'Bái phục' muôn kiểu tiết kiệm và tận dụng rác thải vứt đi của bà nội trợ Hà thành

Trung Hiếu 2017-05-28 09:01
- Những loại rác thải như bìa cứng, vỏ chai, vỏ hộp sữa chua… tưởng chừng như vứt đi nhưng được các bà nội trợ tận dụng làm đồ chơi cho con, làm chậu trồng rau, làm đá, sữa chua.

Khoe trên trang facebook cá nhân về ngôi nhà nhỏ xinh xắn làm từ bìa cứng được chị Hồng Nhung (30 tuổi) tự tay làm cho con gái 2 tuổi kèm theo dòng status: “Bỏ cả buổi trời cũng làm xong cái nhà cho bạn ấy. Từ khi có nhà mới, bạn í tỏ ra thích thú, suốt ngày cứ ở lì trong đó chơi một mình, ngoan lắm. Nhờ vậy mà bố mẹ được rảnh tay, thoải mái làm công việc nhà”.

Chị Nhung được bạn bè khen ngợi khéo tay, nhiều người còn hỏi chị tiêu tốn bao nhiêu tiền, cách làm để làm cho con. Tuy nhiên theo chị Nhung cho biết, chị hoàn toàn không tốn kém nhiều, ngược lại chỉ tận dụng rác thải vứt đi trong nhà để làm.

“Nhà mới đổi chiếc ti vi to. Vì thấy hộp bìa mới, đẹp, bỏ đi rất tiếc nên tôi đã nghĩ ra cách tận dụng làm nhà cho con gái, tiêu tốn hết 10 ngàn đồng.

Tôi mua lọ keo hết 4 ngàn đồng, 3 tờ giấy dán tường hết 6 ngàn đồng. Sau khi cắt tấm bìa thành hình thù của một ngôi nhà, tôi chỉ việc dán chúng lại, trang trí bằng những giấy dán tường trên. Phía trong, tôi lấy một chiếc chiếu nhỏ, một chiếc chăn, gối sắp xếp gọn gàng, xung quanh bỏ mấy thứ đồ chơi của con vậy là có ngôi nhà lí tưởng”, chị Nhung thành thật chia sẻ.

Chị cho biết dường như bé thích ngôi nhà riêng này hơn hẳn những thứ đồ chơi đắt tiền trước đó bố mẹ đã mua. Hàng ngày, thay vì quấy khóc, mè nheo, con gái chị lại tỏ ra ngoan ngoãn, tự chơi một mình.

Cuối tuần, đồng nghiệp đến nhà chơi, chị Thu Thủy (32 tuổi) lấy sữa chua tự làm trong tủ lạnh ra mời khách.

Nhìn hàng chục lọ thủy tinh nhỏ xinh đựng sữa chua được bày trên bàn, ai cũng hỏi chị mua lọ ở đâu, chắc phải tiêu tốn 1 khoản tiền nào đó. Nhưng họ đã rất ngạc nhiên khi được biết những chiếc lọ trên chị không mua mà tận dụng từ những lọ yến sào mà chị đã mua cho con trước đó.

Sau khi con trai ăn yến sào, thay vì bỏ đi, chị quyết định giữ lại, rửa sạch, dùng làm sữa chua, rau câu cho cả nhà ăn.

Theo chị Thủy, tận dụng những lọ thủy tinh này vừa đẹp mắt, đủ cho một người ăn lại an toàn, không sợ độc hại như vỏ nhựa được bày bán trên thị trường.

Trong nhà chị Hoàng Lam (35 tuổi) có hàng chục đồ dùng hữu ích được chị tận dụng từ rác thải như hộp đựng bút, đựng đất nặn của con, kệ đựng xà bông tắm, miếng rửa bát, gộp đụng kim chỉ, đũa thìa… được làm từ vỏ chai nhựa lavie.

Tất cả những vật dụng này được chị cắt tỉa một cách khéo léo, đẹp mắt. Có loại còn được chị trang trí bằng giấy dán tường.

Vỏ hộp sữa chua được chị dùng làm chậu, trồng một số cây cảnh nhỏ xinh như cây xương rồng, hoa mười giờ... để trước cửa sổ trông rất đẹp mắt.

Phía ngoài hành lang, hàng chục vỏ chai nhựa loại 1,5 lít được chị khoét một mặt, hai bên cột hai sợi dây treo sát tường thành hình bậc thanh để trồng rau như rau mùi, hành, rau thơm, rau cải…

Ngoài cung cấp rau cho gia đình, cách tận dụng phế thải của chị được nhiều người khen đẹp mắt, có cảm giác đang sống trong một không gian trong lành.

Với bàn tay khéo léo, chị Hoa Như (30 tuổi) đã hô biến những vỏ nhựa lavie, hộp nước xả vải thành những chiếc ly, chậu cảnh rất đẹp mắt để trồng rau. Phía trước hiên nhà chị có đến hàng chục loại rau xanh mơn mởn được trồng trên những thứ tưởng chừng như đồ phế liệu bỏ đi ấy.

Trong nhà, hàng chục món đồ chơi của cô con gái 5 tuổi như con rùa, ô tô, xe máy, cốc, chén… cũng được chị tận dụng từ những vỏ, nắp nhựa, bìa cứng bỏ đi.

"Với những đồ vật cũ, thay vì vứt đi, tôi thường suy nghĩ cách để tận dụng chúng vào các mục đích khác. Chẳng hạn như với áo may ô cũ, váy liền cũ của bố mẹ, tôi thường cắt ra lấy vải may thành quần cho con. Như vậy quần áo của con vừa mát mà sạch hóa chất.

rác thải

Hoặc như các chậu nhựa cũ, tôi thường để làm đồ chơi cho con. Con cứ thể ngồi vào trong chơi đồ hàng, hoặc giả làm ô tô. Hay có thể tận dụng chậu trồng rau sạch", chị Như cho biết.

Theo chị Như, chị em nên tận dụng các đồ vật cũ trong nhà để tái sử dụng. Đơn cử như các thùng sơn dùng hết, chị thường để khô, bóc sạch sơn rồi dùng làm xô, thùng đựng đồ khô hoặc các đồ lặt vặt. Như vậy khi để đồ vừa gọn gàng, vừa không bị chuột gián.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện 'ma quỷ quấy nhiễu' và lý giải khoa học