Bà nội trợ khốn đốn vì đủ chiêu “ép chủ” của giúp việc sau Tết

2018-02-20 16:18
- Sau mỗi đợt nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều gia đình lại khốn đốn vì giúp việc nghĩ ra đủ chiêu “ép chủ” tinh quái.

“Thách giá” đầu năm

Thời điểm sau Tết luôn là “cơ hội” để ô-sin “vòi” thêm lương. Mặc dù đây không còn là việc xa lạ với người dân Thủ đô, nhưng hiện tượng này đang có xu hướng “nóng” hơn, khi càng ngày, ô-sin càng đòi tăng lương “vô tội vạ”, khi người thuê không đồng ý thì thản nhiên … nghỉ làm. Điều đáng nói là trước những yêu cầu vô lý đó, hầu hết tất cả người thuê “dịch vụ” ô-sin đều phải nhượng bộ.

Nếu như bình thường, gia đình họ chỉ phải trả công ô-sin 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau Tết, nhiều gia đình liên lạc thì ô-sin nhất định không chịu lên làm việc. Qua điện thoại, họ“ngã ngửa” vì ô-sin “hét giá” gấp đôi: 5 triệu/tháng.

Bà nội trợ khốn đốn vì đủ chiêu “ép chủ” của giúp việc sau Tết

Không chấp nhận “yêu sách” đột ngột, nhiều gia đình quyết định tự xoay sở. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, họ vẫn phải “cầu cứu” ô-sin. Lần này, sau một cuộc “thương thảo quyết liệt”, hai bên đã đồng ý mức lương mới là ba triệu/tháng.

Chiêu bài giả vờ bận việc không lên được

Vài năm trở lại đây, mỗi khi Tết Nguyên Đán kết thúc, nhu cầu tìm người làm tăng cao. Nhóm những người này lại “rỉ tai” nhau đồng loạt “ép” chủ thuê tăng lương, hoặc “vòi vĩnh” điều kiện. “Chiêu bài” phổ biến của những người này là “ở quê có việc, không lên được”. Nhưng khi chủ đồng ý các điều kiện, cho dù “bận” đến mấy, họ lại tiếp tục đi làm được ngay.

Nhiều giúp việc thú nhận: “Ở quê, hàng xóm láng giềng hay ngồi nói chuyện. Có người cũng đi lau nhà thuê kể được chủ tăng tiền công, rồi ‘bày’ cách cho những người còn lại. Họ bảo cứ xin đi, được thì tốt, mà không được cũng có mất gì đâu. Tôi thử làm theo, ai ngờ được tăng thật”, chị thật thà kể, nhưng vẫn không quên dặn “đừng cho bà chủ biết nhé”.

Cho chủ nhà “leo cây”

Có những người giúp việc, việc báo không lên làm được cũng là hi hữu. Rất nhiều người cho chủ nhà “leo cây” mà không hề thông báo gì. Chỉ trừ chỗ quen biết, biết nhà biết cửa còn với nhóm giúp việc giới thiệu qua môi giới, việc cho chủ nhà “leo cây” là thường xuyên bằng cách hẹn ngày lên nhưng tắt máy điện thoại, thay số điện thoại khác, nếu có liên lạc được cũng viện cớ này nọ để không đi làm.

Bà nội trợ khốn đốn vì đủ chiêu “ép chủ” của giúp việc sau Tết

Công cuộc tìm kiếm người giúp việc hậu Tết khiến không ít người stress bởi tìm hoài không được, lại phải thuê người qua môi giới, trung gian và lại điệp khúc vài tháng thay một lần, chưa kể phí tìm môi giới qua trung gian khá tốn kém, với 900 ngàn đồng một lần.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những hot girl Việt ngực 'lép' nhưng vẫn cực thu hút