Trời se lạnh ăn ốc cực ngon, nhưng 5 người này tuyệt đối tránh xa

2021-03-22 18:00
- Ốc là món ăn vặt cực ngon được hầu hết mọi lứa tuổi yêu thích. Tuy nhiên có những đối tượng nên tránh xa món ăn ngon này.

Người hay bị dị ứng  

Người thường bị dị ứng khi ăn ốc hay ăn bất cứ loại hải sản nào cũng nên ăn ít một để theo dõi phản ứng cơ thể. Sau vài phút nếu thấy người có hiện tượng ngứa, nôn nao, nóng rát thì chứng tỏ không hợp với loại thực phẩm này và nếu cần nên sử dụng thuốc hỗ trợ dị ứng sau ăn.  

Người bị ho hoặc hen suyễn  

Người bị ho, hen suyễn không nên ăn hải sản, đặc biệt là cua, ốc để tránh làm bệnh thêm nặng.  

Người mắc bệnh tiểu đường  

Ốc có chứa nhiều natri, mà đây là chất ''cấm'' với những người bị bệnh tiểu đường, bệnh thận, huyết áp cao. Những người này khi ăn những thực phẩm có hàm lượng natri cao sẽ khiến bệnh ngày càng nghiêm trọng.  

Phụ nữ mang thai và cho con bú  

Ốc có tính hàn, khi ăn vào thường dễ lạnh bụng, đau bụng, tiêu chảy. Nên những bà mẹ mang thai và cho con bú không nên ăn ốc, nhất là với những người yếu bụng.  

Người bị gout  

Ốc có chưa nhiều chất đạm nên không thích hợp với những người bệnh gout và người bị viêm khớp. Nếu như ăn quá nhiều sẽ dẫn đến những cơn đau đớn kéo dài không dừng.  

Những lưu ý khi ăn ốc  

Làm sạch trước khi ăn  

Ốc sống ở bùn đất nên có rất nhiều tạp chất cũng như ký sinh trùng. Do vậy, cần làm sạch sẽ và cẩn thận trước khi chế biến.  

Để làm sạch thì nên ngâm ốc với nước vo gạo, cho thêm ớt hoặc giấm để ốc nhả hết cặn bẩn.  

Không ngâm ốc quá lâu  

Chỉ nên ngâm ốc trong vòng 1 giờ là đủ. Ngâm lâu ốc sẽ dễ chết và mất chất dinh dưỡng gây nên ngộ độc thực phẩm và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.  

 

Theo VietNamnet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 cung hoàng đạo xinh đẹp ngời ngời lại tài năng xuất chúng khiến ai cũng ngưỡng mộ