Vết sẹo sau mổ to như con đỉa vì bà đẻ dám động đũa vào những món ăn rất ngon này, các mẹ chớ dại!

Mai Anh 2017-10-28 16:00
- Vết thương mau lành, không để lại sẹo lồi là ước muốn của tất các bà mẹ sau khi sinh.

Chị L.N.N ở Ba Vì, Hà Nội chia sẻ với PV emdep về vết sẹo lồi khiến mình cảm thấy "đau khổ". Vết sẹo của chị N. lồi hẳn lên, màu tím bầm, dài ngang bụng dưới, dài khoảng 12cm, không khác gì con đỉa.

Chị N. cho biết: "Đến bây giờ mình cảm thấy rất đau khổ, bởi mình đã cho rằng, những quan niệm sau sinh của dân gian là vô căn cứ, thế nên mình không kiêng khem gì. Vợ chồng mình trẻ, lại sinh con lần đầu, thế nên không ai hướng dẫn. Bây giờ, vết sẹo xấu xí như thế này, mình rất mặc cảm với chồng, đồng thời, giấc mơ mặc bikini như hồi con gái chính thức khép lại". 

 

Bà đẻ đừng bao giờ động đũa vào những món nay, nếu không vệt sẹo sau mổ sẽ chẳng khác nào con đỉa

Vết sẹo lồi sau sinh như của chị L.N.N trở thành nỗi ám ảnh với các bà đẻ. 

Từ trường hợp của chị N, các mẹ cũng nên biết rõ về các thực phẩm sau khi sinh bà đẻ cần kiêng tuyệt đối:

Thịt gà

Kiêng thịt gà khi bị thương là điều được lưu truyền từ trong dân gian. Thực tế thịt gà cũng sẽ hạn chế khả năng liền sẹo của da, mặt khác nó lại tác động đến các tế bào da mới và biến chúng thành sẹo. Do đó, nếu bạn ăn thịt gà trong khi bị thương thì vết thương lâu lành, dễ viêm nhiễm và để lại sẹo xấu trên da sau đó.

Hải sản

Bị vết thương hở có nên ăn cá không? Không chỉ cá mà bạn cần kiêng tất cả các loại hải sản bởi hải sản dễ khiến vết thương bị ngứa ngáy, dị ứng lâu lành và khả năng hình thành sẹo lồi cũng cao hơn.

Rau muống, rau rút

Bởi đây đều là những loại rau nhanh làm đầy thịt, dễ hình thành sẹo lồi nhất là với những người có cơ địa lồi. Rau muống có tính mát, là một bài thuốc giải độc tốt, có tác dụng nhuận tràng, lợi tiểu. Nhưng bài thuốc dân gian này cũng có các tác dụng phụ không mong muốn đối với những người đang bị vết thương hở đó là: làm đầy vết thương của bạn một cách thái quá khiến da dễ bị sẹo lồi. Vì vậy, khi da bị tổn thương bạn không nên ăn loại thực phẩm này để có thể tránh sẹo lồi và giúp làm mờ sẹo lồi trên da.

Bà đẻ đừng bao giờ động đũa vào những món nay, nếu không vệt sẹo sau mổ sẽ chẳng khác nào con đỉa

Chân chó, thịt chó

Vì theo Đông y, thịt chó có tính nóng, khi da bạn đang trong quá trình tái tạo lại mà bạn ăn thịt chó thì sẽ rất dễ hình thành sẹo lồi do da mới bị rạn và sần cứng hơn. Vì vậy bạn không nên ăn thịt chó khi có vết thương hở.

Theo các chuyên gia, sau khi sinh, phụ nữ nên ăn các loại rau như rau cải, rau ngót, rau má, chùm ngây, diếp cá, hành tây, thịt heo, nghệ tươi, vì chúng hỗ trợ làm lành vết thương hiệu quả đồng thời rất tốt cho cơ thể và hạn chế việc hình thành sẹo lồi.

 Mai Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh tháng này, bé thì ngoan ngoãn, vâng lời, lớn thì thông minh, ham học