Thời điểm nào dễ thụ thai hơn? Buổi sáng hay buổi tối? Nhiều người đoán sai câu trả lời

Quỳnh Trang 2020-10-11 09:30
- Nhiều cặp vợ chồng lựa chọn thời điểm rụng trứng, thụ thai không đúng dẫn tới việc họ đã chờ đợi rất lâu nhưng chẳng thể có thai.

Việc lựa chọn thời điểm tốt nhất để thụ thai giúp tăng cơ hội thụ thai một cách hiệu quả, giúp người mẹ mang thai con khỏe mạnh và thông minh. Có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ mong con đã lựa chọn đúng thời kỳ rụng trứng nhưng lại chưa chọn được thời điểm tốt nhất để thụ thai. Vậy đâu là thời điểm tốt nhất để thụ thai. Đó là buổi sáng hay buổi tối? Nhiều người sẽ đoán sai câu trả lời.

1. Cơ hội thụ thai tốt nhất vào buổi sáng?

Nhiều cặp vợ chồng trẻ đang có ý định thụ thai cho rằng khả năng thụ thai vào buổi sáng sẽ cao hơn. Vì họ cho rằng sau một đêm nghỉ ngơi, khi ngủ dậy cơ thể sẽ tràn đầy năng lượng thì chất lượng và số lượng tinh trùng sẽ tốt hơn.

Thời điểm nào dễ thụ thai hơn? Buổi sáng hay buổi tối? Nhiều người đoán sai câu trả lời

2. Cơ hội thụ thai tốt nhất vào ban đêm?

Hầu hết các cặp vợ chồng sẽ chọn buổi tối, họ nghĩ rằng cơ hội thụ thai sẽ cao hơn vào ban đêm. Vì họ nghĩ rằng sau một ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể và tâm trí họ sẽ không còn căng thẳng vào ban đêm nữa. Họ sẽ cảm thấy thoải mái và ngủ ngon hơn sau khi quan hệ. Tuy nhiên, việc quan hệ vào ban đêm có thể làm ảnh hưởng đến việc đi dậy sớm để đi làm vào ngày hôm sau.

Thời điểm nào dễ thụ thai hơn? Buổi sáng hay buổi tối? Nhiều người đoán sai câu trả lời

3. Khoa học đã kiểm chứng, đâu là thời điểm tốt nhất để thụ thai trong ngày?

Nghiên cứu khoa học cho thấy muốn tăng khả năng thụ thai thì các cặp vợ chồng cần chọn thời điểm thụ thai tốt nhất. Thời điểm thụ thai tốt nhất trong ngày không phải vào buổi sáng cũng không phải buổi tối mà là khoảng 5 đến 7 giờ chiều. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tâm trí và cơ thể của con người sẽ liên tục hưng phấn trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 12 giờ buổi sáng.

Thời điểm nào dễ thụ thai hơn? Buổi sáng hay buổi tối? Nhiều người đoán sai câu trả lời

Đến 2 đến 4 giờ chiều, cơ thể sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và uể oải, đồng thời các cơ quan trong cơ thể cũng yếu đi. Nhưng sau 5 giờ chiều cơ thể sẽ xuất hiện một "đỉnh" nhỏ, trong khoảng thời gian này phụ nữ thường rụng trứng nhiều hơn, số lượng và chất lượng tinh trùng của nam giới cũng nhiều hơn nên cơ hội thụ thai trong khoảng thời gian này sẽ dễ dàng hơn.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Kem chống nắng NGON - BỔ - RẺ dành cho HS-SV