Ăn Tết lạ miệng và đảm bảo, dân công sở "bạo tay" rút ví mua hàng xách tay

2017-01-05 14:00
- Tranh thủ những ngày cuối năm vừa đi làm, dân công sở đã đua nhau lên mạng mua hàng xách tay như: bánh kẹo, thực phẩm, quần áo... để phục vụ mấy ngày Tết dù giá đắt đỏ.

Tất cả các món ăn ngày Tết đều là hàng xách tay

Theo tìm hiểu của PV, dân văn phòng rất ưa chuộng hình thức mua sắm online, đặc biệt các loại thực phẩm, bánh kẹo, mỹ phẩm, quần áo... xách tay từ nước ngoài được ưa chuộng hơn cả. Đặc biệt, gần Tết công việc bận rộn, họ chỉ cần ngồi ở văn phòng hay ở nhà và chỉ một cái click chuột là đã có thể mua được bất kỳ mặt hàng nào theo ý muốn.

Chị Nguyễn Thị Hường - nhân viên ngân hàng (Láng Hạ, Hà Nội) cho biết, đã từ lâu chị chuyển hẳn sang mua hàng xách tay vì tin tưởng vào chất lượng của những mặt hàng này. Dù rằng, giá của các mặt hàng xách tay khá cao nhưng chị cũng chấp nhận "móc hầu bao".

Rượu linh vật Nga xách tay được rao bán trên mạng

Hai năm rồi, chị Hường chuyên đặt sữa xách tay của một nhãn hiệu sữa của Đức cho con gái. Chị bảo: “Mình thấy nhiều người mách, sữa này là sản phẩm được ưa chuộng tại Đức, Anh và nhiều nước khác trên thế giới. Sữa cũng chứa đầy đủ các protein, các loại vitamin, omega, khoáng chất... Ở bên Đức, mình nghe nói mặt hàng này bị khống chế về số lượng. Mỗi người chỉ được mua tối đa 2 hộp/lần. Chính vì thế, loại sữa này khi được xách tay về trong nước phải oder trước cả tháng trời”.

Cũng theo chia sẻ của chị Hường, để con gái không bị thiếu sữa trong dịp Tết, chị đã đặt hàng của một shop online từ cuối tháng 11. Không những thế, chị còn đặt đủ loại bánh kẹo, hoa quả xách tay để tiếp đãi khách.

Chị Hường cho biết đã chi tới gần chục triệu đồng để mua hoa quả, thực phẩm cho gia đình trong 4 ngày Tết như: đùi gà hun khói của Hàn Quốc, nho sấy nguyên cành của Úc, hạt dẻ, kẹo trà xanh Nhật, hướng dương Nga...

Dân văn phòng mạnh tay chi tiền mua hàng xách tay chơi Tết

Nho khô Úc nguyên chùm được bán với giá 500.000 đồng/kg.

Không chỉ mua các loại thực phẩm về ăn Tết, nhiều người còn lựa chọn các mặt hàng cao cấp để làm quà biếu Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Chị Minh Lương (Ô Chợ Dừa, Hà Nội) cho hay: “Mình mới mua được 2 hộp sâm Hàn Quốc chính gốc do một nữ tiếp viên hàng không đi Hàn Quốc mang về. Đây là món quà Tết mình dự định biếu bố mẹ chồng”.

Được biết, mỗi hộp sâm có giá 4 triệu đồng nhưng chị Hường vẫn "nghiến răng" chi tiền mua về làm quà biếu để thể hiện “đẳng cấp” cũng như sự chu đáo của mình. Tuy nhiên, khi được hỏi về chất lượng sản phẩm, chị Hường ngập ngừng nói: “Mình cũng chỉ biết nhiều người khen sâm Hàn Quốc tốt chứ hàng có chuẩn hay không thì phụ thuộc vào…người bán!”.

Cùng chung tâm lý giống chị Hường, chị Lương, nhiều chị em văn phòng tin tưởng hàng xách tay là hàng “chuẩn”, dù giá có cao nhưng vừa ngon, đảm bảo chất lượng và không đại trà. Dịp Tết, rất nhiều người chọn mua các mặt hàng khác như bánh kẹo, mứt, hoa quả sấy khô... nhập ngoại về làm quà biếu.

Chị Hồng Thanh (Lê Văn Lương, Hà Nội) bảo rằng: “Cả năm chỉ có mấy ngày Tết, mình cũng muốn chọn những thực phẩm ngon cho gia đình và đãi khách. Dù giá có cao hơn nhưng mình thấy yên tâm về chất lượng và lạ miệng là được”.

Chị Thanh cho biết thêm, tất cả các loại bánh kẹo ngày Tết chị đều mua 100% hàng xách tay. Ví dụ: nho khô Úc nguyên cành có giá 550.000 đồng/kg, hồng sấy Hàn Quốc có giá từ 300.000- 800.000đồng/ hộp (tùy loại), hạt thông Mỹ tách sẵn vỏ hơn 1 triệu đồng/kg, hướng dương Nga giá khoảng 300.000 đồng/kg, hạnh nhân Mỹ, Australia 400.000 đồng/kg...

Người bán “đón đầu” xu hướng

Nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng, nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh hàng xách tay đã lên kế hoạch chuẩn bị nhập hàng Tết từ nhiều tháng trước.

Chủ shop Thu Hằng, chuyên bán hàng xách tay (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, với các loại bánh kẹo, mứt hoa quả sấy khô cũng như thực phẩm như cá, thịt hun khói, phomai..., chị nhận “chốt” số lượng đặt hàng trước của khách rồi báo mối xách tay về sau 15-20 ngày.

Dân văn phòng mạnh tay chi tiền mua hàng xách tay chơi Tết

Cherry nhập ngoại được rao bán ngày Tết. 

Cũng theo tìm hiểu của PV, phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên, Hà Nội) từ lâu được mệnh danh là "phố hàng không". Bởi ở đây tập trung rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ, siêu thị chuyên bán hàng xách tay, nhập khẩu từ các nước trên thế giới theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam.

Những ngày cuối năm, con phố này trở nên nhộn nhịp nhờ lượng khách đi mua sắm tăng mạnh. Các chủ hàng đã gom hàng từ vài tháng trước để tung ra dịp Tết. Năm nay, ngoài các mặt hàng phổ biến và được người tiêu dùng ưa chuộng từ các năm trước như bánh mứt kẹo, thực phẩm, mỹ phẩm, đồ gia dụng nhập từ Nga, Nhật, Hàn Quốc, Đức, Bỉ... cũng được nhiều người săn lùng.    

Chủ các tiệm hàng xách tay cho biết, bom bia mini của nhiều hãng nổi tiếng thế giới giá dưới 1 triệu đồng liên tục cháy hàng; giỏ quà Tết hạng sang nhập khẩu nguyên giỏ từ Pháp, Nga, Nhật dao động ở mức 1-10 triệu đồng/giỏ là mặt hàng mới xuất hiện năm nay.

Chị Linh, chủ một shop hàng tạp hóa xách tay trên phố này chia sẻ, nhà chị có đủ các loại giỏ quà Tết xách tay nguyên kiện với mức giá từ 1-5 triệu đồng/giỏ. “Có người mua đến 3-4 giỏ quả về làm quà biếu. Giỏ quà Tết năm nay cửa hàng mình bán khá chạy”, chị Linh nói.

 

 Trước xu hướng người Việt “sính ngoại”, chuyên gia tâm lý Lê Khanh (TP.HCM) cho hay: Đó là cơ chế tâm lý lây lan, hễ thấy ai nói sản phẩm này tốt là người khác lại học theo. Trong khi đó, giá cả và chất lượng của sản phẩm xách tay hiện cũng khó kiểm soát do các sản phẩm này đa số nhập khẩu theo đường tiểu ngạch.

Điều đáng bàn, khi sản phẩm có vấn đề về chất lượng, người tiêu dùng khó đòi hỏi các chủ cửa hàng bồi thường, bởi vì mua bán qua mạng, mua bán hàng xách tay.

Để không mua phải hàng xách tay kém chất lượng, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi mua. Về lâu dài, các cơ quan chức năng cũng cần kiểm soát chặt các mặt hàng xách tay bằng thuế phí, luật giá cả... để bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước.

 

Ngọc Diệp

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ Tâm e ấp bên Hà Anh Tuấn