Bị bố mẹ ép ăn chay từ lúc mới sinh, tình cảnh thảm thương của cô bé 20 tháng tuổi khiến ai cũng rơi nước mắt

Quỳnh Trang 2019-08-25 06:45
- Cặp vợ chồng đã ép con gái mình ăn chay từ lúc mới sinh khiến cô bé bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Tại phiên tòa xét xử, cặp vợ chồng 33 và 35 tuổi này đã thừa nhận không cung cấp đủ thực phẩm cho chính con đẻ của mình. Cặp đôi này đã bị kết án làm công ích trong 300 giờ.

Bị bố mẹ ép ăn chay từ lúc mới sinh, tình cảnh thảm thương của cô bé 20 tháng tuổi khiến ai cũng rơi nước mắt

Ngay từ lúc đứa trẻ mới sinh, cặp đôi này đã áp dụng chế độ ăn thuần chay cực đoan khiến cô bé bị suy dinh dưỡng, còi xương nghiêm trọng. Lúc được giải cứu, cô bé đã 20 tháng tuổi nhưng không có răng, không thể đứng dậy, nặng chưa đến 5kg và trông như một đứa trẻ 3 tuổi. Được biết, cô bé chỉ được ăn bột yến mạch và uống sữa gạo.

Bị bố mẹ ép ăn chay từ lúc mới sinh, tình cảnh thảm thương của cô bé 20 tháng tuổi khiến ai cũng rơi nước mắt

Suốt phiên tòa cặp đôi đã rơi nước mắt khi nghe Thẩm phán Sarah Huggett đọc bản cáo trạng tại Tòa án quận Downing Center. Hàng xóm nói với cảnh sát rằng họ chỉ thấy hai anh trai của cô gái đang chơi ở sân sau của họ và không biết hai vợ chồng có đứa con thứ ba.

Cô bé đã được đưa đến một trung tâm bảo trợ trẻ em để được chăm sóc. Hiện tại cô bé đã nặng 12kg. Những đứa con khác của cặp vợ chồng cũng đã được gửi đến trung tâm bảo trợ trẻ em.

Bị bố mẹ ép ăn chay từ lúc mới sinh, tình cảnh thảm thương của cô bé 20 tháng tuổi khiến ai cũng rơi nước mắt

Hiện tại, cô bé đã gần 3 tuổi đã có thể bò, đứng, đi và nói được khoảng 20 từ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chiều cao và cân nặng của cô bé vẫn chưa tương xứng với tuổi. Điều này chứng tỏ chế độ ăn chay thuần được chính bố mẹ cô bé áp dụng đã gây tổn hại lâu dài đến sự phát triển của cô bé.

Người mẹ chia sẻ rằng cả gia đình cô đều tuân theo chế độ ăn thuần chay vì vậy họ quyết định áp dụng chế độ ăn uống này cho con gái của họ.

Bị bố mẹ ép ăn chay từ lúc mới sinh, tình cảnh thảm thương của cô bé 20 tháng tuổi khiến ai cũng rơi nước mắt

Cô nói rằng con gái cô thường sẽ ăn một bát yến mạch với sữa gạo, nửa quả chuối vào bữa sáng, một miếng bánh mì nướng với mứt hoặc bơ đậu phộng cho bữa trưa. Đối với bữa tối, cô bé được ăn đậu phụ, cơm hoặc khoai tây.

Được biết, chế độ ăn chay này sẽ dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng các chất dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, bao gồm thiếu canxi, phốt phát, vitamin B12, vitamin A, sắt và kẽm. Thiếu hụt vitamin D có thể gây ra còi xương, suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ.

Quỳnh Trang/Theo Dailymail

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bắt trend với gam màu xanh quả bơ hot hit nhất hè 2021, vừa xinh vừa cực kỳ dịu mát