Chưa đến Tết đào đã nở đỏ thắm ruộng giữa ngày đông, người nông dân thấp thỏm "đánh bạc với trời"

Thu Hà 2018-12-27 07:04
- Giữa ngày đông, hoa đào nở đỏ thắm bất thường. Điều này khiến người trồng đào hết sức lo lắng. Liệu họ có rơi vào nghịch lý "được giá mất mùa" trong dịp Tết Nguyên đán 2019 không?

Năm 2010, đất nông nghiệp ở La Cả (Q. Hà Đông, Hà Nội) bị thu hồi để xây dựng khu đô thị. Không còn đất trồng đào, không chịu mất nghề, nhiều gia đình đã đi thuê đất thuộc xã Đại Mỗ bên cạnh để giữ nghề. 

Nghề trồng đào truyền thống đã đem lại thu nhập đáng kể cho cuộc sống người dân ở đây. Nhưng từ khi mất đất bà con khó lao đao trong việc tìm đất canh tác.

Hà Nội: Hoa đào nở đỏ thắm ruộng giữa ngày đông, người nông dân thấp thỏm lo mất Tết

Người trồng đào cặm cụi trên ruộng để chuẩn bị cho vụ đào Tết 2019. 

Nhà nào vốn đầu từ ít thì thuê độ 2 đến 3 sào, hộ nào làm ăn lớn thì thuê cả mẫu. Cả làng bảo nhau đi thuê đất để không bị mất nghề. 

Tuy nhiên, năm nay, ngoài việc tìm đất canh tác, bà con trồng đào còn phải đối mặt với mối lo thời tiết nóng bất thường khiến hoa đào nở sớm

Hà Nội: Hoa đào nở đỏ thắm ruộng giữa ngày đông, người nông dân thấp thỏm lo mất Tết

Còn hơn 40 ngày nữa mới chính thức đến Tết Nguyên đán 2019 nhưng hoa đào đã nở đỏ thắm trong nắng mùa đông. 

Hà Nội: Hoa đào nở đỏ thắm ruộng giữa ngày đông, người nông dân thấp thỏm lo mất Tết

Một cây đào ghép hai loại hoa màu hồng, màu trắng đã nở bung. 

Hà Nội: Hoa đào nở đỏ thắm ruộng giữa ngày đông, người nông dân thấp thỏm lo mất Tết

Đào cổ thụ có nấm trên cây cũng đã nở hoa. 

Hà Nội: Hoa đào nở đỏ thắm ruộng giữa ngày đông, người nông dân thấp thỏm lo mất Tết

Với đà nắng nóng thế này, người trồng đào vô cùng thấp thỏm. Họ chỉ mong có nhiều đợt rét để kìm hãm tốc độ nở của hoa đào. 

Hà Nội: Hoa đào nở đỏ thắm ruộng giữa ngày đông, người nông dân thấp thỏm lo mất Tết

Không chỉ có làng hoa đào La Cả, làng hoa đào Nhật Tân cũng đã nở rộ từ nửa tháng trước. Một số người dân ra chợ chọn mua những cành đào đẹp nhất về chơi tết Dương lịch.

Tuy nhiên, giá những cành đào nở sớm cũng không quá cao. Mỗi cành đào được bán với giá từ 100.000 – 200.000 đồng, cảnh nhỏ giá từ 20.000 – 50.000 đồng.

Hà Nội: Hoa đào nở đỏ thắm ruộng giữa ngày đông, người nông dân thấp thỏm lo mất Tết

Nụ đào chúm chím trong nắng đông. 

Hà Nội: Hoa đào nở đỏ thắm ruộng giữa ngày đông, người nông dân thấp thỏm đánh bạc với trời

Cả năm chỉ trông vào vụ đào Tết, những cành đào chưa nở là niềm hy vọng của người nông dân "đánh bạc với trời". 

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chốt thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội