Khử trùng bằng cồn để phòng ngừa virus Corona, quý ông hét lên thất thanh vì gặp phải tai nạn quá kinh hoàng

Quỳnh Trang 2020-02-11 13:30
- Phương pháp khử trùng của người đàn ông này đã gây nên tai nạn không đáng có.

Theo tờ Sin Chew Daily, một người đàn ông 37 tuổi làm việc tại một nhà máy sợi polyester ở Hàng Châu, Trung Quốc bị bỏng cấp độ ba trên mặt, cổ và tay sau khi anh ta sử dụng cồn để khử trùng tại nơi làm việc.

Được biết, mặc dù nhà máy gần đây đã bị đóng cửa do sự bùng phát của đại dịch viêm phổi cấp do virus Corona, anh Xiao Zhang vẫn đi làm hàng ngày để sửa chữa và bảo trì máy móc. Vào ngày 8 tháng 2, anh Xiao Zhang lau đầu, mặt, cổ và tay chân bằng cồn để khử trùng da trước khi đến nhà máy. Sau đó, vì trời quá lạnh, Xiao Zhang đã đến gần lò sưởi để sưởi ấm, quần áo của anh bỗng chốc bốc cháy ngùn ngụt và khiến anh này bị nhấn chìm trong biển lửa.

Khử trùng bằng cồn để phòng ngừa virus Corona, quý ông hét lên thất thanh vì gặp phải tai nạn quá kinh hoàng

Xiao Zhang đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, Tại đây, bác sỹ đã tiết lộ rằng anh bị bỏng cấp độ, 15% cơ thể, trong đó, các vết thương ở cổ là nghiêm trọng nhất. Xiao Zhang cũng bị bỏng đường hô hấp. Bác sĩ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật mở khí quản và đặt nội khí quản cho Xiao Zhang. Họ đã mở một đường thở trực tiếp đến khí quản để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân. Các bác sỹ cho biết, nếu không tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân có thể nôn trong vòng 24 giờ và nguy hiểm đến tính mạng.

Khử trùng bằng cồn để phòng ngừa virus Corona, quý ông hét lên thất thanh vì gặp phải tai nạn quá kinh hoàng

Hiện tại, Xiao Zhang đang gặp khó khăn khi cử động tay vì vết bỏng ở tay của anh rất nghiêm trọng. Anh có thể cần phải điều trị phục hồi sau phẫu thuật với nhiều lần ghép da. 

Khử trùng bằng cồn để phòng ngừa virus Corona, quý ông hét lên thất thanh vì gặp phải tai nạn quá kinh hoàng

Các bác sĩ khuyên rằng bạn chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ cồn cho mục đích khử trùng là đủ. Nếu dùng một lượng lớn cồn, bạn nên tránh đến gần ngọn lửa hoặc công tắc nguồn điện cho đến khi toàn bộ lượng cồn bay hơi.

Đây không phải là trường hợp duy nhất sử dụng cồn để khử trùng sau đó bị bắt lửa. Trước đó, một cô gái ở tỉnh Tứ Xuyên đã tự xịt cồn lên cơ thể để khử trùng. Sau đó, cô này nấu bếp và một vụ cháy xảy ra khiến cô bị thương nặng.

Quỳnh Trang/Theo WOB

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?