Mẹ khéo tay nấu xôi thập cẩm cho bữa sáng

2016-11-19 06:35
- Xôi thập cẩm thơm nức mũi cho ngày cuối tuần thêm vui và hứng khởi.

Mẹ khéo tay nấu xôi thập cẩm cho bữa sáng

Các nguyên liệu cần chuẩn bị cho món xôi thập cẩm bao gồm:
- 5 chén gạo nếp.
- 4 cái lạp xưởng xắt mỏng
- 4 quả trứng gà.
- Nửa chén tôm khô.
- Nấm đông cô.
- Hành lá.
- Gia vị: muối, tiêu, bột ngọt, xì dầu.

Các bước làm xôi thập cẩm như sau:

- Gạo nếp ngâm qua đêm, rồi đổ ra rổ cho ráo và cho vào xửng hấp.
- Trong khi nấu xôi, ta lấy một chảo để lên bếp, cho dầu vào đun nóng rồi cho hành vào phi thơm. Tiếp tục, cho lạp xưởng vào xào cho săn lại rồi cho tôm vào xào. Khi tôm đã thấm dầu và mỡ thì cho nấm đông cô vào. Nêm nếm gia vị cho vừa miệng.
- Trứng gà đập ra bát đánh tan, nêm một ít gia vị rồi đem tráng mỏng, thái hạt lựu.
- Cho trứng vào nồi xào thập cẩm ở trên, đảo đều.
- Khi xôi vừa chín, dùng đũa xới đều, cho đồ xào thập cẩm vào trộn đều với xôi lên. Tiếp tục nấu xôi cho đến khi xôi chín hẳn, thấm đều là được.
- Cuối cùng, rắc thêm chà bông cho món xôi trở nên thơm ngon, hấp dẫn hơn nhé!
Chỉ với vài bước đơn giản như trên thôi là gia đình bạn đã có ngay đĩa xôi thập cẩm thơm ngon hết ý rồi! Món xôi này mà thưởng thức vào buổi sãng mát trời thì tuyệt vời không gì bằng.

Mẹ khéo tay nấu xôi thập cẩm cho bữa sáng

Chúc các bạn ngon miệng và làm xôi thành công! 

(Theo Kiến thức)

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm trùng hợp đến 'giật mình' về đường hôn nhân của dàn sao Cung toả tâm ngọc