Đưa con đi chơi mà chẳng quan tâm, trẻ làm điều này ở quán cafe khiến dân mạng và chủ quán muốn “nổi điên”

Thu Trang 2020-02-10 06:45
- Đôi vợ chồng trẻ đã để mặc những đứa con nhỏ của mình quậy tung bể cá của quán cà phê khi ghé vào uống nước tại đây.

Hai cặp vợ chồng dẫn theo con cái đến uống nước tại một quán cà phê. Tuy nhiên, sau khi gọi đồ, những vị khách này bắt đầu chăm chú vào màn hình điện thoại của mình và để những đứa trẻ tự do nô đùa trong quán.

Điều đáng nói, những vị khách nhí này đã "để mắt" đến hồ cá của chủ quán và liên tục bày những trò nghịch ngợm. Đầu tiên là trêu ghẹo những chú cá trong hồ, vặt lá những cây thủy sinh bên trong bể và bỏ tàn thuốc lá xuống nước. Sau khi được chủ quán nhắc nhở, những vị phụ huynh cũng đã lên tiếng dặn dò con mình "đừng bỏ rác vào trong hồ nha con" dù mắt vẫn không rời màn hình chiếc điện thoại.

Sự việc tiếp tục xảy ra cho đến khi những gia đình này rời đi mà không hề có một lời xin lỗi. Sau đó, vì bức xúc với hành động và thái độ của các bậc cha mẹ này mà chủ quán cà phê đã chia sẻ lên diễn đàn. 

Câu chuyện đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đa phần đều lên án hành động của cha mẹ khi chỉ chăm chú nghịch điện thoại mà không để mắt đến con mình. 

Chủ quán cà phê bức xúc vì cha mẹ vô tư để trẻ nhỏ phá nát bể cá

Bố mẹ chăm chú dùng điện thoại, để mặc những đứa con quậy phá bể cá của quán cà phê. Ảnh : MXH.

Thành viên Tô Kim Yến chia sẻ: "Trẻ con táy máy nghịch ngợm là chuyện bình thường nhưng cũng phải có phương án dự phòng chứ, con mình thì không thể làm phiền người khác được".

Thành viên Nhung Nguyễn cũng đồng cảm: "Đã đưa con đi chơi thì cha mẹ nên để điện thoại ở nhà hoặc cùng lắm chỉ dùng nghe gọi, chụp ảnh con. Chứ đến quán mà còn dùng điện thoại rồi bỏ mặc con tự chơi thì ở nhà cho rồi".

Nhiều thành viên thì cho rằng chủ quán quá hiền khi không ra nhắc nhở cha mẹ và những đứa trẻ ngay từ đầu. Với những khách hàng quá nghịch ngợm thì cần góp ý để tránh ảnh hưởng đến quán và những hành khách khác. Có thành viên còn gợi ý cho chủ quán, với những khách hàng có hành động tương tự thì nên tính thêm tiền bồi thường thiệt hại: "Chủ quán hiền thế nhỉ, cầm hóa đơn ra ghi tiền cây cảnh với tiền dịch vụ nước hồ cá cho khách hàng trả chứ, làm ăn như này hoài thì lỗ mất".

Giá như bậc phụ huynh nào cũng có ý thức và nhắc nhở con khi đến nhà hàng hoặc nơi công cộng để tránh làm phiền người khác thì có lẽ sẽ không có những câu chuyện gây bức xúc như thế này.

Và quan trọng hơn hết, những bậc phụ huynh cũng cần cư xử một cách văn minh để làm tấm gương cho những đứa trẻ của mình.

Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hoa ngữ chạm ngưỡng U50 - U60 vẫn trẻ đẹp, body siêu nuột 'ăn đứt' gái đôi mươi