Để có bức hình quảng cáo đồ ăn ngon mắt, hóa ra các nhà quảng cáo đã áp dụng 8 'chiêu' không ngờ này

Ngọc Huyền 2021-10-09 15:30
- Cùng tìm hiểu một số thủ thuật trong quảng cáo “đánh lừa’ thị giác khách hàng nhé!

1. Bánh mì kẹp thịt được nhồi bằng bọt biển và tăm

Hóa ra để thức ăn ngon và bắt mắt ‘đánh lừa’ thị giác khách hàng các nhà quảng cáo đã áp dụng 8 mẹo ít ai biết

Những người yêu thích món bánh mì kẹp thịt biết rất rõ bánh mì kẹp trong quảng cáo trông to và ngon miệng, nhưng thực tế lại rất khác. Để bánh mì kẹp trông đẹp mắt, các nhà quảng cáo đã làm tan chảy phô mai với thứ gì đó bằng máy sấy tóc. Họ cũng đặt những miếng bọt biển lên bánh mì kẹp thịt để bánh mì kẹp cao hơn và dùng tăm để giữ các nguyên liệu ở đúng vị trí. Cuối cùng là cho dầu để tạo ra ảo giác thịt ngon ngọt và vừa chín tới.

2. Kem thực chất là khoai tây nghiền và dầu dưỡng tóc

Hóa ra để thức ăn ngon và bắt mắt ‘đánh lừa’ thị giác khách hàng các nhà quảng cáo đã áp dụng 8 mẹo ít ai biết

Kem là một trong những loại thực phẩm khiến mọi người căng thẳng khi chụp ảnh. Vì nó sẽ bị hỏng trước khi bạn chụp được bức ảnh hoàn hảo! Để tránh kem tan chảy, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã tìm ra một cách khác đó là thay kem bằng khoai tây nghiền trộn với dầu xả và phẩm màu.

3. Bánh kếp thay xi-rô bằng dầu nhớt

Hóa ra để thức ăn ngon và bắt mắt ‘đánh lừa’ thị giác khách hàng các nhà quảng cáo đã áp dụng 8 mẹo ít ai biết

Để bánh kếp đẹp mắt khi chụp ảnh hoặc quay quảng cáo, người đã thay siro bằng dầu nhớt. Dầu nhớt rất khó chịu và ngột ngạt nhưng lại giúp bánh kếp hấp dẫn hơn.

4. Dùng đá giả để chụp ảnh đồ uống

Hóa ra để thức ăn ngon và bắt mắt ‘đánh lừa’ thị giác khách hàng các nhà quảng cáo đã áp dụng 8 mẹo ít ai biết

Chụp ảnh đồ ăn không phải là công việc nhanh chóng. Đá trong đồ uống sẽ tan chảy trong vài phút. Do đó, các nhà quảng cáo sẽ thay thế đá lạnh bằng những khối nhựa trong suốt.

5. Gà có màu vàng nâu nhờ chất tẩy rửa

Hóa ra để thức ăn ngon và bắt mắt ‘đánh lừa’ thị giác khách hàng các nhà quảng cáo đã áp dụng 8 mẹo ít ai biết

Một con gà nướng thơm ngon, hấp dẫn sẽ thu hút khách hàng. Để có những con gà ngon trên quảng cáo, người ta đã nhét khăn giấy vào trong con gà để gà đầy đặn, ngon mắt hơn. Sau đó họ gắn cánh gà vào thân và buộc hai chân của gà lại với nhau. Tiếp theo, cho thịt gà vào lò nướng. Trộn bột giặt với thuốc nhuộm và sơn gà bằng dung dịch này để thịt gà có màu vàng đẹp mắt.

6. Kem đánh bông được thay thế bằng kem cạo râu

Hóa ra để thức ăn ngon và bắt mắt ‘đánh lừa’ thị giác khách hàng các nhà quảng cáo đã áp dụng 8 mẹo ít ai biết

Kem cạo râu không tan nhanh như kem đánh bông. Để quay quảng cáo hay chụp ảnh thoải mái, người ta thường sử dụng bọt cạo râu thay vì kem đánh bông.

7. Phun nước và glycerin lên trái cây để giúp trái cây trông tươi hơn

Hóa ra để thức ăn ngon và bắt mắt ‘đánh lừa’ thị giác khách hàng các nhà quảng cáo đã áp dụng 8 mẹo ít ai biết

Trái cây hoặc rau càng tươi thì trông sẽ càng tốt cho sức khỏe và tạo cảm giác ngon miệng. Để làm được điều đó, các nhiếp ảnh gia thường trộn 50% nước và 50% glycerin rồi đổ vào bình xịt và bôi hỗn hợp lên trái cây và rau. 

8. Thay sữa bằng keo trắng

Hóa ra để thức ăn ngon và bắt mắt ‘đánh lừa’ thị giác khách hàng các nhà quảng cáo đã áp dụng 8 mẹo ít ai biết

Các bức ảnh quảng cáo bát sữa đầy ngũ cốc và trái cây trông thật hấp dẫn. Thay vì đổ sữa lên mặt món ăn các nhiếp ảnh gia đã dùng keo trắng thay thế sữa. Vì sữa sẽ nhanh ngấm vào thực phẩm và khiến họ không thể quay quảng cao nhanh được

Ngọc Huyền – Theo brightside

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn quần jeans ôm cho nàng mũm mĩm