Học mẹ Hà Thành nuôi con không kháng sinh, chẳng lo ốm sốt lúc thời tiết giao mùa

2018-08-30 11:07
- Với tình trạng kháng kháng sinh báo động như hiện nay, chị Lan Anh quyết tâm tìm cách tăng sức đề kháng và cố gắng hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh cho con.

Ngày nay, tình trạng kháng sinh đang ngày càng nghiêm trọng. Thảm họa này vô cùng nguy hiểm đối với mỗi chúng ta, đặc biệt là trẻ nhỏ. Chính vì hiện trạng như thế mà nhiều bà mẹ đã từng ngày cố gắng hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh cho con. Vậy làm thế nào để nuôi con không kháng sinh, không phụ thuộc vào thuốc men mà con vẫn khỏe mạnh là một câu hỏi được nhiều mẹ quan tâm.

Cùng nỗi lo con bị phụ thuộc vào thuốc, vào kháng sinh, chị Lan Anh (29 tuổi, ở Giáp Bát) chia sẻ: "Tôi là một người khá cẩn thận nên ngày trước, mỗi lần con gái ốm (bé Nhím 4 tuổi) dù là nhẹ tôi cũng phải cho con đi khám bác sĩ. Tưởng như thế là yên tâm nhưng chưa hẳn đúng các mẹ ạ".

Chị Lan Anh nói vậy là bởi, lúc Nhím 4 tháng tuổi bị ho nhẹ, chị cho con đi khám tư và bị bác sĩ kê cả đống thuốc trong đó có cả kháng sinh liều cao, thậm chí là vượt quá số tháng quy định của con gái được phép sử dụng. Nên từ đó, chị lại càng cẩn thận hơn mỗi lần cho con đi khám bác sĩ. "Lần đó, tôi theo dõi tình trạng của con, thấy con không có dấu hiệu bị nặng hơn nên tích cực chữa ho theo cách dân gian cho con và đã có kết quả. Từ đó, tôi quyết tâm nuôi con không phụ thuộc vào kháng sinh bằng cách chăm sóc cho con có một sức đề kháng thật tốt".

Nếu các mẹ không chọn được bác sĩ có tâm thì các con vẫn bị sử dụng kháng sinh một cách vô tội vạ. Có khi bệnh không đáng dùng kháng sinh mà các bác sĩ vẫn kê đơn thuốc có kháng sinh như một lẽ tất nhiên. 

Việc con trẻ bị sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi là do lỗi của phụ huynh. Con cứ hễ ho, hễ sốt là được bố mẹ mua kháng sinh cho uống. Thậm chí, có những bé mới chỉ chớm ho hắng nhưng vì tâm lý "uống chặn trước cho không bị nặng hơn" nên đã bị cha mẹ tự ý cho dùng đến kháng sinh ngay. Đây là một việc làm tưởng chừng tốt cho con nhưng thực chất lại gây hại cho trẻ. 

Bí kíp nuôi con không sử dụng kháng sinh của mẹ Hà Thanh

Chị Lan Anh và bé Nhím trong một chuyến du lịch (Ảnh NVCC)

Mặt khác, nhiều ông bố bà mẹ khi thấy con ốm sốt lại tự ý đi mua thuốc cho con và yêu cầu cả người bán thuốc bán cho loại kháng sinh đắt tiền, loại tốt để con nhanh khỏi bệnh. Việc làm này vô tình làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con sau này vì những loại kháng sinh theo yêu cầu đó đa phần đều là kháng sinh liều cao, thế hệ mới.

Chính vì vậy mới có những trường hợp bé 2, 3 tuổi bị viêm phổi mà đã kháng kháng sinh, lâm vào tình trạng nguy kịch. Bác sĩ phải dùng đến kháng sinh thế hệ 2, 3 (liều cao) mới thoát khỏi lưới hái tử thần.

Biết được tình trạng kháng kháng sinh như hiện nay, chị Lan Anh quyết tâm tìm cách tăng sức đề kháng cho con và cố gắng hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh cho con. Chị chia sẻ: "Nhím nhà tôi đa phần ốm là do viêm họng, ho hắng thôi chứ không có bệnh gì nghiêm trọng. Thế nên tôi đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe cho con, nhất vào những đợt thay đổi thời tiết, giao mùa như hiện nay là mọi việc ổn thỏa". 

Chị Lan Anh kể, vào những ngày thời tiết giao mùa, chị sẽ hạn chế cho con ra ngoài vào lúc sáng sớm và tối. Nếu có cho con đi ra ngoài vào khung giờ đó thì chị cũng phải "ngụy trang" cho con rất kĩ. "Tôi tạo cho con thói quen cứ ra khỏi nhà là phải đội mũ, đeo khẩu trang nên mẹ có quên thì con cũng tự nhớ lấy mũ và khẩu trang khi ra ngoài".

Ngoài ra, nếu con có bị ốm thì chị cũng bình tĩnh theo dõi con và "cho con được quyền ốm", nếu cần thiết mới phải dùng thuốc. Còn nếu chỉ cảm cúm, ho hắng, viêm họng thông thường thì chị Lan Anh cũng chỉ tích cực điều trị cho con bằng những phương pháp dân gian. Và chị có bài thuốc "mật ong hấp tỏi" đã và đang áp dụng cho Nhím, trộm vía bài thuốc này rất hợp với con. Chị coi đó là "thần dược" của con. 

Bí kíp nuôi con không sử dụng kháng sinh của mẹ Hà Thanh

Bài thuốc mật ong hấp tỏi được chị Lan Anh thường xuyên áp dụng khi con ho hắng, đau họng, sổ mũi. Ảnh minh họa

Mật ong và tỏi - trong cả 2 loại thực phẩm này đều chứa một lượng kháng sinh tự nhiên có khả năng diệt khuẩn cũng như kiềm chế sự phát triển của vi khuẩn trong cơ thể con người. Chính vì thế mà chị Lan Anh đã chọn để sử dụng cho con.

Chị Lan Anh kể: "Để phòng trừ bệnh viêm họng, ho hắng cho con, mỗi sáng sau khi vệ sinh cá nhân, tôi đều cho con súc miệng nước muối, rồi uống mật ong hấp tỏi. Tối trước khi đi ngủ cho con uống 1 cốc nước ấm. Còn đợt nào con bị ho, cảm cúm, tôi tích cực cho con súc miệng nước muối, rửa mũi thường xuyên cho con và uống mật ong hấp tỏi ngày 3 lần. Cứ chăm chỉ chăm con theo phương pháp dân gian như thế mà trộm vía chỉ vài ngày là con đỡ dần rồi khỏi"

Dưới dây là cách làm mật ong hấp tỏi mà mẹ Lan Anh vẫn làm cho con, các mẹ cùng tham khảo nhé!

Chuẩn bị: 

- Tỏi ta

- Mật ong nguyên chất

Cách làm: 

Tỏi bóc vỏ, rửa sạch để khô nước. Rồi đập giập.

Cho tỏi vào bát rồi đổ mật ong vào sau đó mang đi hấp cách thủy. Đến khi nào thấy tỏi sủi tăm, vừa chín tới thì các mẹ tắt bếp. Chờ nguội cất vào hũ thủy tinh cho con dùng hàng ngày. Mỗi lần 1 thìa cà phê, ngày 2 đến 3 lần cho con. 

Chỉ với bài thuốc đơn giản kết hợp với chăm sóc vệ sinh mũi họng cho con hàng ngày mà bé Nhím mỗi ngày một lớn khôn, khỏe mạnh và đặc biệt là từ lâu không còn phải sử dụng kháng sinh nữa. 

Mẹ Khoai 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tái xuất với bộ phim lãng mạn khiến fan phấn khích