Trẻ sơ sinh thường xuyên quấy khóc có thể là do gặp cơn đau này

2020-01-31 09:30
- Nếu thấy trẻ sơ sinh thường xuyên quấy khóc, mẹ hãy nghĩ tới việc bé gặp cơn đau ở vị trí này.

Một bà mẹ sau khi sinh gặp tình trạng con khóc đêm trong 6 tháng đầu tiên. Lúc đó vì thiếu kinh nghiệm nên người mẹ đó cảm thấy cực kỳ bối rối. Sau nhiều tháng nghiên cứu và tham khảo ý kiến bác sĩ, cuối cùng người mẹ đã nhận ra rằng những đứa trẻ sơ sinh hay khóc vì cơn đau bụng.

Đau bụng ở trẻ sơ sinh là rất bình thường. Thông thường, nó xảy ra khoảng 3 tháng sau khi em bé chào đời. Ở một số bé có những triệu chứng xuất hiện sớm. Lý do là lúc này dạ dày của em bé rất mỏng manh và non nớt, dễ bị di chuyển gây ra những cơn "đau bụng".

Trẻ sơ sinh thường xuyên quấy khóc có thể là do gặp cơn đau này

Các bé gặp tình trạng này có những biểu hiện như:

1. Khóc nhiều lần mỗi ngày, không lâu, nhưng có vẻ khó chịu, không uống sữa. 

2, Bụng thường phình ra, có âm thanh lục bục trong bụng.

3. Khó chịu đường tiêu hóa, hay xì hơi.

4, Ngủ không ngon giấc, đặc biệt là vào ban đêm, đôi khi thức dậy vào giữa đêm, khóc ngặt nghẽo khó dỗ.

Nguyên nhân dẫn đến việc đau bụng này là do đầy hơi từ cách cho bé ăn. Muốn khắc phục các bà mẹ nên kiểm soát tốc độ dòng sữa. Đối với các bà mẹ cho con bú, bạn có thể kẹp quầng vú lại khi cho con ti. Đối với các bà mẹ nuôi con bằng sữa công thức, có thể chọn bình sữa chống đầy hơi, sau khi cho con ti xong nên vỗ ợ hơi rồi mới cho bé nằm.

Trên thực tế, những đứa trẻ sơ sinh vừa rời khỏi tử cung ấm áp và lạ lẫm với thế giới bên ngoài. Vì vậy, các bà mẹ nên chăm sóc em bé nhiều hơn và ôm con đúng cách khi khóc, điều này sẽ khiến chúng cảm thấy an tâm hơn.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 sao Việt bị kẻ xấu tung clip riêng tư khiến dư luận phẫn nộ