Mẹ bầu sợ đau, sợ vùng kín “tan nát” rủ nhau đẻ mổ

Mai Anh 2017-11-21 14:58
- Sinh thường là phương pháp đầu tiên mà mẹ có thể cho con theo “thuận tự nhiên” với rất nhiều lợi ích, nhưng nhiều bà mẹ trẻ lại từ chối.

Mới đây, trên mạng xã hội lại “dậy sóng” với chia sẻ của một bà bầu, tâm sự về chuyện băn khoăn lựa chọn phương pháp sinh con nào. Facebook T.H  viết: “Mình nghe nhiều người đẻ thường khuyên mình đẻ mổ. Nói đẻ thường đau khủng khiếp lắm, vùng kín bị rộng ra, sau có đi thu hẹp lại cũng không được như ý. Còn thấy nói đẻ mổ bây giờ tiên tiến, không đau. Nghe người ta nói về đẻ thường mà sợ quá!”.

Mẹ bầu sợ đau, sợ vùng kín “tan nát” rủ nhau đẻ mổ

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều bà mẹ bỉm sữa. Một số bà mẹ đồng tình với người đăng bài viết, cho rằng: “Đẻ thường rất đáng sợ, nhất là còn bị rạch tầng sinh môn”, hay “Đẻ được đứa con thì vùng kín trở nên xấu xí, rồi sau chồng chán, chồng chê”.

Nhưng ngược lại, cũng có những ý kiến phản bác, facebook H.T cho biết: “Mình đẻ hai bé rồi, không đau như bạn nghĩ đâu. Chỉ nên mổ khi không thể sinh thường và có chỉ định của bác sỹ thôi”. Một bà mẹ khác cũng bày tỏ: “Mình đẻ thường không quá đau đâu, khi thấy con sinh ra cảm giác hạnh phúc lắm”.

Đã đẻ thì phải đau

Nói về vấn đề này, BS Hoàng Nghĩa Tuấn, Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền cho rằng: “Nếu nói là đẻ mà không đau thì là không chính xác. Quá trình vượt cạn là quá trình cuối cùng kết thúc thai kỳ của người phụ nữ, là thời điểm họ được đón đứa con chào đời, vì thế, bà mẹ trải qua đau đớn, còn cảm nhận được sự thiêng liêng của tình mẫu tử”.

Mẹ bầu sợ đau, sợ vùng kín “tan nát” rủ nhau đẻ mổ

Sản phụ nào cũng phải trải qua quá trình vượt cạn đau đớn.

Thực tế hiện nay, đẻ mổ là phương pháp được ngày càng nhiều bà mẹ trên thế giới, chứ không chỉ ở Việt Nam lựa chọn. Thậm chí, ngay cả những sản phụ có khả năng sinh thường, thì hầu hết các mẹ cũng chọn đẻ mổ. Bác sỹ Tuấn kể, nhiều sản phụ và gia đình tha thiết đề nghị bác sỹ mổ đẻ với hai lý do chính, một là lấy ngày, giờ đẹp, hai là vì họ tin rằng đẻ mổ sẽ đỡ đau hơn đẻ thường.

Đẻ mổ là phương pháp được hỗ trợ bằng những loại thuốc gây mê, gây tê, giúp người mẹ có thể không phải trải qua những cơn đau, có thắt, không phải mất sức rặn đẻ. Xét ở khía cạnh nào đó, đẻ mổ giúp mẹ bầu nhàn hơn, nhưng đau đớn không hề kém đẻ thường.

Đáng ra việc sinh đẻ tự nhiên bằng đường dưới, thì nay, việc sinh mổ khiến người mẹ phải trải qua một cuộc phẫu thuật, cắt da thịt. Vết thương khi bị rạch ở bụng sẽ đau, mất thời gian để làm lành, lâu hồi phục hơn đẻ thường. Vì thế, nếu các sản phụ nghĩ đẻ mổ cho đỡ đau thì là một quan niệm sai lầm”.

Đẻ thường hay đẻ mổ, mẹ chọn xấu chỗ nào?

Nhiều bà mẹ đặt nặng việc “vùng kín” sẽ bị xấu đi sau sinh, nhưng thực tế, điều này không khủng khiếp như tưởng tượng. BS Tuấn cho rằng: “Việc rạch tầng sinh môn là điều mà đến hơn 90% sản phụ phải làm khi đẻ thường, nhưng sau đó sẽ được khâu thẩm mỹ. Vết khâu sau đó sẽ liền lại và không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ vùng kín. Hơn nữa, hiện nay, các kỹ thuật thẩm mỹ phát triển, một thời gian sau sinh, nếu muốn có thể can thiệp để làm hồng hoặc se khít vùng kín”.

Ngược lại, BS Tuấn nhấn mạnh việc sinh mổ cũng làm cho cơ thể bà mẹ phải có một vết sẹo đến suốt đời. “Tùy cơ địa mà vết sẹo mổ sẽ lớn hay nhỏ, mau lành hay không. Một số người còn bị vết sẹo dài như con đỉa kéo dài ở phần bụng dưới, gây đau nhức mỗi khi trở trời. Nó cũng ảnh hưởng đến lần sinh con tiếp theo của sản phụ”.

Mẹ bầu sợ đau, sợ vùng kín “tan nát” rủ nhau đẻ mổ

Vết sẹo mổ xấu xí sau sinh cũng là nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ.

Đó là chưa kể đến, sản phụ có thể gặp phải nhiều biến chứng sau khi mổ đẻ cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng. Ví dụ như: sốt, nhiễm trùng, tụ máu vết mổ, băng huyết, những tác dụng phụ của thuốc gây mê…

Trong khi đó, sinh thường mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sản phụ: phục hồi nhanh hơn, giảm tai biến sau sinh, và nhất là có thể cho con bú sớm ngay sau sinh sẽ giúp bé được tận hưởng nguồn sữa non quý giá…

Với các bà mẹ trẻ lần đầu sinh con, BS Tuấn đưa ra lời khuyên: “Nếu như sức khỏe bình thường, thai nhi không gặp vấn đề gì đáng ngại, không có chỉ định của bác sỹ, các bà mẹ nên sinh thường thuận theo tự nhiên. Đó là phương pháp an toàn nhất dành cho cả mẹ và bé”.

Mai Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Anh đừng bất chợt một ngày lại nhớ tới em