Đại gia đặt cả chậu lan trăm triệu chơi Tết Kỷ Hợi lấy may đầu năm

2019-01-19 10:00
- Đây là loại lan có xuất xứ từ Đà Lạt, Sapa, một số được nhập từ Trung Quốc. Loại hoa này nổi bật bởi màu sắc rực rỡ, cành nhiều bông, nụ và có thể để chơi Tết hàng tháng không hỏng.

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nhưng thời điểm này thị trường cây cảnh, hoa chơi Tết đã tấp nập người mua, kẻ bán. Trong đó, những chậu lan hồ điệp đủ màu sắc với nhiều kiểu dáng khác nhau khá “hút khách”.  

Đây là loại lan có xuất xứ từ Đà Lạt, Sapa, một số được nhập từ Trung Quốc. Loại hoa này nổi bật bởi màu sắc rực rỡ, cành nhiều bông, nụ và có thể để chơi Tết hàng tháng không hỏng.  

Theo các chủ kinh doanh, năm nay giá của hoa lan không có nhiều biến động so với mọi năm, giao động từ 200-300 nghìn đồng/ cành tùy loại. Tuy nhiên, người chơi ít khi mua lẻ theo cành mà thường mua theo chậu với nhiều cành đủ màu sắc về chưng Tết.  

Năm nay giá của hoa lan không có nhiều biến động so với mọi năm, giao động từ 200-300 nghìn đồng/ cành tùy loại.   

Lan hồ điệp có nhiều màu sắc như: trắng, vàng, cam, tím...   

Anh Ngô Văn Nghiệp, chủ một cửa hàng bán lan hồ điệp trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) cho biết, năm nay cửa hàng anh nhập khoảng 4 vạn cành lan phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Mỗi chậu lan hồ điệp được bày bán tại đây có giá từ 1 triệu cho đếu cả trăm triệu đồng/ chậu. “Giá bán phụ thuộc vào yêu cầu của khách, chậu lan càng nhiều cành thì giá bán sẽ càng cao”, anh Nghiệp nói.  

Theo anh Nghiệp, thời điểm này đã có nhiều khách đặc biệt là các doanh nghiệp đến đặt hàng về chơi Tết hoặc làm quà tặng cho đối tác. Trong đó được ưa chuộng nhất là những chậu lan giá từ 10-30 triệu đồng. “Những chậu lan này gồm khoảng từ 30 - 70 cành lan hồ điệp được cắm thành nhiều tầng khác nhau, với các màu sắc rực rỡ như: trắng, vàng, đỏ… rất bắt mắt và rực rỡ”, anh Nghiệp nói.  

Đây là loại lan có xuất xứ từ Đà Lạt, Sapa...   

Chủ cửa hàng này cũng cho biết, thời điểm Tết năm ngoái, có vị đại gia ở Ninh Bình đã chi gần 1 tỷ đồng mua lan hồ điệp của cửa hàng anh về cung tiến trong chùa. “Sở dĩ lan hồ điệp được ưa chuộng là bởi loại hoa này sang trọng, hoa nở đẹp, nhiều màu sắc lại mang ý nghĩa bình an, sung túc trong năm mới”, anh Nghiệp giải thích.  

Trong khi đó, chị Hương, một người bán lan hồ điệp tại chợ Quảng Bá (Hà Nội) cũng cho biết, dù có giá bán không hề rẻ nhưng loại hoa này vẫn được nhiều khách ưa chuộng, tìm mua. “Hôm qua tôi vừa bán một chậu lan hồ điệp với giá gần 100 triệu cho một vị khách ở Hà Nội. Chậu lan này gồm 200 cành lan điệp trắng rất đẹp và sang trọng. Ngoài ra, chậu cắm lan cũng được trang trí mạ vàng bắt mắt”, chị Hương nói.  

Với sức tiêu thụ như hiện tại, chị Hương dự kiến đến khoảng 25 Tết Âm lịch, cửa hàng chị sẽ tiêu thụ hết hàng.  

Ngắm những chậu lan hồ điệp giá hàng chục triệu đồng chơi Tết Kỷ Hợi:  

Những chậu lan hồ điệp dù có bán không rẻ song vẫn khá hút khách   

Một châu lan hồ điệp có giá hơn 40 triệu đồng gồm nhiều tầng lan với các màu sắc khác nhau   

Lan hồ điệp có màu sắc rực rỡ, vẻ ngoài sang trọng vô cùng bắt mắt   

Các chậu lan hồ điệp đủ màu sắc được bày bán trong dịp Tết Kỷ Hợi   

   

Mỗi chậu lan hồ điệp có giá bán từ 1 triệu cho đến cả trăm triệu, tùy thuộc vào yêu cầu của khách   

Lan hồ điệp được vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội sau đó được các thợ sắp xếp, lên bình theo yêu cầu của khách   

  Theo Hà Trang - Trọng Trinh/Dân Trí

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thượng Đế ban tặng cho 12 chòm sao khả năng vượt trội gì?