Vì sao bé thường quấy khóc, 'trái tính trái nết' nhất vào tháng thứ 2 sau sinh?

Quỳnh Trang 2020-09-06 13:01
- Việc con quấy khóc, mẹ quá bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi là vấn đề khiến nhiều bà mẹ mệt mỏi, kiệt sức. Nhiều bà mẹ cho rằng 2 tháng kể từ khi bé ra đời là khoảng thời gian bé hay quấy khóc, "trái tính trái nết" nhất.

Nhiều bà mẹ bỉm sữa than phiền rằng tháng thứ 2 sau khi sinh là thời điểm bé hay quấy khóc, "trái tính trái nết" nhất. Nhiều bà mẹ kiệt sức vì ban ngày bận rộn chăm con, vắt sữa cho con, đêm thì phải bế ẵm, ru con ngủ. Bé thường hờn, khóc rất to không rõ nguyên nhân và phải mất một lúc lâu mẹ mới có thể dỗ dành bé. 

Vì sao bé thường quấy khóc nhất vào tháng thứ 2 sau sinh? Mẹ cần làm gì để giải quyết vấn đề này?

Nhiều bà mẹ nói rằng trong tháng đầu, bé rất ngoan nhưng sang tháng sau, bé lại rất quấy. Chính điều này khiến mẹ lo lắng không yên. Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh tháng thứ 2 trở nên quấy khóc, "trái tính trái nết" như vậy:

1. Em bé đói

Bác sĩ chỉ ra rằng khi bé đói, muốn bú mẹ, bé chỉ biết khóc. Vì lúc này, hệ thần kinh của bé chưa phát triển hoàn thiện. Vì vậy, bé chỉ có thể thu hút sự chú ý của mẹ bằng tiếng khóc. Khi bé khóc, nếu bạn chạm vào miệng trẻ, thấy trẻ có hoạt động bú chứng tỏ là bé đang đói.

2. Bé bị sặc sữa

Nhiều bà mẹ mới tập cho con bú nên cho con bú ở tư thế không đúng. Việc mẹ cho bé bú không đúng tư thế khiến bé dễ bị sặc, đầy hơi, chướng bụng. Lúc này, bé cảm thấy rất khó chịu. Nhiều bé chỉ biết khóc khi không thể diễn tả đúng cảm xúc của mình.

3. Em bé cảm thấy lạnh hoặc nóng

Khi trẻ sơ sinh được 2 tháng tuổi, hệ thống biểu bì bảo vệ da cũng chưa phát triển hoàn thiện nhưng bé đã có nhận thức nhất định về điều kiện nóng, lạnh bên ngoài. Khi cảm nhận nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh,  bé sẽ cảm thấy khó chịu, quấy khóc, làm mẹ lo lắng.

Vì sao bé thường quấy khóc nhất vào tháng thứ 2 sau sinh? Mẹ cần làm gì để giải quyết vấn đề này?

4. Bé cảm thấy sợ sệt

Sau khi sinh ra, trẻ sẽ dần làm quen với cuộc sống bên ngoài. Với trẻ, mẹ là người thân thiết, gần gũi nhất với bé. Chỉ có mẹ mới có thể mang đến cho bé cảm giác an toàn. Tuy nhiên, mẹ còn bận nhiều công việc và không phải lúc nào cũng có thể ở bên bé được. Việc bé quấy khóc có thể là khi bé cần sự vỗ về, an ủi từ mẹ. 

Con quấy khóc, mẹ nên làm gì?

Bé sau 2 tháng tuổi hay quấy khóc làm nhiều mẹ cảm thấy áp lực. Lúc này, mẹ cần áp dụng một số biện pháp để xoa dịu tâm trạng của bé, giúp bé bớt khó chịu, "hung hăng" hơn.

Ôm con vào lòng

Thấy bé quấy khóc, bạn nên ôm con vào lòng, để con cảm nhận được hơi ấm và cảm giác an toàn khi ở gần bên mẹ. Lúc này, bé sẽ cảm thấy thoải mái, đỡ sợ hãi.

Vì sao bé thường quấy khóc nhất vào tháng thứ 2 sau sinh? Mẹ cần làm gì để giải quyết vấn đề này?

Cho bé nghe nhạc

Cho em bé nghe một số bản nhạc nhẹ nhàng và êm dịu cũng giúp giải tỏa tâm trạng của bé. Âm nhạc có thể làm giảm cảm giác lo lắng, khó chịu, giúp bé dần cảm thấy yên tâm.

Massage bụng cho bé

Nếu bé bị đầy hơi, trướng bụng và liên tục quấy khóc. Mẹ hãy massage bụng đúng cách để bé đỡ đau bụng, giúp bé tiêu hóa và hấp thu tốt hơn.

Vì sao bé thường quấy khóc nhất vào tháng thứ 2 sau sinh? Mẹ cần làm gì để giải quyết vấn đề này?

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút tập luyện mỗi ngày ngay trên giường giúp eo theo, dáng đẹp