Con trai sốt xình xịch sau 20 ngày nằm viện, bố mới phát hiện sự thật giật mình

Quỳnh Trang 2020-01-15 07:00
- Nằm viện 20 ngày nhưng tình trạng của cậu bé vẫn không có gì tiến triển. Điều này khiến cho gia đình cậu hết sức lo lắng.

Theo anh Jiang, bố của cậu bé, con trai anh bắt đầu bị sốt vào tháng 8. Sau đó, bé được chẩn đoán nhiễm khuẩn phổi. Sau khi điều trị nhiều tháng, cuối cùng tình trạng của cậu bé đã ổn định và được chuyển đến bệnh viện Phục hồi chức năng Chiết Giang, Trung Quốc  vào ngày 5 tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, sau 20 ngày nằm viện, cậu bé vẫn bị sốt, tình hình không thể thuyên giảm. Các bác sỹ đã nói với gia đình rằng một cơn sốt có thể gây tử vong ở cậu bé. Điều này khiến cả gia đình đều lo lắng, đứng ngồi không yên.

Con trai sốt xình xịch sau 20 ngày nằm viện, bố mới phát hiện sự thật giật mình

 

Kết quả đo nhiệt độ của cậu bé vẫn cao trong suốt 20 ngày mặc dù kết quả chụp cắt lớp vi tính và xét nghiệm máu đều bình thường. Cậu bé có vẻ khỏe mạnh, tinh thần tốt mặc dù thân nhiệt vẫn cao. Hơn nữa, tất cả thuốc được kê đơn và các phương pháp điều trị đều không thể làm giảm nhiệt độ thân nhiệt của cậu bé. Sau đó, anh Jiang đã yêu cầu y tá cung cấp cho anh một nhiệt kế mới. Kiểm tra nhiệt độ cơ thể của con trai mình bằng cả hai nhiệt kế, anh không thể tin vào mắt mình. Nhiệt kế mà cậu bé sử dụng suốt 20 ngày nay cho kết quả 39.3 độ C trong khi nhiệt kế mới cho kết quả là 37.8 độ C.

Sau đó, anh đo đi đo lại nhiệt độ cơ thể của con trai và vẫn thu được kết quả tương tự. Lúc này, anh mới phát hiện ra sự thật. Hóa ra lỗi tất cả là...do cái nhiệt kế. Cũng vì nhiệt kế báo kết quả sau, dẫn đến con trai của anh phải nằm viện hơn 20 ngày, uống, tiêm truyền, đủ các loại thuốc với hóa đơn viện phí lên tới 50.000 nhân dân tệ (167 triệu đồng).

Con trai sốt xình xịch sau 20 ngày nằm viện, bố mới phát hiện sự thật giật mình

Bệnh viện ban đầu bác bỏ những lời buộc tội của Jiang, về việc chẩn đoán sai cho bệnh nhận và nhấn mạnh rằng kết quả đo nhiệt đô sẽ khác nhau khi đo ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể.

Y tá trưởng cũng tuyên bố rằng cô đã đích thân đo thân nhiệt của cậu bé trước khi chẩn đoán sốt. Khi Jiang yêu cầu hồ sơ về các lần đo nhiệt độ của con trai mình thì bệnh viện từ chối cung cấp.

Các cuộc điều tra ban đầu đã khẳng định nhiệt kế được bệnh viện cung cấp đã cung cấp kết quả không chính xác, một phát ngôn viên của bộ Y tế Trung Quốc cho biết. Hiện tại, bệnh viện đang thảo luận với gia đình anh Jiang về mức chi phí bồi thường.

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Muốn trở thành một cô nàng trendy trong Hè này, đây là các kiểu trang phục mà bạn nên 'thuộc lòng’