Sân thượng với cây trái đủ loại ăn quanh năm của bà mẹ trẻ

Lục Bảo 2016-04-28 07:00
- Với không gian sân thượng rộng thoáng, mẹ trẻ Huyền Trang đã học hỏi kinh nghiệm từ internet để thử sức trồng đủ loại cây ăn trái và rau xanh.
Bất kỳ ai lần đầu đến chơi nhà chị Huyền Trang (Tp.HCM) đều cảm thấy thích thú khi được ngắm nhìn khoảng sân thượng xanh mát với các loại cây ăn trái, rau xanh và hoa nở bốn mùa.
Để có được khoảng xanh tươi tốt trên sân thượng, chị Trang đã cùng chồng lập kế hoạch thiết kế không gian phù hợp để hứng nắng, hứng sáng cho cây phát triển, chống thấm tốt để không ảnh hưởng đến toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà.
Toàn cảnh sân thượng được thiết kế khá quy mô của nhà chị Huyền Trang.
Chị Huyền Trang chia sẻ, sân thượng nhà chị khá rộng, khoảng 60 - 70m2 nên vợ chồng chị đã thiết kế tạo nên một khu vực đa chức năng, vừa để tổ chức tiệc tùng khi có dịp quan trọng, vừa là nơi để mọi người chuyện trò, ngắm cảnh, trồng cây và rau ăn hàng ngày. Chị Trang rất thích lên sân thượng để thư giãn và chăm chút cho những loại cây tự tay trồng mỗi ngày. 
Với khoảng sân thượng rộng thoáng, chị đã dành một góc đủ nắng và gió để làm giàn cho nho. Chị Trang trồng vài gốc nho để đến mùa sẽ có quả ngọt thơm và đảm bảo cho con ăn.
Chị Trang chia sẻ bí quyết trồng nho, đó là phải hiểu đặc tính của cây để chọn lựa vị trí hợp lý cho cây nhanh lớn và phát triển mạnh. Nho là cây ưa nắng nên chị chọn vị trí có nhiều ánh nắng để đặt cây. Khi cây cao tầm 2-3m sẽ leo giàn ổn định, lúc này chị cắt cành và bón phân DAT. Chỉ sau khi tưới phân được khoảng 2 - 3 tuần nho sẽ cho ra những chùm hoa đầu tiên.
Chị Huyền Trang sử dụng dây thép để làm giàn cho nho, mới trồng vài gốc nho nhưng sân thượng nhà chị cũng xanh tươi và mát mắt với những chùm nho đang đến mùa đậu quả.
Những chùm nho chín mọng, ngọt mát được chị cắt từ giàn nho trên sân thượng nhà mình.
Bên cạnh nho, chị còn trồng vài chậu cóc. Chị Huyền Trang cho biết, cóc cũng là loài cây ưa nắng, chăm chỉ tưới cây, cho cây đủ nắng và bón phân định kỳ, chỉ nửa năm là cóc bắt đầu ra hoa, kết trái.
Chị Trang trồng cóc cả trong thùng xốp và trong chậu.
Theo chị Trang, cóc nên tưới nước thường xuyên vào buổi sáng, nếu trời quá nắng nóng có thể cung cấp thêm nước cho cây vào buổi chiều muộn. Khi cây lớn đến độ cao nhất định, bạn nên cắt ngọn kích thích cây đẻ nhiều nhánh, ra nhiều bông cho cây sai quả.
Cóc thường rất sai quả, quả lúc lỉu từng chùm.
Ổi cũng được chị trồng thử nghiệm, ổi ra hoa và quả khá nhiều. Mỗi cây thu hoạch cũng vài chục quả một vụ.
Những chùm ổi chuẩn bị chín được chị Trang bọc túi nilon cẩn thận tránh việc sâu bọ cắn phá.
Trên khoảng sân thượng rộng thoáng nhà mình, chị Huyền Trang còn trồng cả dưa lê, dưa hoàng kim. Chị chia sẻ, dưa cần được trồng trong đất tơi xốp, chủ yếu chị sử dụng đất thịt để trồng. Dưa cũng là loài cây khá ưa nước nên chị chọn lựa cách trồng trong thùng xốp cỡ lớn, đục ít lỗ thoát nước giúp cây giữ được nước và chất dinh dưỡng.

Do diện tích sân thượng khá rộng thoáng nên chị Trang không chọn cách đóng cọc cho dưa leo lên mà để dưa bò trên sàn.

Khi dưa ra trái, chị Huyền Trang cẩn thận bọc nilon để bảo vệ.
Sân thượng với cây trái đủ loại ăn quanh năm của bà mẹ trẻ
Thùng xốp cỡ lớn luôn đủ chất dinh dưỡng và nước nên dưa khá sai quả và quả cũng khá to.
Chị Huyền Trang còn làm giàn cố định ở giếng trời để làm nơi leo cho các loại cây ăn trái leo giàn như bầu, bí, mướp...
Các loại cây leo giàn có không gian thông thoáng để leo và ra hoa, đậu quả.
Bí xanh lúc lỉu trên giàn.
Bí đỏ cũng chen chân lớn nhanh như thổi.
Thành sân thượng được chị lắp chuồng cọp cố định để trồng các loại cây ăn trái khác như khổ qua, su su, dưa chuột. Với các loại rau ăn trái, lúc đầu chị mua đất dinh dưỡng Tribat nhưng sau một lứa thì thấy không ổn, cây chậm lớn, không tươi tốt. 
Sau đó, chồng chị Trang phải lấy đất, phân bò, phân dê từ quê Phan Rang vào. Chị đã trộn đất thịt, đất Tribat có sẵn, phân bò, dê và xỉ than thì thấy cây rất tốt, dinh dưỡng đầy đủ, lớn nhanh. Mỗi ngày chỉ cần tưới nước sạch là 1 - 2 tuần cây đã cho thu hoạch.
Giàn khổ qua (mướp đắng) xanh tươi mát mắt trên sân thượng.
Do đất đủ chất dinh dưỡng nên quả khá nhiều.
Chị Trang tâm sự, do trồng khá nhiều các loại cây ăn trái nên thỉnh thoảng vẫn có sâu. Mỗi lần phát hiện ra cây bị sâu bệnh, chị Trang thường xay tỏi và ớt lọc lấy nước cốt đem pha thêm 4 lít nước cho loãng và phun để diệt trừ.
Chị trồng cả bầu hồ lô.
Cây leo cho nhiều quả giúp bữa ăn gia đình thêm đa dạng.
Dưa chuột cũng đang ra hoa và kết trái.
Mỗi lần thu hoạch chị đều mang biếu tặng bạn bè, hàng xóm vì ăn không hết.
Chị Huyền Trang còn trồng ớt để vừa làm gia vị cho bữa ăn hàng ngày...
...vừa tạo điểm nhấn cho sân thượng.
Ngoài các loại cây ăn quả, rau ăn trái, chị Trang còn trồng các loại rau ăn theo mùa.
Mỗi khi rảnh rỗi chị đều chăm chỉ tỉa cành, bón phân, bắt sâu, xới đất.
Bé nhà chị cũng được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên ngay trên sân thượng nhà mình.
Củ cải đỏ đến thời điểm thu hoạch.
Rau lốt xanh um một góc sân thượng.
Chị cũng trồng xen canh và cho đất nghỉ khi hết mùa vụ nên rất ít khi gặp vấn đề về sâu bệnh.
Mồng tơi, rau muống sẵn sàng cho mùa hè nắng nóng.
Rau mã đề.
Rau muống trồng từ hạt
Rau tốt tươi khi thường xuyên được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Rau kinh giới phát triển khá nhanh sau một thời gian ngắn trồng từ cây con.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chốt thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội