Chưa kịp mừng vì bản hit thắng lớn, Taylor Swift đã bị kiện vì đạo lời bài hát

Quỳnh Trang 2017-09-20 13:12
- Các nhà soạn nhạc của nhóm 3 LW đã quyết định khởi kiện Taylor Swift vì cho rằng ca khúc “Shake It Off” của ca sỹ này có phần lời bài hát giống hit “Playas Gone Play” của họ.

Ca khúc "Shake It Off" của Taylor Swift là một hit lớn trong năm 2014 giúp hâm nóng tên tuổi của nữ ca sỹ sau một thời gian dài im ắng. Tuy nhiên, mới đây các nhà soạn nhạc của ca khúc "Playas Gon' Play" thu âm vào đầu năm 2000 bởi nhóm nhạc nữ 3LW (Adrienne Bailon, Kiely Williams và Naturi Naughton) trình bày đã quyết định khởi kiện Taylor Swift vì nhận thấy lời bài hát trong ca khúc của cô giống hệt với lời bài hát của họ.

Taylor Swift đạo nhạc

Đồng tác giả của ca khúc "Playas Gon' Play", nhà soạn nhạc Sean Hall và Nathan Butler cho rằng lời bài hát của Taylor Swift gần như trùng khớp với lời bài hát của họ. Trong ca khúc “Shake It Off”, Taylor Swift được cho là đã “mượn” đoạn: “The playas gon’ play/Them hater gonna hate” và biến đổi thành "'Cause the players gonna play, play, play, play, play / And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate".

Theo Hall và Butler, lời bài hát của họ đã bị đạo lại và chiếm 20 % trong ca khúc "Shake It Off". Bộ đôi tác giả này đã kiện để đòi tiền bồi thường xứng đáng với sự thành công của ca khúc mà Taylor Swift đã đạo lại. Hai tác giả cũng đã mời luật sư Gerard Fox Law và Julian Everly Shervington Wright để đại diện quyền lợi của mình. Tuy nhiên, đại diện của nữ ca sỹ “Rắn Chúa” cho rằng cáo buộc này “thật lố bịch và chẳng qua là để cướp tiền”!

Cùng nghe qua bài hát “Playas Gone Play”:

Và so sánh với hit "Shake It Off" của Taylor Swift:

Quỳnh Trang/Theo Popsugar

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hơn 40 ngày chống chọi với Covid-19 của ca sĩ Phi Nhung