Chùm ảnh: Tháng 5 mùa phượng vĩ xao xuyến tuổi học trò

Hoàng Sa 2015-05-10 08:54
- Hoa phượng vĩ còn được gọi là xoan tây, điệp tây là một loài thực vật có hoa sinh sống ở vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

Những ngày này, khi cái nắng gắt mùa hè trải vàng trên khắp các tuyến phố của Thủ đô cũng là thời điểm hoa phượng vĩ bừng sắc thắm.

Phượng vĩ được người Pháp du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỉ 19 và trồng nhiều tại các thành phố lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh. Hiện tại, loài cây này được trồng phổ biến từ Bắc vào Nam, trong các công viên, khuôn viên trường học. Hoa phượng không còn là “đặc quyền” của thành phố Hải Phòng mà còn là vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội và những miền quê khác.

Hoa phượng vĩ có 4 cánh tỏa rộng màu đỏ tươi hay đỏ hơi cam. Cánh hoa thứ năm mọc thẳng, cánh hoa này lớn hơn một chút so với 4 cánh còn lại và lốm đốm màu trắng - vàng hoặc cam - vàng.

Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 5, tháng 6, hoa phượng bắt đầu bung nở.
Một góc trời Thủ đô ngập tràn sắc đỏ.
Hoa phượng thường nở khi thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa hạ.
Thời gian hoa nở rộ kéo dài khoảng 2 tháng.
Hoa phượng nở báo hiệu hè về cùng những tiếng ve kêu râm ran.
Màu đỏ của hoa phượng không nhạt phai mà luôn thể hiện sức sống dạt dào.
Hoa phượng đỏ rực một góc hồ Trúc Bạch (Tây Hồ, Hà Nội).
Những cành hoa rung rinh trong cơn gió nhẹ.
Bằng lăng, hoa phượng là hai loài hoa chủ đạo của mùa hè.
Đây cũng là loài hoa báo hiệu mùa chia tay của các cô cậu học trò cuối cấp.
Những bông hoa đỏ rực thắm sắc, nở rộ bên tán lá xanh ngắt.
Cánh phượng mỏng manh bên những quả xanh, non.
Người dân Thủ đô tranh thủ tản bộ... 
... nghỉ ngơi dưới những hàng hoa phượng đua nhau khoe sắc.

Hoàng Sa

(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Nghẹt thở' trước loạt ảnh đẹp như tranh của các vũ công ballet