Mẹ Hà thành bật bí tuyệt chiêu TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP cho con, bé khỏi tức thì mà không dần dùng tới giọt kháng sinh nào

Thu Hà 2018-05-23 08:10
- Bằng kiến thức của một dược sĩ và người đam mê các loại tinh dầu thiên nhiên, chị Hoài Nam (Hà Nội) trị bệnh hô hấp cho con vô cùng đơn giản, thậm chí, chị chia sẻ, con gái chị chỉ dùng kháng sinh hai lần trong suốt 5 năm đầu đời.

“Xót xa khi thảm thảo dược quý bị lãng quên”

Bố chị Hoài Nam là thương binh, từng bị thương ở chiến trường Khe Sanh năm 1968. Ông kể thời chiến, chú bộ đội nào cũng có một lọ tinh dầu tràm nhỏ mang bên mình. Bởi tính sát khuẩn, trị thương, trị sốt rét của dầu tràm chính là vị thần dược của ông trong những ngày ăn ở, chiến đấu tại núi rừng heo hút.

Năm 2014, được bố động viên, tình yêu cây tràm đã được đánh thức trong tâm trí chị Hoài Nam. Chị dành nhiều thời gian đi học dược sĩ một cách nghiêm túc, đi khắp nơi trên dải đất hình chữ S, cùng người nông dân lăn lộn trên cánh đồng để tìm thảo dược, điều chế tinh dầu.

Khám phá tuyệt chiêu TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP bằng tinh dầu thiên nhiên của bà mẹ Hà thành

Chị Hoài Nam và con gái trong một chuyến đi chơi xa. 

Trong đó, tràm được coi là “cây át chủ bài” trong thế giới tinh dầu. Tinh dầu bạc hà mùi thanh mát có tác dụng giải độc, làm sạch không khí rất hiệu quả. Tinh dầu quế giàu hàm lượng chất có khả năng chống oxi hóa, kháng khuẩn và chống nấm hiệu quả. Tinh dầu sả chanh ngoài tác dụng đuổi muỗi còn giúp xông hơi giải cảm rất tốt.

Khám phá tuyệt chiêu TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP bằng tinh dầu thiên nhiên của bà mẹ Hà thành

Nhờ mẹ phối hợp các cách sử dụng tinh dầu nguyên chất, con gái chị chỉ phải dùng kháng sinh 2 lần trong 5 năm đầu đời. Ảnh: NVCC

Càng học, chị càng cảm thấy xót xa, tiếc nuối khi người dân Việt Nam sống trên một thảm thảo dược phong phú mà lãng quên, chưa tận dụng được nó. Mặt khác, các mẹ bỉm sữa lại mất một khoản tiền để mua tinh dầu nhập từ nước ngoài mà không biết thực hư nguồn gốc xuất xứ, tác dụng trị liệu ra sao.

Tuyệt chiêu nuôi con không kháng sinh

Tự tay điều chế tinh dầu, điều khiến chị Hoài Nam hạnh phúc nhất là chị có thể nuôi con với sự hỗ trợ của của các loại tinh dầu. Trong đó, tinh dầu tràm có tác dụng sát khuẩn mạnh, ấm phế phổi với các đường dùng phong phú như bôi -  xông – tắm - massage, tác dụng rất tốt trong hỗ trợ điều trị bệnh đường hô hấp. Nhờ đó, con gái 5 tuổi của chị mới hai lần phải dùng đến kháng sinh.

“Khi cần thiết, trẻ vẫn phải được tới bác sĩ khám đầy đủ. Tuy nhiên, để hỗ trợ con mau khỏe, tinh dầu tràm nguyên chất là vũ khí rất hiệu quả trong việc xử lý các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Với người lớn, cách sử dụng tinh dầu tràm chỉ đơn giản là bôi, thoa, nhưng với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ thì cẩn trọng hơn trong cách sử dụng”, chị Hoài Nam cho biết.

Khi con có dấu hiệu cảm cúm, ho hắng, chị Hoài Nam đã giảm ho, giảm ngạt mũi cho con bằng những cách sau:

Đường thoa – bôi:

Khi trẻ bị ho, mẹ xoa chút tinh dầu tràm vào tay mình, sau đó massage nhẹ lên ngực, lưng và cổ, ức cho trẻ theo chiều kim đồng hồ, hoặc massage ở lòng bàn chân trẻ khoảng 3 phút.

Mẹ có thể bôi một chút tinh dầu tràm vào bàn tay mình rồi xoa vào lòng bàn tay, bàn chân của trẻ sau khi tắm để tránh bị nhiễm lạnh, đặc biệt là khi trẻ nằm phòng điều hòa hoặc ra ngoài trời nổi gió.

Đường xông:

Xông tinh dầu tràm làm sạch phòng, sạch niêm mạc đường hô hấp còn non nớt của trẻ. Đây được coi là phương pháp “sạch tận gốc” khi điều trị bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Không khí phòng sạch sẽ sẽ giúp giảm kích ứng, viêm nhiễm đường hô hấp.

Nhỏ 3 -4 giọt tinh dầu tràm vào cốc nước nóng hoặc đèn, nến xông tinh dầu. Hương thơm thảo dược của tràm bốc lên sẽ tạo một không gian sạch sẽ, ấm cúng giúp trẻ thư giãn dễ đi vào giấc ngủ.

Đường tắm:

Nhỏ vài giọt tinh dầu tràm vào thau tắm đã có nước nóng. Sau khi tắm xoa một ít tinh dầu vào lưng, matxa để giữ ấm cho trẻ, đồng thời để bé cảm thấy thoải mái, thư giãn.

Một số tác dụng khác của tinh dầu tràm:

Massage giảm nhức mỏi, tăng chiều cao

Khám phá tuyệt chiêu TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP bằng tinh dầu thiên nhiên của bà mẹ Hà thành

Massage với tinh dầu giúp bé giảm nhức mỏi, thư giãn và tăng chiều cao. Ảnh minh họa.

Các mẹ nhỏ 1 – 2 giọt tinh dầu tràm lên tay, hòa với chút dầu nền như dầu dừa, sau đó massage nhẹ toàn thân cho bé. Hương thơm thảo mộc từ tinh dầu tràm sẽ giúp bé được thư giãn, giảm nhức mỏi chân tay, đặc biệt tốt với trẻ hay bị nhức mỏi chân tay về đêm. Hơn nữa, massage rất có lợi trong việc tăng chiều cao cho bé.

Trị chứng đầy hơi, khó tiêu cho trẻ

Cho 1 -2 giọt tinh dầu tràm vào lòng bàn tay sau đó massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ từ rốn của trẻ ra xung quanh. Làm như vậy sẽ giúp kích thích nhu động ruột, giúp giảm chứng đầy hơi, khó tiêu.

Phòng và trị các vết côn trùng cắn

Khi bị côn trùng cắn, mẹ chỉ cần xoa một chút tinh dầu tràm lên vết cắn sẽ giúp giảm sưng, ngứa cho trẻ.

“Với trẻ lớn hơn, các mẹ có thể nhỏ 1 – 2 giọt tinh dầu vào cốc nước ấm và cho trẻ súc miệng để vệ sinh họng, chống hôi miệng. Tuyệt đối không cho trẻ uống hoặc nhỏ trực tiếp bất cứ tinh dầu nào vào miệng, mũi vì có thể làm bỏng niêm mạc miệng, mũi của trẻ”, chị Hoài Nam tư vấn.

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những chòm sao nào chỉ nên kết hôn muộn