Tất tần tật 1001 BÍ KÍP dân gian giúp TRỊ BỆNH VẶT CHO TRẺ mẹ nên lưu lại ngay

2019-04-07 06:19
- Những mẹo vặt dưới đây rất hữu ích cho mẹ trong quá trình nuôi con đấy nhé, mẹ hãy lưu lại ngay để đến khi cần dùng.

Quá trình chăm con không chỉ mất nhiều thời gian mà còn khiến các bà mẹ rất dễ đau đầu, lo lắng vì những chứng bệnh vặt của bé. Thực ra không quá khó, dưới đây là những mẹo dân gian giúp mẹ chăm con thật nhàn tênh, để bé luôn khỏe mạnh mỗi ngày.  

 Tất tần tật 1001 BÍ KÍP dân gian giúp TRỊ BỆNH VẶT CHO TRẺ mẹ nên lưu lại ngay

Trị ho  

Tắc hấp đường phèn là một trong những mẹo dân gian chữa ho cho trẻ rất hữu nghiệm và an toàn. Mẹ lấy 2-3 quả tắc đem rửa sạch và cắt đôi ( để nguyên cả vỏ và hạt). Sau đó, trộn tắc với một ít đường phèn đem hấp cách thủy. Sau đó, mẹ dằm phần tắc ra ( bỏ hạt), lọc lấy phần nước để nguội cho con uống.  

Giúp trẻ không sốt khi mọc răng  

Theo kinh nghiệm dân gian, khi trẻ đủ 3 tháng 10 ngày thì mẹ nên giã nhuyễn lá hẹ, vắt lấy nước cốt và thoa lên lợi trẻ sẽ giúp trẻ không bị sốt khi mọc chiếc răng đầu tiên và cả những lần sau nữa.  

Đầy hơi  

Mẹ nhẹ nhàng massage vùng bụng của bé theo chiều kim đồng hồ, từ trong ra ngoài khoảng 5 - 10 phút. Cách này sẽ giúp đẩy bớt hơi ra ngoài để bé dễ chịu hơn.  

Trị nghẹt mũi  

Trẻ thường dễ bị nghẹt mũi khi thời tiết giao mùa. Khi con bị nghẹt mũi, mẹ dùng khăn thấm nước đặt lên 2 tai của con khoảng 5 – 10 phút. 2 tai có dây thần kinh điều tiết ở mũi. Khi gặp nhiệt độ cao, các huyết quản sẽ giãn để giúp mũi của bé được thông trở lại.  

Trị bỏng cho trẻ  

Trẻ bị bỏng nước sôi, mẹ cần làm dịu vết bỏng của con ngay lập tức bằng cách ngâm vùng bị bỏng vào nước lạnh, sau đó tùy mức độ nặng nhẹ mà quyết định xem có nên cho trẻ đi bệnh viện không.  

Tuyệt đối không dùng nước mắm, kem đánh răng thoa lên vết bỏng nha các mẹ, vì nó có thể khiến bé bị nhiễm trùng nặng hơn đấy!  

Trị nấc  

Con bị nấc, mẹ chỉ cần cho con một ít đường để ngậm khoảng vài phút. Vị ngọt của đường có tác dụng giúp cơ hoành trở lại trạng thái bình thường. Mẹo này đơn giản nhưng rất hữu nghiệm, bao gồm của trẻ em và người lớn.  

Trị chứng đái dầm  

Mẹ lấy một ít rau ngót đem rửa sạch, giã nát. Sau đó, cho vào nồi, thêm một ít nước đem đun sôi. Khi nấu xong, mẹ lọc lấy phần nước này để nguội để cho bé uống 2 lần/ngày.  

Mẹo chữa hóc xương cá  

Mẹ cần dùng đèn pin kiểm tra xem bé bị hóc xương ở mức độ nặng hay nhẹ. Nếu nhẹ, mẹ có thể dùng mẹo sau: dùng tép tỏi hoặc hạt tiêu, rồi đưa gần sát lỗ mũi trẻ, khi nghe những mùi này trẻ sẽ hắt hơi lập tức và khạc xương cá ra ngoài.  

Trường hợp nặng, mẹ cần cho bé nhập viện để bác sĩ dùng dụng cụ chuyên môn gắp xương ra.  

Vết thâm do muỗi đốt  

Mật ong lành tính, có tính kháng khuẩn, phù hợp để dùng cho trẻ. Mẹ dùng một một ít mật ong thoa lên vùng da bị muỗi đốt, vết thâm của bé sẽ được xoa dịu.  

Chữa hăm   

Mẹ dùng lá khế nấu lấy nước tắm cho bé. Bên cạnh trị hăm, tắm lá khế còn giúp chữa được chứng rôm sảy, dị ứng, mẩn ngứa.  

Để trị rôm sảy cho con, mẹ có thể dùng được cả lô hội và dưa chuột. Lô hội dịu mát, có tính kháng viêm còn dưa leo giàu nước cùng các vitamin có thể cung cấp nước cho các tế bào da, có tác dụng làm mềm da.  

Nếu dùng lô hội, mẹ đem gọt sạch vỏ, cắt nhỏ lấy phần thịt xoa lên vùng da bị rôm sảy. Cách này sẽ làm các vết ban nhanh lặn. Nếu dùng dưa leo, mẹ có thể xay nhuyễn hoặc thái lát đem đắp lên vùng da bị đỏ.  

Trị tiêu chảy  

Mẹ có thể dùng cà rốt nấu nước hoặc rang gạo thật vàng rồi nấu thành nướ và cho trẻ uống. Cách này vừa bù mất nước vừa có tác dụng trị tiêu chảy.  

Tưa lưỡi  

Cách 1: Dùng nước muối sinh lý  

Dùng ngón tay út quấn miếng gạt rơ lưỡi, thấm một ít nước muối sinh lý lau nhẹ khoang miệng của con theo hướng từ trong ra ngoài. Để không gây nhiễm khuẫn cho con, mẹ nhớ vệ sinh tay sạch sẽ.  

Cách 2: Dùng rau ngót  

Mẹ đem một ít rau ngót rửa sạch, giã nát, thấm gạt làm sạch lưỡi cho bé.  

Mẹ có thể áp dụng một trong hai cách vào sáng hoặc tối trước khi bé ngủ. Nên thực hiện 2-3 lần.  

Trị tật mút tay  

Khi bàn tay ở không trẻ sẽ ngứa ngáy và đưa lên mút. Theo đó, hãy làm cho bàn tay trẻ luôn bận rộn với các món đồ chơi. Đồng thời khi thấy bé mút tay mẹ nên kéo tay trẻ ra ngay lập tức rồi nhẹ nhàng đánh yêu vào tay trẻ, trẻ sẽ biết đó là hành động sai và bỏ hẳn tật xấu này.  

Chàm sữa  

Biểu hiện khi trẻ bị chàm sữa là vùng da bị đỏ, mẫn ngứa. Nếu trẻ có bị chàm sữa, mẹ dùng thật ít tinh dầu dừa đổ ra lòng bàn tay rồi xoa đều, sau đó nhẹ nhàng thoa lên vùng da trẻ bị chàm sữa.  

Bé bị chảy máu cam  

Theo kinh nghiệm dân gian, nếu bé bị chảy máu cam lập tức phải ngửa mặt lên trời. Đây là cách xử lý phản khoa học vì có thể khiến máu chảy ngược xuống thực quản gây ngạt. Cách xử lý đúng mẹ nên để bé cúi đầu và bịt mũi trẻ lại, yêu cầu trẻ thở bằng miệng. Nếu chảy máu cam thông thường sau 10 phút bé sẽ hết.  

Mắt hay đổ ghèn  

Mắt trẻ sơ sinh hay đổ ghèn ngoài việc dùng nước muối sinh lý rửa mắt hàng ngày cho trẻ, mẹ nên kết hợp massage để thông tuyến lệ cho trẻ như sau: massage bắt đầu từ góc trong của mí mắt rồi di chuyển (vuốt xuôi) xuống phía mũi. Nên thực hiện massage từ 5 – 10 lần/ngày, mỗi lần massage từ 5 – 10 phút.  

Trẻ bị rắn cắn  

Khi trẻ bị rắn cắn sử dụng ngay khăn hoặc ga-rô buộc chặt phía trên vết thương khoảng 3 – 5cm để ngăn không cho độc tố lan khắp cơ thể và nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.   

   Theo PNTD

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp con giáp cứ lấy nhau là giàu sang phú quý