Kinh hoàng những vụ sản phụ sinh con "thuận tự nhiên" ở Việt Nam

2018-03-15 11:24
- Chỉ vì quá tin vào phương pháp sinh con "thuận tự nhiên" mà những người mẹ này đã phải trả một cái giá quá đắt và nhận những hậu quả kinh hoàng.

Sản phụ và con nghi đã chết vì “sinh tự nhiên”?

Theo thông tin đăng tải ban đầu trên mạng xã hội, một sản phụ đã tham gia một lớp tập huấn về sinh con thuận tự nhiên với chi phí 15 triệu đồng. Trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời nên cả hai mẹ con bị tử vong.

Được biết, Facebook Mai Phương đã đưa thông tin lên mạng xã hội. Người này được cho là bạn thân của hai mẹ con sản phụ. Khi liên lạc với chị Mai Phương, người này từ chối cung cấp thông tin cũng như địa chỉ cụ thể của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, vào tối cùng ngày, thanh tra Sở Y tế TP.HCM xác nhận có vụ việc trên.

Kinh hoàng những hậu quả từ sinh con thuận tự nhiên ở Việt Nam

Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế, xác nhận vụ việc sản phụ sinh con theo hình thức “thuận theo tự nhiên” là có thật. Gia đình nạn nhân đang ngụ tại quận 2, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc chuyển dạ, sản phụ quyết sinh con tại nhà mà không có người thân bên cạnh. Hậu quả em bé bị ngạt còn người mẹ thì kiệt sức nên đã tử vong sau đó. Sở Y tế TP.HCM đã nắm tình hình vụ việc và có báo cáo ban đầu xác nhận sản phụ chết do sinh tại nhà.

Được biết, cơ quan chức năng sẽ tổ chức họp báo làm rõ vụ việc vào sáng 15/3. Tuy nhiên, sáng 15.3, tại cuộc họp báo được tổ chức ở Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), đại diện Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) khẳng định không có vụ tử vong nào ở Q.2 liên quan đến sinh con thuận tự nhiên như thông tin xôn xao vài ngày qua trên mạng xã hội. Cũng theo ông Vinh, hiện Bộ Y tế đang mở rộng xác minh vụ việc trên toàn TP.HCM.

Ông Vinh cũng khuyến cáo các sản phụ nên thật thận trọng khi tìm hiểu thông tin về trào lưu đang lan truyền trên mạng "thuận tự nhiên - tự đẻ", sau khi sinh không cắt dây rốn mà đặt con cạnh bánh nhau chờ rốn rụng.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng vụ pháp chế (Bộ Y tế) cho biết nếu xảy ra trường hợp sản phụ sinh con "thuận theo tự nhiên" tại nhà khiến con chết có thể bị khởi tố hình sự về tội vô ý làm chết người. Đồng thời, ông Quang cũng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội chọn lọc thông tin một cách thông minh.

Dùng dao giúp con dâu sinh nở, bà nội làm rách da đầu cháu bé

Rạng sáng 2/3, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, Lào Cai tiếp nhận cấp cứu sản phụ chuyển dạ hết sức hy hữu. Trước đó, thai phụ tự sinh con ở nhà được mẹ chồng đỡ đẻ. Do sản phụ đẻ khó, mẹ chồng không biết cách xử trí nên đã dùng dao cậy vào tầng sinh môn của con dâu.

Bác sĩ Lê Minh Thủy, Trưởng kíp trực Ngoại Sản, Bệnh viện cho biết, thai phụ vào viện trong tình trạng tầng sinh môn phù nề nhiều máu, đầu em bé đã lộ ra ở âm hộ. Sản phụ được hỗ trợ sinh thường. Sau sinh trẻ khóc ngay, không có dấu hiệu ngạt, nặng 3,1 kg.

Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện vùng đỉnh đầu bé có nhiều vết xây xát da, một vết thương dài 7 cm, rộng 4 cm. Ngay lập tức bé được mổ khâu phục hồi các lớp, rất may mắn các tổn thương chỉ ở lớp da bên ngoài.

Kinh hoàng những hậu quả từ sinh con thuận tự nhiên ở Việt Nam

Hiện vết khâu đã khô, sức khỏe bé ổn định, không quấy khóc nên ngày 7/3 được ra viện.

Bác sĩ Hà Duy Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng cho biết, trước đây, người dân thường tự sinh con ở nhà, tự cắt rốn cho trẻ bằng dao, kéo, nứa... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều người đến cơ sở y tế, trạm y tế khi ốm đau chứ không ở nhà cúng bái. Nhờ đó, tỷ lệ thai phụ đẻ tại nhà, tỷ lệ trẻ bị uốn ván sơ sinh giảm nhiều nhưng vẫn còn. Trường hợp trên là một ví dụ.

Đây là lần đầu tiên các bác sĩ tiếp nhận một ca sinh tại nhà tự dùng dao giúp thai phụ chuyển dạ như trên.

Sản phụ Hưng Yên sinh con tại nhà không cắt dây rốn, để nguyên nhau thai

Trước đó một tuần, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một sản phụ ở Hưng Yên cũng vừa sinh con theo phương pháp "liên sinh" - sinh con tự nhiên không cắt rốn mà để dây rốn nối với bánh nhau cho đến khi tự rụng, không tiêm ngừa làm nhiều người phẫn nộ.

Theo bà mẹ này chia sẻ, chị ăn chay trong suốt thai kỳ. Đến khi chuyển dạ, chị đã tự sinh con ở nhà, tự đỡ đẻ, không chích ngừa và da kề da với bé trong suốt 4 giờ sau sinh. Sau khi chào đời 30 phút, em bé đã tự biết tìm đến ti mẹ.

Kinh hoàng những hậu quả từ sinh con thuận tự nhiên ở Việt Nam

Đặc biệt, thay vì cắt dây rốn cho bé, chị đã áp dụng phương pháp liên sinh, không cắt dây rốn ngay mà để nhau thai gắn với cơ thể em bé cho đến khi dây rốn tự rụng. Sau 6 ngày, dây rốn của em bé đã tự rụng và được khen là "rốn rất đẹp".

Bà mẹ này cũng cho biết, việc sinh nở tự nhiên theo phương pháp này khiến bản thân chị không còn sợ đẻ nữa.

Bộ Y tế đang tìm sản phụ trên.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xót xa trước tâm nguyện và hoàn cảnh khó khăn của quân nhân Trần Đức Đô còn dang dở