Những bà bầu trong danh sách “BỊ DỌA SẢY THAI” không được phạm phải những sai lầm này

Châu Anh 2018-01-08 13:00
- Mang thai và sinh con là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được thiên chức này một cách dễ dàng.

Gần 1 năm sau ngày cưới, chị Liên (ở Thanh Trì, Hà Nội) mới nhận được tin vui, nhưng ngay lập tức, chị bị  ra máu, đau bụng. vào cấp cứu tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội, các bác sỹ cho biết, chị Liên bị động thai và sau đó sẽ phải theo dõi tình trạng dọa sảy thai.

Theo BS Nguyễn Thùy Dung: “Bệnh nhân Liên gặp vấn đề với cấu trúc tử cung hình chữ "T" cũng có thể khiến cho thời gian mang thai không thành công. Đây là trường hợp dễ bị dọa sảy thai nhất trong các trường hợp sản phụ như: bị chấn thương do vấp ngã, những người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, phụ nữ béo phì, phụ nữ có tiền sử sảy thai…”

Những bà bầu trong danh sách “BỊ DỌA SẢY THAI” không được phạm phải những sai lầm này

Dọa sảy thai cần được theo dõi chặt chẽ để tránh hậu quả đáng tiếc.

BS Dung nhận đinh, những trường hợp bị dọa sảy thai như chị Liên, nếu thai phụ không được điều trị hợp lý có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, băng huyết, sảy thai hoàn toàn... “Tuy nhiên, chị Liên đã vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Dọa sảy thai ít gây nguy hiểm cho thai nhi và có thể điều trị và thai kỳ tiếp tục diễn ra bình thường nếu biết cách chăm sóc, kiêng cữ”.

Vì thế, điều quan trọng nhất là các bà bầu cần xác định được những hiện tượng đầu tiên khi bị dọa sảy thai. “Khi mang thai, các bà bầu có thể xuất hiện triệu chứng đau bụng, có thể là do những nguyên nhân khác. Còn bà bầu có hiện tượng đau tức bụng âm ỉ, đau từng cơn ở bụng dưới có kèm xuất huyết (lượng ít) ở âm đạo thì phải nghĩ ngay đến dọa sảy thai. Trong ba tháng đầu, dấu hiệu chảy máu âm đạo cũng có thể là bình thường. Nhưng nếu thấy chảy máu kết hợp với chuột rút thì rất có thể là dấu hiệu của sẩy thai. Các dấu hiệu và triệu chứng sẩy thai không phải luôn giống nhau, có thể khác nhau tùy theo mỗi người”.

Những bà bầu trong danh sách “BỊ DỌA SẢY THAI” không được phạm phải những sai lầm này

Dọa sảy thai, dân gian còn gọi là động thai. (Ảnh: dọa sảy thai ở tuần thứ 7)

Theo một nghiên cứu thì mặc dù có khoảng 25% thai phụ  bị xuất huyết trong 3 tháng đầu mang thai nhưng hơn 1 nửa số này vẫn giữ được thai và sinh con khỏe mạnh. Vì thế, nếu bị dọa sảy thai trong đầu thai kỳ thì các bà mẹ không nên quá lo lắng. Việc quá căng thẳng cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng sảy thai hoàn toàn. 

BS Dung khuyên: “Các bà mẹ hãy đừng buồn phiền, phải giữ tinh thần lạc quan vì sức khỏe của mẹ và bé. Hãy tâm sự và chia sẻ cùng người thân, bạn bè và đặc biệt là chồng khi tâm lý không thoải mái để tìm cách giải quyết. Tránh làm việc nặng, nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường, kiêng quan hệ vợ chồng và đặc biệt, không nên làm theo những cách dân gian chưa được kiểm chứng. Chú ý bổ sung  dinh dưỡng trong quá trình mang thai để đảm bảo đủ dưỡng chất cho thai nhi phát triển”.

Đặc biệt, để hành trình mang thai được suôn sẻ, các bà mẹ hãy luôn biết cách lắng nghe cơ thể và kịp thời thăm khám khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong thai kỳ.

Châu Anh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao người bị chó dại cắn cứ đến đám tang là phát dại?