Cận cảnh đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Hà Nội

2016-07-14 16:56
- Hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa dự kiến sẽ được gắn tên sau khi được Kỳ họp thứ 2 HĐND TP. Hà Nội khóa XV thông qua.

Cận cảnh đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Hà Nội

Hai tuyến đường Trường Sa, Trường Sa trên bản đồ của Google map. (Ảnh Google map).

Cận cảnh đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Hà Nội

Đường Hoàng Sa có điểm đầu từ ngã tư giao cắt với đường Võ Văn Kiệt, đối diện khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Cận cảnh đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Hà Nội

Tuyến đường Hoàng Sa có 8 làn, rộng 6,8 m, có chiều dài 4,8 km, thiết kế theo chuẩn cấp I, tốc độ tối đa 80 km/h. Đây là một trong những tuyến đường hiện đại nhất thủ đô.

Cận cảnh đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Hà Nội

Hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo, đèn báo hiệu được lắp đặt dọc tuyến đường.

Cận cảnh đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Hà Nội

Các thảm cỏ dọc các dải phân cách đã được trồng mới rất bắt mắt.

Cận cảnh đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Hà Nội

Cầu vượt Vĩnh Ngọc là điểm nối giữa hai tuyến đường này.

Cận cảnh đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Hà Nội

Đường Trường Sa từ cầu vượt Vĩnh Ngọc, đường Võ Nguyên Giáp đến chân cầu Đông Trù. Đường có chiều dài 7.300m và chiều rộng 68m.

Cận cảnh đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Hà Nội

Đây được xem là một trong những tuyến đường đẹp và hiện đại ở Hà Nội

Cận cảnh đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Hà Nội

Dọc hai tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa đều bố trí các điểm đỗ xe buýt, hầm cho người đi bộ.

 

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn năm 2016. Theo đó, huyện Đông Anh sẽ có thêm đường Hoàng Sa và đường Trường Sa.  

Hai tuyến đường dự kiến đặt tên Hoàng Sa - Trường Sa là đường 5 kéo dài, khởi công từ năm 2005, khánh thành cuối năm 2014. Tổng chiều dài đường hơn 13 km, mặt cắt ngang nền từ 65 m tới 68,5 m. Điểm bắt đầu ở khu đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, chạy dọc theo các xã Kim Nỗ, Vĩnh Ngọc và Xuân Canh (huyện Đông Anh), giao với quốc lộ 3 sau đó vượt qua sông Đuống và kéo dài tới cầu Chui (quận Long Biên).

Với tổng mức đầu tư hơn 6.600 tỷ đồng, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I, tốc độ 80 km/h.


 Anh Quách

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo có tình cảm thăng hoa nhất năm 2021