Sau sinh mẹ mệt đến mấy cũng đừng giao em bé cho những người này bế

2019-11-02 09:30
- Với những đứa trẻ mới sinh còn rất non nớt, mẹ cần bảo vệ con tránh khỏi những người này.

Người thường xuyên hút thuốc

Sau sinh mẹ mệt đến mấy cũng đừng giao em  bé cho những người này bế

Một nghiên cứu chỉ ra rằng một căn phòng có người hút thuốc mùi có thể ám lại đến 20 năm sau. Điều này tương tự với người hút thuốc.

Những người thường xuyên hút thuốc thường bị ám mùi khói lại trên quần áo, đầu tóc. Em bé mới sinh lại rất mỏng manh, sức đề kháng kém nên tiếp xúc với những người này dễ mắc bệnh.

Người bị ốm

Sau sinh mẹ mệt đến mấy cũng đừng giao em  bé cho những người này bế

Đừng để những người bị bệnh, bị ốm bế em bé mới sinh vì dễ lây bệnh. Một số bệnh có thể lây qua không khí, qua môi trường tiếp xúc. Em bé mới sinh sức đề kháng còn kém nên chưa thể chống chọi lại bệnh tật.

Người có tâm trạng hồi hộp, phấn khích

Sau sinh mẹ mệt đến mấy cũng đừng giao em  bé cho những người này bế

Sự ra đời của em bé mang lại niềm vui lớn cho gia đình. Có người đứng trước cửa phòng sinh cảm thấy rất phấn khích, hạnh phúc đến run rẩy. Tâm trạng vui sướng khiến họ đôi khi không điều tiết được cảm xúc của mình, vui mừng đến phát khóc.

Với những người có tâm trạng như vậy cũng không phù hợp để bế em bé. Bởi vì lúc đó não phản ứng chậm chạp, lúng túng và run rẩy, và không thể chăm sóc tốt cho em bé.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Serum phục hồi “Ngon - bổ - rẻ” được chị Hà Linh đánh giá cao