Mẹ mới sinh nào cũng cần học nguyên tắc bổ sung sữa công thức cho trẻ sơ sinh khi mẹ chưa đủ sữa

2020-08-05 09:30
- Ai cũng biết khi sữa mẹ chưa về đủ thì cần bổ sung sữa công thức cho trẻ sơ sinh. Nhưng bổ sung như thế nào là hợp lý?

Sữa mẹ là thực phẩm lý tưởng và lành mạnh nhất cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ sơ sinh. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo rằng nên cho trẻ sơ sinh trong vòng 6 tháng tuổi bú sữa mẹ hoàn toàn.

Nhưng có một số bà mẹ không thể hoàn thành việc này vì không đủ sữa mẹ. Tại thời điểm này, cần phải cho trẻ uống thêm sữa công thức. Phương pháp cho ăn này được gọi là cho ăn hỗn hợp hoặc cho con bú một phần.

Mẹ mới sinh nào cũng cần học nguyên tắc bổ sung sữa công thức cho trẻ sơ sinh vì không đủ sữa mẹ

Vậy mẹ cần phải chú ý những gì khi cho bé bú hỗn hợp?

1. Trước khi cho trẻ uống thêm sữa công thức mẹ cần phải xem xét, đánh giá lại là thực sự có phải là mình không đủ sữa mẹ cho con bú qua một số yếu tố như số lần đi tiểu/thay bỉm của bé có ít hơn 6-8 lần mỗi ngày? Tình trạng đại tiện của bé phân có cứng, khô và khó đi? Môi và da trẻ có bị nứt nẻ? Trẻ bú xong có ngủ ngon hay quấy khóc? Nếu thực sự không đáp ứng được các yêu cầu trên thì hãy xem xét tới việc bổ sung thêm sữa công thức cho trẻ.

2. Khi cho trẻ uống thêm sữa ngoài, mẹ cần chọn loại sữa có hương vị gần giống sữa mẹ nhất. Sau khi cho trẻ ăn cần theo dõi phân của trẻ để đánh giá xem trẻ có hợp sữa hay không. Lượng sữa bột công thức nên được tăng theo độ tuổi của bé và mức độ thiếu sữa mẹ.

3. Tuân thủ nguyên tắc ưu tiên cho sữa mẹ trước. Tức là mỗi cữ bú mẹ sẽ cho bé bú sữa mẹ trước tiên. Sau đó mới cho trẻ bú thêm sữa công thức.

Ngoài ra, mẹ nên cố gắng duy trì ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm để tăng tiết sữa mẹ.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không có đàn ông vô tâm, chỉ là cái tâm đó không đặt ở chỗ bạn mà thôi