Biểu tình dữ dội tại Hong Kong: "Thiên đường" mua sắm như "ngồi trên lửa"

Trần Thành Công 2014-09-30 16:21
- (Em đẹp) - Biểu tình dữ dội ở Hong Kong đã khiến nhiều cửa hàng thời trang và trung tâm mua sắm hoạt động èo uột.
>>> Hong Kong chìm trong làn sóng biểu tĩnh dữ dội

Nhiều nhà bán lẻ đóng cửa hoặc hoạt động kinh doanh bị gián đoạn do người biểu tình của phong trào Occuppy Central (Chiếm trung tâm) tỏa ra khắp nhiều tuyến đường trong thành phố Hong Kong. Kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc bắt đầu từ ngày mai (1/10) là dịp quan trọng thu hút lượng khách du lịch mua sắm, thế nhưng tình hình hỗn loạn ở trung tâm khiến các nhà kinh doanh lo lắng.

Quản lý Trung tâm mua sắm Harvey Nichols cho biết, trung tâm sẽ đóng cửa vào lúc 18 giờ 30 phút, thay vì đóng cửa lúc 20 giờ tối như thường lệ. Một nhân viên bảo vệ bên ngoài trung tâm mua sắm sang trọng này nói: "Hãy nhìn xem, làm gì có ai mua hàng".

Những người biểu tình chặn đường Admiralty và tụ tập đông đảo trên đường Hennessy Causeway Bay bên ngoài khu vực cửa hàng Sogo, Trung tâm mua sắm Langham Place ở Mong Kok. Mặc dù, đường vào không bị chặn nhưng những người mua sắm chọn giải pháp tốt nhất là ở nhà.


Nhiều người biểu tình tụ tập bên ngoài một cửa hàng bán hàng hiệu trên con phố dẫn đến trung tâm tài chính của Hong Kong.


Người biểu tình dựng hàng rào bên ngoài khu vực cửa hàng của Louis Vuitton ở Hong Kong. (Ảnh: AFP)


Khu vực tập trung những cửa hàng buôn bán sầm uất của Hong Kong cũng chứng kiến hàng ngàn người biểu tình tụ tập bên ngoài.

Khoảng 10 cửa hàng tại trung tâm mua sắm Pacific Place đã đóng cửa như Coach, Kate Spade, L'Occitane, Jo Malone, The Swank, Crabtree & Evelyn và trung tâm thẩm mỹ Bazaar. Các cửa hàng của Chanel, Nars, La Mer, Natura Bisse và La Prairie đều không mở cửa.

Chuyên gia Jamie Soo của Daiwa Capital Markets Hong Kong nói: "Phong trào biểu tình Occuppy Central đang mở rộng hơn. Chúng tôi dự đoán nếu biểu tình kéo dài sẽ có tác động tiêu cực".

Mặt hàng kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cuộc biểu tình là thời trang, trang sức, đồng hồ. Bởi vì, đây vốn là sản phẩm được khách du lịch ưa thích nhất.

Một phụ nữ bước qua cửa hàng  Bvlgari đóng cửa ở Hong Kong. (Ảnh: ChinaDaily)


Một cửa hàng Sogo đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Thông thường người dân Trung Quốc đại lục sẽ đổ xô đến Hong Kong để mua sắm và nghỉ dưỡng vào ngày nghỉ, nhưng cuộc biểu tỉnh lại diễn ra vào cuối tuần nên hàng ngàn cửa hàng bán lẻ phải đóng cửa và nhiều chuyến bay, lịch đặt phòng du lịch đều bị huỷ hỏ.

Trần Thành Công
(Dịch theo SCMP, CD, ST)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 6 cặp cung hoàng đạo không hợp tính, cứ ở bên nhau là chí chóe cãi lộn