Thụy Điển giành chiến thắng cuộc thi âm nhạc Eurovision

Navy 2015-05-25 11:21
- Với ca khúc Những người anh hùng, Mans Zelmerlow đã mang chiến thắng về cho Thụy Điển trong cuộc thi âm nhạc danh giá nhất Châu Âu Eurovision.

Đây là lần thứ sáu Thụy Điển giành chiến thắng, vượt qua những đối thủ nặng ký như Nga và Ý. Chiến thắng này cũng giúp Thụy Điển giành quyền đăng cai cuộc thi Eurovision vào năm sau. 

Trong khi đó, ca sĩ người Anh Electro Velvet đã gây thất vọng khi chỉ dành được năm điểm với ca khúc Still In Love With You, được nhận xét là anh chàng hát như một giáo viên dạy nhạc cho học sinh tiểu học. Electro đã trình diễn ca khúc trên cùng với Mick Jagger, Alex Larke và cựu thí sinh The Voice Bianca Nicholas cho phần hát bè.

 Electro Velvet cho biết: " Màn trình diễn của chúng tôi không thật sự hoàn hảo khi kết thúc, tôi biết các bạn thất vọng nhưng chúng tôi vui mừng vì được đại diện cho quốc gia mình và trình diễn trên sân khấu âm nhạc đặc biệt này. Cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn và cả những khán giả ở quê nhà đã ủng hộ cho chúng tôi.

Thụy Điển giành chiến thắng cuộc thi âm nhạc Eurovision

Mans Zelmerlow hôn chiếc cúp sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi. 

Nước Úc đã tham gia cuộc thi với vị khách mời đặc biệt đánh dấu kỉ niệm lần thứ 60 của Eurovision đó là nhạc sĩ tài hoa Guy Sebastian với ca khúc Tonight Again và giành được vị trí thứ năm tại cuộc thi.

Ngoài ra, Nga, Bỉ và Latvia là một trong số những đội thi được yêu thích và giành được phiếu bầu trên khắp Châu Âu. Tuy nhiên, đội chủ nhà Áo và nước Đức chỉ giành được một số điểm khiêm tốn, gây thất vọng cho người hâm mộ.

Năm nay, người dẫn chương trình là Nigella Lawson, cô dành tặng phiếu bầu của mình cho đội Anh. Bên cạnh đó, cô cũng cho thấy kỹ năng tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Pháp đáng nể của mình khi công bố kết quả gồm 12 điểm cho Thụy Điển, 10 điểm cho Úc và 8 điểm cho Ý.

Đáng thất vọng nhất có lẽ là Molly Sterling, người đại diện cho Ireland, khi cô không đủ điều kiện để vào vòng chung kết cuộc thi.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng, Mans Zelmerlow cho biết anh rất tự hào và sẽ tiếp tục cố gắng để làm rạng danh nền âm nhạc Thụy Điển. Trong khi đó, người dân tại quê nhà Mans liên tục gọi anh là người anh hùng, trùng tên với ca khúc anh đã giành chiến thắng.

Eurovision là cuộc thi âm nhạc danh giá nhất Châu Âu và được đăng cai tổ chức lần đầu tiên vào năm 1955.

 

Navy
(Nguồn: Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ toàn thân ngay tại nhà (P2)