29 Tết: Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ, mời gia tiên về nhà ăn Tết

2018-02-14 09:00
- Người xưa có câu "Người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn". Vậy nên vào những ngày cuối năm, người dân lại tìm đến mộ phần tổ tiên để sửa sang, quét tước, mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu.

Những ngày cận Tết, các gia đình lại đến mộ phần tổ tiên để sửa sang, dọn dẹp, thắp hương mời ông bà về nhà ăn Tết cùng con cháu.

Đây là tục lệ lâu đời và giàu ý nghĩa của người dân Việt Nam, vậy nên vào những ngày cuối năm, tại các khu nghĩa trang luôn tấp nập hình ảnh các gia đình đến làm lễ tạ mộ.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, người dân Hà Nội nườm nượp tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, người dân Hà Nội nườm nượp tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Tranh thủ 2 ngày cuối tuần sát Tết, người dân Hà Nội tìm đến các nghĩa trang sửa sang mộ phần tổ tiên

Tranh thủ hai ngày nghỉ cuối cùng giáp Tết, nhiều người dân tại Hà Nội đã đến các nghĩa trang như Mai Dịch, Văn Điển để tảo mộ.

Các loại xe kéo đến xếp thành hàng dài bên vệ đường, những người đến tảo mộ mang đến rất nhiều hương hoa, lễ quả, tiền vàng mã, rượu cúng để làm lễ. Tất nhiên là không thể thiếu chổi, kéo, khăn lau để làm công việc dọn cỏ, quét tước, lau mộ phần.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, người dân Hà Nội nườm nượp tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, người dân Hà Nội nườm nượp tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Hàng xe dài đỗ bên vệ đường của các gia đình đi tảo mộ cuối năm

Chị Nguyễn Mỹ Linh cùng chồng và hai con đến tảo mộ vào ngày chủ nhật vừa qua chia sẻ: "Dân gian có câu Người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn, việc cuối năm cả gia đình đi tảo mộ mời các cụ về nhà ăn Tết cùng con cháu là điều phải làm để trọn đạo hiếu nghĩa.

Vợ chồng tôi thường quét tước sạch sẽ phần mộ, lau bằng nước rượu để cụ thấy mát mẻ, sạch sẽ. Ngoài ra còn mang đến cành đào cắm cạnh mộ, giúp các cụ cảm nhận được xuân sang". Chị Linh cũng chia sẻ, ngày 29 Tết chị cũng sẽ tranh thủ đến nghĩa trang Văn Điển để tạo mộ cho mẹ đẻ.

Hai con của chị Mỹ Linh cũng rất háo hức khi được cùng bố mẹ ra tảo mộ cho ông bà, các bé nhanh nhảu chạy đi lấy nước sạch để rửa ráy mộ cho ông nội.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, người dân Hà Nội nườm nượp tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, người dân Hà Nội nườm nượp tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Các em nhỏ cũng sắn tay giúp bố mẹ công việc tảo mộ những công việc đơn giản như lấy nước sạch, rửa chén thờ

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, người dân Hà Nội nườm nượp tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Người thì tỉa cỏ...

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, người dân Hà Nội nườm nượp tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Người thì đôn gốc quýt...

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, người dân Hà Nội nườm nượp tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Có người lại quét tước lại sạch sẽ

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, người dân Hà Nội nườm nượp tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, người dân Hà Nội nườm nượp tảo mộ, mời gia tiên về ăn Tết

Ai ai cũng luôn tay luôn chân, mong muốn sửa sang mộ phần cho tổ tiên một cách tốt nhất

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt xuất thân con nhà giàu: Ông Cao Thắng, Hà Anh Tuấn là thiếu gia nổi tiếng