4 tình huống trẻ sơ sinh dễ "thiệt mạng" do lỗi chăm sóc của mẹ, bác sĩ lắc đầu

2019-03-28 11:25
- Mẹ chăm con nhỏ vô cùng vát vả và mệt mỏi. Áp lực thức đêm chăm con, áp lực cuộc sống dễ khiến mẹ bị stress. Vậy nên có những lúc mẹ phạm phải những sai lầm khiến con gặp nguy hiểm, thậm chí thiệt mạng.

Hạnh phúc ngọt ngào của mỗi người mẹ là được đón con yêu vào lòng và tận hưởng những giây phút con an toàn, khỏe mạnh. Tuy nhiên, sức đề kháng cơ thể trẻ sơ sinh là rất yếu nên dễ lây nhiễm những vi khuẩn gây bệnh. Những vi khuẩn này lại xuất phát từ việc bất cẩn khi chăm con của mỗi bà mẹ mà chính bản thân mẹ cũng không biết.

Dưới đây là 4 trường hợp chăm con sai cách dễ trẻ sơ sinh mất mạng bởi trên thực tế cũng đã có bé tử vong.

1. Để người lạ ôm, hôn con

Đa số mọi người đều nghĩ rằng việc ôm hôn là thể hiện tình cảm yêu thương dành cho trẻ nhỏ. Nếu đã là yêu thương thì chẳng bao giờ muốn gây hại đến bé. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm. Thực tế, việc ôm hôn là con đường dễ khiến trẻ bị lây các bệnh truyền nhiễm từ người lớn mà chính bản thân người lớn cũng không hề biết mình đang mắc phải. Hệ miễn dịch và sức đề kháng cơ thể bé quá non yếu không thể chống chọi lại được với vi khuẩn gây bệnh.

4 tình huống trẻ sơ sinh dễ thiệt mạng do lỗi chăm sóc của mẹ, bác sĩ lắc đầu

Theo các chuyên gia, 85% người lớn đều chứa vi khuẩn herpes ở trong cơ thể, nếu người lớn không hề hấn gì với loại virus này do có khả năng chống chọi thì ngược lại, sức đề kháng của trẻ dưới 3 tuổi lại vô cùng yếu ớt và không thể làm điều này. Virus herpes có thể nhanh chóng tấn công gây tổn thương những cơ quan như gan não. Ở mức độ nghiêm trọng, chúng có thể đe dọa tính mạng của trẻ, vì thế, mẹ nên lưu ý không để bất cứ ai tự tiện ôm hôn con sơ sinh.

Trên thực tế, câu chuyện của bé sơ sinh 12 ngày tuổi Emerson (người Mỹ) đã tử vong do nụ hôn của người lớn chính là bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh.

2. Mẹ ngủ quên

Sau khi sinh và khoảng thời gian chăm con là lúc người mẹ rất mệt mỏi nên thường ngủ quên mọi lúc mọi nơi. Thật khó tin nhưng trên thế giới đã có nhiều trường hợp trẻ sơ sinh tử vong do mẹ ngủ quên và vô tình gây hại cho con.

4 tình huống trẻ sơ sinh dễ thiệt mạng do lỗi chăm sóc của mẹ, bác sĩ lắc đầu

Các trường hợp chủ yếu như ngủ quên khiến con bị chèn nghẹt thở, cho con bú và ngủ quên, để chăn che kín mặt con mà không hề hay biết. Những trường hợp đáng tiếc này khiến cho mẹ không bao giờ tin mình lại bất cẩn như thế.

Một trường hợp cụ thể được báo chí đưa tin trước đó xảy ra với cậu bé Louie Francis (Harwood, Lancashire) tử vong khi đang bú mẹ. Nguyên nhân cũng là do mẹ bé ngủ thiếp lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã thấy bé tử vong do tắc nghẽn đường thở ngẫu nhiên trong lúc bú.

3. Đung đưa con nhỏ

Đung đưa, rung lắc là điều mà hầu hết các bậc cha mẹ đều làm với con sơ sinh. Lý giải cho hành động này, nhiều bà mẹ cho rằng đây là cách dỗ dành bé ngủ hay ngoan ngoãn tốt nhất. Thậm chí nhiều người còn rung lắc, tung con lên cao với mục đích chơi đùa. Hành động tưởng chừng như vô hại này lại khiến trẻ dễ mất mạng.

4 tình huống trẻ sơ sinh dễ thiệt mạng do lỗi chăm sóc của mẹ, bác sĩ lắc đầu

Khi bị rung lắc, tung hứng mạnh, khối não của trẻ còn vô cùng non nớt cũng sẽ bị tác động dẫn đến các va đập với hộp xương sọ tạo ra những thương tổn nặng nề. Các áp lực này tiếp tục tác động đến hệ thần kinh, các mạch máu não, gây phù nề, để lại nhiều di chứng lâu dài, nghiêm trọng nhất là có thể khiến trẻ tử vong nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

4. Ủ ấm quá mức

Không chỉ mẹ trẻ mà rất nhiều ông bà lớn tuổi thường có tâm lý ủ thật ấm cho trẻ sơ sinh. Bởi nhiều người cho rằng trẻ sơ sinh nhỏ bé, mong manh yếu đuối nên rất sợ bé lạnh. Tuy nhiên, việc ủ ấm quá mức dễ khiến thân nhiệt trẻ tăng cao. Trong trường hợp nguy hiểm có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến bé.

4 tình huống trẻ sơ sinh dễ thiệt mạng do lỗi chăm sóc của mẹ, bác sĩ lắc đầu

Vì thế, với điều kiện nhiệt độ bình thường, cha mẹ chỉ nên mặc cho bé 1 bộ quần áo và đắp lớp chăn mỏng. Ngoài ra, nên tham khảo bác sĩ về nhiệt độ phòng thích hợp cho bé. Không nên giữ ấm cho bé quá mức bằng bao tay bao chân, quần áo dày, đắp chăn dày dễ khiến thân nhiệt bé tăng cao, ra mồ hôi. Đó là nguy cơ khiến bé dễ đột tử.

Theo Khám phá

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bắt trend với gam màu xanh quả bơ hot hit nhất hè 2021, vừa xinh vừa cực kỳ dịu mát