Khu cách ly đặc biệt 3 người đi cùng đoàn với 5 bệnh nhân nhiễm corona

2020-02-06 14:00
- Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo đang cách ly 3 người có nguy cơ cao nhiễm virus corona tại khu vực riêng. Đây là 3 người cùng trong đoàn 8 người trở về từ Vũ Hán, trong đó 5 người đã nhiễm virus corona.

  Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành cách ly bắt buộc 3 công nhân thuộc Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc).    

  Những bệnh nhân này thuộc nhóm 8 người được công ty cử sang Trung Quốc tập huấn tại TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc). Tuy nhiên, khi trở về nước, 5/8 công nhân có biểu hiện khởi phát bệnh và được xác định dương tính với virus corona.    

  Ở thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân đang nằm theo dõi, điều trị tại khu vực cách ly đặc biệt ở Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo là 7 người. Trong đó bao gồm 3 công nhân thuộc Công ty Nihon và 4 bệnh nhân khác có biểu hiện ho, sốt sau khi đã tiếp xúc với người Trung Quốc.    

  Theo quy định, trước khi di chuyển vào bên trong khu vực cách ly đặc biệt, các y bác sĩ tại trung tâm phải mặc quần áo bảo hộ, bịt khẩu trang y tế… tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng hộ cá nhân.    

  Bệnh nhân Nguyễn Thị P. (SN 1979, trú tại Tam Đảo) được sắp xếp nằm điều trị, theo dõi tại một căn phòng riêng.    

  Hai đồng nghiệp còn lại là chị Nguyễn Thị N. (SN 1991) và chị Hoàng Thị P. (SN 1996, cùng trú tại Bình Xuyên) được bố trí sinh hoạt ở gian phòng liền kề chị P.    

  Mỗi phòng điều trị tại khu vực cách ly đều được trang bị dung dịch sát khuẩn nhanh. Trước khi nằm điều trị, các bác sĩ đã hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng dung dịch để phòng, tránh các bệnh truyền nhiễm.    

  Chị N. chia sẻ, ngày 2/2 vừa qua, chị cùng đồng nghiệp được Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo đưa đi cách ly. Trước đó, khi biết tin các thành viên trong nhóm bị nhiễm virus corona, chị N. đã tự cách ly bản thân ở nhà, hạn chế tiếp xúc với mọi người dù bản thân không có dấu hiệu bất thường.    

  Trải lòng với PV Dân trí, 3 bệnh nhân trở về từ Vũ Hán cho biết họ “cảm thấy có lỗi” khi đã mang dịch bệnh về đất nước. Trước mắt, họ mong mỏi kết quả xét kiệm từ cơ quan y tế để nếu khỏe mạnh sẽ sớm trở về với gia đình, người thân và tiếp tục làm việc.    

Theo Dân Trí

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tang thương phủ kín Kbiz sau thảm kịch Itaewon: G-Dragon - Son Heung Min tiếc thương, toàn bộ sự kiện giải trí bị huỷ