Bàn giao cô gái bị bán qua biên giới 10 năm trước cho gia đình

2020-08-30 16:24
- K.T.K bị bán sang Trung Quốc từ năm 2011, lúc 12 tuổi. Cô gái này lên mạng tìm thông tin về gia đình và được các cơ quan chức năng đưa về Việt Nam đoàn tụ người thân sau 10 năm xa cách.

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công An Nghệ An đã đưa em K.T.K (SN 1998) về trao trả cho gia đình tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An, sau 10 năm bị bán ra nước ngoài.  

 K.T.K (bìa trái) vừa được các cơ quan chức năng đưa về đoàn tụ với người thân sau 10 năm bị bán sang Trung Quốc (ảnh H.T).   

Năm 2011, K.T.K bị lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ. Do K. còn quá nhỏ, sức khỏe yếu nên người mua từ chối. Sau đó em được một cặp vợ chồng hiếm muộn mua làm con nuôi.  

Giữa năm 2020, K. sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin tìm người thân. Do bị bán đi từ khi còn nhỏ nên K. không nhớ tên bố mẹ mà chỉ nhớ mình ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Thông tin tìm kiếm người thân của K. được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp cận và xác minh.  

Sau thời gian rà soát, xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được thân nhân của K.T.K. Ngày 12/8, đơn vị phối hợp Tổ chức Rồng Xanh, Công an huyện Kỳ Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đưa em K. từ Trung Quốc trở về. Cô gái này được cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Cao Bằng.  

Ngày 28/8, lực lượng chức năng Nghệ An phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đưa nạn nhân về Nghệ An và trao trả cho gia đình.  

Cơ quan chức năng cũng xác định được người bán em K. sang Trung Quốc là Vi Thị Nguyệt (SN 1968, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn). Tuy nhiên hiện nay đối tượng Nguyệt đã rời khỏi địa phương, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định.  

Theo Dân Trí

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp dễ dàng thành đạt trước 30 tuổi