Mặt nạ lông lá, hình kinh dị bày bán nhan nhản mùa Trung thu

Thu Hà 2018-09-10 08:01
- Bên cạnh đồ chơi truyền thống như trống gỗ, đèn ông sao, mũ sư tử, thị trường đồ chơi trung thu 2018 có rất nhiều món đồ mặt nạ rùng rợn.

“Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…”. Tại thành phố, hình ảnh những đứa trẻ nối đuôi nhau rước đèn trong đêm rằm tháng tám như câu hát giờ đã trở nên hiếm hoi. Mùa trăng cổ tích đang mai một dần giữa nhịp sống hối hả cũng như thị trường trung thu nhiều đồ chơi mới lạ. 

Mặt nạ lông lá, hình ma quỷ tràn ngập thị trường đồ chơi trung thu, phụ huynh lo con dễ bị kích ứng

Thị trường đồ chơi trung thu 2018 đã sẵn sàng phục vụ các em nhỏ vui Tết trung thu. 

Còn nửa tháng nữa chính thức tới Tết Trung thu 2018. Thời điểm này, thị trường đồ chơi tại Hà Nội đã đi vào “cao điểm”.

Bất cứ con phố, cửa hàng bán đồ chơi, khu chợ nào cũng dễ bắt gặp cảnh mua bán đồ chơi trung thu rộn ràng. Hiện thị trường đã có hàng ngàn sản phẩm truyền thống và hiện đại, đủ sắc màu để trẻ em lựa chọn.

Mặt nạ lông lá, hình ma quỷ tràn ngập thị trường đồ chơi trung thu, phụ huynh lo con dễ bị kích ứng

Một mùa trung thu đang về rất gần với các món đồ chơi đủ màu sắc, kiểu dáng. 

Các cửa hàng bán đồ chơi trên phố Hàng Mã (Hà Nội) đã bày nhiều loại trống, đèn lồng làm bằng chất liệu giấy, vải... có giá bán từ 35.000 đồng/chiếc.

Mặt nạ lông lá, hình ma quỷ tràn ngập thị trường đồ chơi trung thu, phụ huynh lo con dễ bị kích ứng

Đầu sư tử có nhiều kích thước khác nhau, giá từ 60.000 đồng/chiếc.

Mặt nạ lông lá, hình ma quỷ tràn ngập thị trường đồ chơi trung thu, phụ huynh lo con dễ bị kích ứng

Mặt nạ lông lá, hình ma quỷ tràn ngập thị trường đồ chơi trung thu, phụ huynh lo con dễ bị kích ứng

Mặt nạ lông lá, hình ma quỷ tràn ngập thị trường đồ chơi trung thu, phụ huynh lo con dễ bị kích ứng

Đồ chơi trung thu truyền thống đã không còn "lép vế" trên thị trường. 

Nhiều mặt nạ kinh dị mùa Trung thu

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, bên cạnh nhừng món đồ chơi Trung thu truyền thống như trống gỗ, đầu sư tử, mặt nạ giấy bồi... thị trường tại Hà Nội còn tràn ngập những món đồ chơi khá rùng rợn như mặt nạ hình ma quỷ, đầu lâu, mãnh thú đầy lông lá.

Mặt nạ lông lá, hình ma quỷ tràn ngập thị trường đồ chơi trung thu, phụ huynh lo con dễ bị kích ứng

Hầu hết các sản phẩm này đều không có tem, nhãn mác ghi rõ xuất xứ.

Mặt nạ lông lá, hình ma quỷ tràn ngập thị trường đồ chơi trung thu, phụ huynh lo con dễ bị kích ứng

Mặt nạ hình quỷ, nhiều lông lá xung quanh khiến phụ huynh lo ngại nguy cơ con em bị kích ứng khi sử dụng. 

Chúng tôi đã gặp không ít phụ huynh đã bày tỏ mối lo ngại về nguy cơ con trẻ bị kích ứng khi sử dụng mặt nạ đầy lông lá này.

Mặt nạ lông lá, hình ma quỷ tràn ngập thị trường đồ chơi trung thu, phụ huynh lo con dễ bị kích ứng

Một mùa trung thu đang về rất gần. Theo đó, trẻ em nào cũng háo hức khi được cha mẹ mua tặng những món đồ chơi.

Mặt nạ lông lá, hình ma quỷ tràn ngập thị trường đồ chơi trung thu, phụ huynh lo con dễ bị kích ứng

Mặt nạ nhựa hình Tôn Ngộ Không, siêu nhân và đầu lâu được bày bán ở nhiều cửa hàng đồ chơi. 

Mặt nạ lông lá, hình ma quỷ tràn ngập thị trường đồ chơi trung thu, phụ huynh lo con dễ bị kích ứng

Mặt nạ lông lá, hình ma quỷ tràn ngập thị trường đồ chơi trung thu, phụ huynh lo con dễ bị kích ứng

Đặc biệt là các bé trai hiếu động thường thích những đồ chơi lạ mắt, thậm chí mang tính bạo lực như kiếm nhựa, súng nhựa. Thiết nghĩ để phòng tránh nguy cơ mất an toàn cho sức khỏe con trẻ, phụ huynh nên cân nhắc để lựa chọn món đồ chơi phù hợp.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công dụng bất ngờ của mỹ phẩm chăm sóc da hết hạn, bạn đừng vội vứt đi