10 món đồ gia dụng bạn nên mua đồ cũ hơn là đồ mới

Ngọc Huyền 2022-03-13 08:00
- Thay vì mua đồ mới bạn hãy mua những món đồ cũ này nhé!

1. Sách

Sách tồn tại trong nhiều thế kỷ. Một cuốn sách đã qua sử dụng là một cuốn sách có nhiều lịch sử. Ngoài ra, nếu bạn hào hứng đọc sách và cảm thấy nó cực kỳ thú vị, thì việc bán sách cho ai đó hoặc tặng sách cho thư viện đồ cũ là một cách để chia sẻ trải nghiệm đó với nhiều người hơn.

2. Các sản phẩm công nghệ

Công nghệ phát triển cực kỳ nhanh và thật khó để theo kịp những thay đổi đó, đặc biệt là từ góc độ kinh tế. Để vượt qua điều đó và tiếp cận với một số thiết bị công nghệ, bạn nên mua những thứ đã qua sử dụng. Một số công ty thậm chí đang bắt đầu cung cấp các sản phẩm tân trang hoạt động tốt như những sản phẩm mới.

3. Xe đạp

Mua chiếc xe đạp mới có thể tốn một khoản tiền lớn, đặc biệt nếu chúng là những chiếc xe chuyên nghiệp. Nhưng chỉ cần cải cách, sửa chữa và sơn mới thì chiếc xe đạp đã qua sử dụng có thể chạy tốt như xe mới. Điều này thậm chí còn hữu ích hơn nếu chiếc xe đạp đó dành trẻ con khi mà chúng có thể lớn nhanh sau vài tháng.

4. Quần áo

Đôi khi mua quần áo mới mới cho một dịp đặc biệt không phải là lựa chọn tốt nhất. Một đám cưới, một buổi biểu diễn hay một sự kiện duy nhất trong đời thực sự đặc biệt và quần áo đã qua sử dụng có thể hoàn toàn phù hợp với những dịp như thế. Và có thể sau khi sử dụng, bạn có thể tìm cách bán chúng vừa thu hồi tiền vừa lưu giữ những kỷ niệm của sự kiện đặc biệt.

5. Dụng cụ tập thể dục

Giữ gìn sức khỏe và vóc dáng là điều rất quan trọng, nhưng đôi khi dụng cụ tập thể dục giúp chúng đạt được mục tiêu lại rất đắt đỏ. Máy chạy bộ hoặc tạ mới là tốt, nhưng máy cũ cũng sẽ làm được điều đó. Nếu bạn muốn có một không gian tập thể dục trong nhà, bạn có thể mua các dụng cụ tập thể dục đã qua sử dụng.

6. Ô tô

Xe thường mất giá ngay khi vừa lăn bánh. Đó là lý do tại sao mua ô tô đã qua sử dụng giúp bạn có cơ hội thực hiện mục tiêu có ô tô mà không cần phải tốn quá nhiều tiền để mua một chiếc ô tô mới. Hãy nhờ thợ cơ khí kiểm tra xe ô tô trước khi mua.

7. Trang sức

Đồ trang sức độc nhất và có giá trị, ngay cả khi nó đã qua sử dụng. Đôi khi, mọi người bỏ những món trang sức đắt tiền, bán nó giá thấp hơn vì họ cảm thấy nó đã lỗi thời. Nhưng đồ trang sức đó là có một không hai và bạn chỉ cần bỏ ra ít tiền để có món đồ đó hơn là mua mới.

8. Nhạc cụ

Các dụng cụ âm nhạc không thay đổi nhanh như các đồ vật khác, chẳng hạn như các thiết bị công nghệ. Vì vậy, bạn có thể mua một nhạc cụ hàng đầu đã qua sử dụng hơn là mua mới. Đặc biệt nếu bạn đang bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình, mua các nhạc cụ đã qua sử dụng có thể giúp bạn có cơ hội bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. Và khi bạn cảm thấy thoải mái hơn, bạn có thể đổi chúng để một cái mới hoặc đã qua sử dụng khác.

9. Đồ chơi

Sở thích của trẻ em thay đổi rất nhanh. Đôi khi chúng sẽ thích một món đồ chơi cả năm, rồi đột nhiên chúng chuyển sang món đồ chơi khác. Đó là lý do tại sao nếu bạn mua một món đồ chơi đã qua sử dụng, bạn có thể cho con cơ hội chơi nó khi chúng cảm thấy phù hợp. Và sau đó khi chuyển sang món đồ chơi khác, bạn không tốn nhiều tiền mua một món đồ chơi mới. Ngoài ra, khi trẻ không muốn đồ chơi nữa, bạn có thể đưa đồ chơi cho một đứa trẻ khác muốn có những trải nghiệm của riêng mình.

10. Nội thất

Các khu chợ trời và cửa hàng cổ chứa đầy những món đồ nội thất đã tồn tại qua nhiều thập kỷ và vẫn đứng vững. Mua đồ nội thất ở những nơi đó có thể giúp bạn mua được nhiều đồ cũ cho ngôi nhà mà không cần tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình.

Ngọc Huyền – Theo brightside

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giận thì giận mà thương thì thương