Không gian xanh mát với những "vườn" cây tự chế

Lục Bảo 2015-07-30 07:56
- Nét đẹp tự nhiên, tươi tốt của những khóm cây, hoa trong nhà chắc chắn sẽ đủ sức níu chân những vị khách ghé thăm nhà bạn.
Tự thân vẻ đẹp tràn đầy sức sống, sắc xanh tươi mượt mà của những khóm cây sẽ mang đến vẻ đẹp hút mắt cho không gian mà chúng xuất hiện. Không cần quá cầu kỳ trong việc làm đẹp tổ ấm bằng những nội thất đắt tiền, hay những phụ kiện sang trọng, chỉ cần tạo nên một khu vườn nhỏ xinh ngay trong nhà là bạn và mọi người đều có thể cảm thấy thoải mái, vui tươi trước vẻ đẹp duyên dáng của tự nhiên.

1. Tái sử dụng hộp, thùng rượu cũ

Khi bắt đầu nghĩ ra những ý tưởng tạo vườn hay khóm cây, bạn sẽ nghĩ đến việc mua rất nhiều những dụng cụ trồng và chăm sóc chúng. Chắc chắn những suy nghĩ đó dễ khiến bạn không mấy hào hứng khi chi phí bỏ ra có thể sẽ hơi "quá sức" so với bạn. Tuy nhiên, cây vẫn có thể xanh tốt, hoa vẫn nở ngập tràn trong không gian sống khi được trồng trong những chiếc thùng, hộp đựng rượu cũ kỹ. Tận dụng những chiếc hộp, thùng đựng rượu và tạo cho chúng sự chắc chắn, đẹp mắt bằng cách tạo kệ góc hoặc treo chúng lên tường. Trồng những loài cây dễ sống, dễ chăm sóc để góc nhỏ xanh tươi luôn trở thành niềm vui của mọi người khi bước chân về nhà.

2. Tận dụng ngăn kéo, giỏ kim loại

Một chiếc ngăn kéo hay chiếc giỏ đựng đồ bằng kim loại đã han gỉ, mòn màu do thời gian sử dụng quá lâu, hãy tận dụng chúng để đặt một chậu cây nhỏ xinh. Bên cạnh chậu cây, bạn có thể đặt thêm những dụng cụ trang trí khác để tăng vẻ đẹp đơn giản, bình dị cho không gian sống. Chỉ cần cây trong chậu, túi được chăm bón, phát triển tốt tươi là bạn có thể tự hào về thành quả lao động của mình.

3. Tận dụng những chiếc lon cũ

Ý tưởng luôn là "kho báu" vô tận giúp bạn làm đẹp cho không gian sống của mình mà không cần "bận tâm" nhiều đến tài chính. Hãy ngắm nhìn xung quanh nhà, chắc chắn sẽ có một vài chiếc lon kim loại kích cỡ khác nhau đang "rảnh rỗi". Bạn có thể bóc lớp giấy phía ngoài để những chiếc lon được đồng đều về màu sắc, đục lỗ phía dưới đáy và cho đất vào trong lon. Chọn một vài loại cây, hoa mà bạn yêu thích để bắt đầu "sự nghiệp" trồng trọt, chăm bón góc xanh của nhà mình. Đặt những "chậu" cây nhỏ xinh ở bàn bếp, bàn ăn hay ban công, để chúng giúp bạn mang lại vẻ đẹp tràn đầy sức sống, sự tốt tươi mỗi ngày.

4. Tận dụng chai rượu cũ

Những chai rượu đã dùng hết, thường được tận dụng làm những chiếc đèn duyên dáng đặt ở không gian ngoài trời. Bên cạnh ý tưởng thú vị đó, bạn có thể tận dụng chúng, cắt phía cổ chai tạo thành những chậu cây độc đáo. Với hạn chế khó đục phía dưới đáy, bạn chỉ nên trồng một vài loại cây ít nhu cầu tưới nước như hoa đá, xương rồng... Không gian của bạn tràn ngập sắc xanh tươi, sẽ là nơi bạn và mọi người luôn muốn về để tìm lại cảm giác bình yên, hạnh phúc sau mỗi ngày làm việc vất vả.

5. Vườn cây xanh từ chậu gốm

Những chiếc chậu bằng gốm với nhiều kích cỡ khác nhau, luôn là vật dụng phổ biến để trồng vô vàn những loại cây mà bạn yêu thích. Thay vì trồng cây, hoa trong một vài chiếc chậu đặt ở bàn trà phòng khách hay ban công phòng ngủ, bạn có thể tạo kệ nhiều tầng, và đặt chậu cây lên kệ. Sự đa dạng của sắc xanh, của kiểu dáng cây, hoa sẽ mang đến cho góc nhỏ vẻ đẹp sáng bừng sức sống.

6. Tận dụng lọ thủy tinh

Lọ thủy tinh cũng có thể mang đến cho không gian sống những bất ngờ thú vị khi bạn bắt tay chọn cây cảnh và trồng chúng vào lọ. Những chiếc lọ thủy tinh thường có kích cỡ vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Vì vậy, bạn nên trồng nhiều loại cây giống nhau vào nhiều lọ để tạo thành khóm cây. Nếu yêu thích những loài hoa, hãy mua chúng về trồng. Hoa nở cũng tạo thành chùm, thành cụm để tăng điểm nhấn, tăng nét duyên thầm cho không gian nhà mình.

7. Tận dụng xô nhôm loại nhỏ

Có thể những chiếc xô nhôm đã không còn được sử dụng với chức năng chính, chúng đang được nằm "im lìm" ở một góc nào đó trong nhà chờ ngày "thanh lý". Hãy giúp chúng mang lại lợi ích cho cuộc sống của gia đình bạn thêm một lần nữa, bằng việc tận dụng để tạo thành chậu cây xinh xắn. Đục lỗ phía dưới, tận dụng chiếc bàn cũ kỹ để đặt những "chậu" cây tái chế lên trên. Việc còn lại là trồng loại cây, hoa mà bạn yêu thích. Một góc nhỏ nào đó trong nhà bạn sẽ thêm trong lành, tươi tắn nhờ ý tưởng độc đáo này.

8. Tận dụng chén trà cũ

Những chiếc chén không còn đủ bộ hay bị sứt mẻ thường sẽ khiến bàn trà nhà bạn lệch lạc về màu sắc cũng như kém duyên khi nhìn vào tổng thể căn phòng. Bạn không nên giữ lại chúng để tiếp đón những vị khách quý. Hãy đầu tư một chút chi phí để mua một bộ mới, và tận dụng những chiếc chén cũ để trồng những chậu cây nhỏ xinh. Vẻ đẹp nhẹ nhàng từ họa tiết, hoa văn của chén kết hợp với nét duyên bắt mắt từ cây hoa mini sẽ mang đến cho không gian của gia đình bức tranh thiên nhiên ấn tượng.

9. Tận dụng thân cây

Một đoạn của thân cây, một đoạn của cành cây được lắp ghép, gắn chắc chắn để tạo nên "chậu cây" có một không hai. Thêm đất vào phía trong và bắt đầu trồng, chăm bón những loại cây hoa mà bạn yêu thích. Đặt chúng trong phòng khách, thay cho những loại cây cảnh cỡ lớn, là cách để bạn khéo khoe vẻ đẹp độc đáo của không gian cũng như nét duyên dáng trong cách trồng cây, chăm cây của mình.
Lục Bảo
Nguồn ảnh: Insideout, Lacrema
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có bị kích động đến đâu thì 4 cung Hoàng đạo này cũng có chính kiến riêng