99% mẹ Việt sẽ ngã ngửa khi biết 3 thói quen bé yêu đã sớm hình thành ngay từ trong bụng mẹ

Quỳnh Trang 2018-04-03 06:38
- Mẹ hãy tìm hiểu về thói quen của thai nhi để điều chỉnh lịch sinh hoạt của bé khi chào đời.

Khẩu vị

Có thể mẹ không biết, khẩu vị của em bé đã được hình thành ngay từ giai đoạn bào thai. Khi thai nhi được khoảng 21 tuần tuổi, vị giác của em bé đã được hình thành.

Điều này có nghĩa là em bé đã cảm nhận được mùi vị của đồ ăn mà mẹ ăn mỗi ngày. Nếu người mẹ khi mang thai không thích ăn thịt thì em bé sẽ không được nếm mùi vị thịt ngon từ trong bụng, khi sinh ra, bé cũng không thích ăn thịt.

Có thể mẹ không biết: 3 thói quen bé yêu đã sớm hình thành ngay từ trong bụng mẹ

Mút ngón tay

Một số bà mẹ cảm thấy lo lắng khi thấy em bé đặc biệt thích mút ngón tay. Thực ra thói quen này đã hình thành khi bé ở trong bụng mẹ.

Khi người mẹ cảm thấy bụng đói, lượng đường trong máu giảm, lượng máu chảy đến thai nhi giảm, lúc đó thai nhi cũng đói và bắt đầu mút tay. Để giảm bớt thói quen này, mẹ nên ăn nhiều bữa trong ngày để giúp thai nhi có cảm giác no nê, không thích mút tay nữa.

Có thể mẹ không biết: 3 thói quen bé yêu đã sớm hình thành ngay từ trong bụng mẹ

Thức khuya

Vào giữa thời kỳ mang thai, em bé đã biết nhắm, mở mắt và bắt đầu chu kỳ giấc ngủ của riêng mình. Nếu mẹ bầu thường xuyên thức khuya, dậy muộn thì em bé cũng sẽ học theo như vậy.

Nếu bé không được ngủ đúng giờ, bé sẽ rất khó thức- ngủ như ý muốn của mẹ sau khi sinh.Vì vậy, mẹ hãy tập thói quen thức- ngủ đúng giờ, ngủ sớm, dậy sớm để bé cũng có thói quen đó khi chào đời.

Có thể mẹ không biết: 3 thói quen bé yêu đã sớm hình thành ngay từ trong bụng mẹ

Quỳnh Trang/Theo Twgreatdaily

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cả 'tỷ' năm mới thấy Hoàng Thùy Linh, Tăng Thanh Hà khoe ảnh bikini nóng bỏng thế này