Mẹ có tò mò con yêu làm gì trong bụng mình không? Hãy xem ngay những điều KỲ DIỆU này nhé!

2018-04-18 11:02
- Chắc hẳn, mẹ bầu nào cũng tò mò không biết con yêu đang làm gì trong bụng mẹ những tháng cuối. Dưới đây là những hành động của thai nhi từ tháng thứ 6 thai kỳ, chắc chắn sẽ khiến mẹ ngạc nhiên, “cưng” con hơn nhiều đó.

Mang thai là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn trải qua

Bé nấc

Thực tế, con yêu đã nấc ngay từ 3 tháng đầu thai kỳ, tuy nhiên, khi bé được trên 24-28 tuần tuổi, mẹ mới cảm nhận được tiếng nấc của con yêu trong bụng mình, tiếng nấc nghe như nhịp tim đập vậy.

Mẹ có tò mò con yêu làm gì trong bụng mình không? Hãy xem ngay những điều KỲ DIỆU này nhé!

Từ trong bụng mẹ, con đã biết nấc rồi đó nhé. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, không phải thai nhi nào cũng nấc vì còn tùy theo cơ địa mẹ và cơ địa bé. Thông thường, bé sẽ nấc khoảng 3-5 phút nhưng mẹ yên tâm, bé không gặp vấn đề gì đâu.

Mở mắt

Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bé đã mở mắt. Từ 26 tuần tuổi, bé bắt đầu có những phản xạ ở mắt như đảo qua đảo lại thường xuyên và mở - nhắm mắt liên tục ở các tuần cuối. Thực tế, bé cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong bụng mẹ và thường có xu hướng tránh xa ánh sáng dù không gây hại gì cho mắt bé.

Thưởng thức mùi vị

Khi mẹ ăn một món gì thì hương vị món đó cũng sẽ có trong nước ối của mẹ. Từ khoảng 15 tuần tuổi, thai nhi đã tỏ ra thích thú với những hương vị ngọt ngào khi nuốt nước ối liên tục; ngược lại, bé cũng sợ cay, mặn nên cứ gặp vị cay, mặn là nuốt ít hơn. Vì vậy, mẹ bầu lưu ý không ăn quá mặn, hoặc đồ ăn cay, không tốt cho con yêu chút nào đâu nhé.

Bé cười

Mẹ có tò mò con yêu làm gì trong bụng mình không? Hãy xem ngay những điều KỲ DIỆU này nhé!

Từ trong bụng mẹ, thai đã biết cười. Ảnh minh họa

Từ khoảng 26 tuần, thai nhi đã mỉm cười trong bụng mẹ. Khi siêu âm 4D, nếu quan sát kỹ và đúng lúc, mẹ có thể nhìn thấy con yêu đang cười trong bụng mình đó.

Bé khóc

Nếu mẹ có thể thấy con khóc khi siêu âm, mẹ cũng đừng buồn và lo lắng nhé. Đây chỉ là quá trình hoàn thiện công cụ giao tiếp của con yêu trước khi chào đời mà thôi. Từ cảm xúc này của thai nhi, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cảm xúc của bé đã được hình thành ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Vì vậy, việc thai giáo thai nhi hoàn toàn có khoa học, có thể giúp trẻ sinh ra giàu cảm xúc và thông minh hơn.

Bé mút ngón tay

Mẹ có tò mò con yêu làm gì trong bụng mình không? Hãy xem ngay những điều KỲ DIỆU này nhé!

Từ 30 tuần trở đi, thai nhi đã bắt đầu biết mút ngón tay. Ảnh minh họa.

Từ tuần thứ 30 trở đi, thai nhi đã bắt đầu có xúc giác và thích mút ngón tay. Đây là hành động được bé yêu thích hơn bất cứ hành động nào khác lúc này. Khi siêu âm, thỉnh thoảng mẹ cũng có thể nhìn thấy con yêu sờ lên mặt hoặc sờ cánh tay, đầu gối, nghịch dây rốn đó.

Đi tiểu

Từ 3-4 tháng tuổi, bé yêu đã biết đi tiểu rồi đấy. Thậm chí, đến 7 tháng, thai nhi đã tiết ra khoảng 10ml, đến trước khi chào đời, bé tiết gần 27ml. Nước ối được thai nhi nuốt, tiêu hóa, lọc qua thận và sau đó con sẽ bài tiết ra. Nước tiểu và chất thải của con sẽ theo nhau thai mẹ bài tiết ra ngoài.

Con lắng nghe và phản ứng

Từ 6 tháng tuổi, nhờ thính giác phát triển, con yêu đã có những phản ứng với âm thanh bên ngoài như tiếng mẹ, tiếng nhạc, còi xe, tiếng nhịp tim, tiếng thở của mẹ… Bé có thể phản ứng với những âm thanh này bằng cách đạp dữ dội hay tim đập nhanh hơn.

Đây chính là lúc bố mẹ có thể bắt đầu trò chuyện, giao tiếp với con yêu rồi đấy.

Thùy Linh (T.H)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bạn đã biết mẹo bôi kem chống nắng đúng cách chưa?