Bà mẹ 2 con 32 tuổi và bộ sưu tập búp bê sành điệu nhất khu phố

2017-04-11 09:30
- Dù có 2 con nhỏ, lại đã bước vào cái tuổi 32, nhưng người phụ nữ trẻ này vẫn rất "nghiện" sưu tập và may vá đồ cho búp bê. Chẳng thế mà, chị có hẳn một bộ sưu tập búp bê sành điệu nhất khu phố.

Từng bị bố mẹ ngăn cấm chơi búp bê vì sợ con gái tự kỷ

“Có còn nhỏ nữa đâu mà lại thích chơi búp bê?”, “bỏ tiền triệu ra mua búp bê sao không tiếc à?”… là hai trong số rất nhiều câu hỏi mọi mà người thường hỏi chị Lê Thị Bảo Ngọc (SN 1985), nhân viên thiết kế, về thú đam mê sưu tầm búp bê của chị.

Chị Ngọc chia sẻ, bộ sưu tầm búp bê đầu tiên của chị là những con búp bê vải được nhồi vải vụn. Ngày chị Ngọc còn nhỏ, vải rất hiếm, chỉ khi nào quần áo rách quá không dùng được mời vứt bỏ.

Bởi thế, chị Ngọc thường lân la tới các tiệm may để xin vải vụn về tự khâu chắp vá thành hình dáng búp bê. Tóc của búp bê thường được làm từ chỉ hoặc len.

Để có quần áo cho búp bê mặc, chị Ngọc cũng tự nghĩ ra rồi khâu váy áo hoặc đan móc len. Cũng vì vậy mà quần áo búp bê của chị luôn sành điệu nhất xóm.

Người phụ nữ hơn 30 không thể từ bỏ được búp bê vì “quá yêu”

Chị Ngọc tự tay may quần áo cho búp bê. Chị đã có hẳn một cửa hàng bán quần áo cho búp bê online.

“Từ lúc bé tôi đã có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Hầu hết thời gian của tôi đều dành để chơi cùng búp bê thay vì nhảy dây, đá cầu cùng chúng bạn. Tôi thường tự nghĩ chuyện ra kể chuyện cho búp bê nghe hoặc ngồi hàng giờ khâu vá những mẫu quần áo tôi tự nghĩ ra. Lúc đó, bố mẹ lo sợ tôi bị mắc bệnh tự kỷ nên cấm con gái không được chơi búp bê”, chị Ngọc tâm sự.

Dù bị bố mẹ cấm, nhưng chị Ngọc vẫn tìm cách để chơi búp bê giấu bố mẹ. Khi học cấp 2, chị Ngọc đầu tư hơn cho việc thiết kế các mẫu quần áo, váy cho búp bê.

Người phụ nữ này kể lại: “Trong những cuốn sách giáo khoa tôi học luôn có hình vẽ quần áo cho búp bê. Tôi luôn tranh thủ mọi trang giấy thừa để vẽ mẫu quần áo. Khi một mẫu mới chợt lóe lên trong đầu, tôi có thể vẽ ngay lên sách hay vở. Vì tôi sợ nếu không thực hành sẽ sớm quên mất”.

Người phụ nữ hơn 30 không thể từ bỏ được búp bê vì “quá yêu”

Hộp đựng các chi tiết đính lên áo đều rất nhỏ và mất nhiều công sức.

Chính vì quá yêu những búp bê xinh đẹp nên học xong cấp 3, chị Ngọc đã quyết định thi vào ngành thiết kế và vẫn tiếp tục thú chơi, sưu tầm búp bê.

Bán quần áo để lấy tiền mua búp bê

Là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội làm việc, thế nên sau khi lập gia đình sinh con, chị Ngọc cũng gặp những khó khăn nhất định về tài chính để chơi búp bê. Lúc này dòng búp bê bình dân barbie giá rẻ chị chơi cũng vài trăm nghìn đồng/ con. Dòng búp bê cao cấp fashion royalty giá trung bình cũng từ 5 - 10 triệu một con chưa kể quần áo và phụ kiện

Để có kinh phí chơi và sưu tầm thêm búp bê, chị Ngọc đã tự thiết kế và may quần áo cho búp bê bán lấy tiền.

“Buổi tối đi làm về sau khi cơm nước, dạy con học xong, tôi tranh thủ thiết kế những mẫu quần áo cho búp bê. Việc cắt may và may được thực hiện vào những ngày cuối tuần bởi các bộ đồ may cho búp bê chi tiết rất nhỏ nên tôi phải may toàn bộ bằng tay sau đó chạy lại bằng máy”, chị Ngọc chia sẻ.

Người phụ nữ hơn 30 không thể từ bỏ được búp bê vì “quá yêu”

Bộ sưu tập búp bê của chị Ngọc hiện nay có khoảng 70 cô nàng xinh đẹp.

Hiện chị Ngọc đã mở hẳn một shop thời trang bán quần áo và phụ kiện cho búp bê. Shop thời trang của chị bán quần áo theo mùa. Đôi khi chị cũng nhận hàng may theo mẫu đặt của khách hàng.

Chị Ngọc tiết lộ, số tiền chị thu được từ shop thời trang online này cũng không nhiều, chỉ 1-2 triệu/tháng. Nhưng số tiền nhỏ đó cũng đủ giúp chị có thể mua sắm thêm các loại búp bê mà chị chưa có.

Khoảng thời gian chị Ngọc mang bầu con thứ 2, chị đã nghĩ tới việc dừng chơi búp bê. Bởi vì: “Tôi sợ vì tôi quá thích chơi búp bê sẽ làm ảnh hưởng tới giới tính của con trai trong bụng. Nhưng chỉ dừng chơi được vài hôm, tôi lại thấy nhớ khủng khiếp và lại mang búp bê ra trưng bày, chơi lại”.

Dù đang ở nhà đi thuê nhưng chị Ngọc vẫn dành một không gian riêng để trưng bày búp bê. Ở đó búp bê của chị Ngọc có mô hình nhà, giường ngủ, bàn trang điểm… mini như y hệt như các cô gái ngoài đời thực.

Chị tâm sự thêm: “Dù đã là mẹ của 2 con và đã 32 tuổi rồi nhưng vì tôi đã trót yêu mấy em búp bê từ nhỏ nên giờ muốn dứt ra cũng không bỏ được. Nó như kiểu một thứ tình yêu vô hình song gây nghiện vậy”.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hành trình LỘT XÁC ngoại mục của các Hoa Hậu Việt Nam