, mực nước trung bình đo được tại đây là 48 mm và chưa có dấu hiệu rút. Một số khu vực khác như Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hoàn Kiếm cũng ghi nhận mực nước cao 35-40 mm.   

Theo Zing.vn

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ăn bưởi mà không tránh những điều này chẳng khác gì rước bệnh vào người