Ấn tượng thành phố trong top 10 xanh - sạch -đẹp nhất Việt Nam, chỉ tiêu cây trồng trên đầu người hơn hẳn nhiều đô thị khác

2023-03-23 16:56
- Buôn Ma Thuột là thành phố sở hữu hệ thống cây xanh được trồng bài bản, quy hoạch đẹp, xanh, sạch đem lại cuộc sống trong lành cho người dân.

Buôn Ma Thuột là thành phố năm trên vùng cao nguyên. Trong dòng chảy đô thị hóa, Buôn Ma Thuột cũng có nhiều tòa nhà mọc lên. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thành phố này vẫn giữ được nhiều mảng xanh. Buôn Ma Thuột là một trong 10 thành phố xanh-sạch-đẹp nhất của cả nước. Có được điều này là nhờ hàng năm địa phương luôn chú trọng việc trồng cây xanh.

Ấn tượng thành phố trong top 10 xanh - sạch -đẹp nhất Việt Nam, chỉ tiêu cây trồng trên đầu người hơn hẳn nhiều đô thị khác

Cảnh xanh mát ở trung tâm Buôn Ma Thuột

Thực tế thành phố Buôn Ma Thuột hiện có tỷ lệ cây xanh trên đầu người ở mức cao. Số liệu cho thấy, tỷ lệ cây xanh của TP Buôn Ma Thuột là 8,27 m2/người và đang tiếp tục tăng lên. Trong khi đó, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đối với thành phố loại I trực thuộc tỉnh thì chỉ tiêu về đất cây xanh toàn đô thị bình quân trên 15 m2/người, riêng khu vực nội thành, nội thị là trên 6 m2/người. Điều đó cho thấy, mảng xanh có tỷ lệ lớn ở Buôn ma Thuột đưa đến môi trường sống xanh cho người dân.

Ấn tượng thành phố trong top 10 xanh - sạch -đẹp nhất Việt Nam, chỉ tiêu cây trồng trên đầu người hơn hẳn nhiều đô thị khác

Cung đường xanh từ sân bay về trung tâm thành phố.

Ấn tượng thành phố trong top 10 xanh - sạch -đẹp nhất Việt Nam, chỉ tiêu cây trồng trên đầu người hơn hẳn nhiều đô thị khác

Tuyến đường được trồng cây với quy hoạch đẹp.

 

Ấn tượng thành phố trong top 10 xanh - sạch -đẹp nhất Việt Nam, chỉ tiêu cây trồng trên đầu người hơn hẳn nhiều đô thị khác

Ấn tượng thành phố trong top 10 xanh - sạch -đẹp nhất Việt Nam, chỉ tiêu cây trồng trên đầu người hơn hẳn nhiều đô thị khác

Nhiều tuyến đường ở Buôn Ma Thuột ngập cây xanh.

Ấn tượng thành phố trong top 10 xanh - sạch -đẹp nhất Việt Nam, chỉ tiêu cây trồng trên đầu người hơn hẳn nhiều đô thị khác

 

Ấn tượng thành phố trong top 10 xanh - sạch -đẹp nhất Việt Nam, chỉ tiêu cây trồng trên đầu người hơn hẳn nhiều đô thị khác

Trong khi các tòa nhà, công trình mọc lên, Buôn Ma Thuột vẫn còn giữ được rừng phòng hộ môi trường ở Hòa Thắng rộng hơn 64m2. Dải rừng này kết nối từ sân bay vào đến Trung tâm Thành phố.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến lâm viên Ea Kao với đủ các loại cây xanh đưa đến môi trường trong lành. Hay lâm viên ở phường Tân An được giữ gìn, chăm sóc chu đáo với diện tích hơn 50ha.

Diện mạo xanh hiện nay của Buôn Ma Thuột không phải là ngày một ngày hai mà trải qua quá trình trồng, giữ gìn của cộng đồng bản xứ, kiến tạo từ cả trăm năm.

Ngoài cây xanh, không gian sông suối, hồ, bến nước cũng là những thành phần quan trọng đưa lại màu xanh, sự mát mẻ, trong lành cho đô thị. Trải qua sự phát triển hàng chục năm, những không gian xanh nói trên luôn được tôn trọng, gìn giữ như báu vật để từ đó từng bước xác lập bản sắc cho đô thị này trong quá khứ, cũng như hiện tại và tương lai.

Thành phố Buôn Ma Thuột có 89 loại cây xanh được trồng tại các địa điểm và dọc nhiều tuyến đường. Các cây này gồm lộc vừng, sấu, bàng Đài Loan, viết, sao đen... Trong đó, sao đen là cây được trồng nhiều nhất vì lớn nhanh, bóng mát dày, ít sâu bệnh. Hiện nay, dọc các tuyến đường như Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Đam San có những hàng cây tỏa bóng mát sum suê nhờ quá trình phát triển lâu dài. Ngoài ra, rất nhiều đường phố khác ở thành phố này phủ kín cây xanh, làm cho mọi người cảm nhận được sự mát mẻ trong lành.

Ấn tượng thành phố trong top 10 xanh - sạch -đẹp nhất Việt Nam, chỉ tiêu cây trồng trên đầu người hơn hẳn nhiều đô thị khác

Hồ Eakao - không gian xanh mát ở Buôn Ma Thuột.

Các cây trồng ở Buôn Ma Thuột còn nở hoa đưa đến sự ấn tượng với những màu sắc rực rỡ. Mùa khô có màu tím của hoa bằng lăng, đỏ quạch của lộc vừng, viết, bàng, phượng nở dọc các tuyến đường Phan Bội Châu, Lê Thánh Tông, Nguyễn Lương Bằng, Trần Quang Khải… Mùa mưa có màu vàng rực hoa muồng hoàng yến, chò nâu bung xòe trên các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Mai Hắc Đế…

Ngoài các công trình công viên, hoa viên đã và đang triển khai, TP Buôn Ma Thuột tiếp tục rà soát, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn các diện tích cây xanh đã được quy hoạch để tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất, đánh giá toàn bộ diện tích rừng để có phương án duy trì, phủ xanh diện tích rừng nghèo kiệt, kết hợp tăng cường trồng rừng và trồng cây phân tán trên toàn địa bàn.

Thu Trang (tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đùi thon gọn với 4 bài tập chuẩn tại nhà