Em bé sinh ra với lớp mỡ phủ kín, người mẹ lo lắng còn bác sĩ nói rằng điều này thật may mắn

2020-07-21 09:30
- Một người mẹ sinh con ra với lớp mỡ trắng phủ kín người khiến cô rất lo lắng. Tuy nhiên bác sĩ nói rằng điều này với em bé là một may mắn.

Theo mô tả của người mẹ, khi em bé chào đời, bé được phủ một lớp trắng dính, không thể lau sạch. Người mẹ rất lo lắng nhưng bác sĩ nói rằng em bé của cô là một đứa trẻ sinh non. Và thật may mắn là bé được phủ một lớp mỡ thai nhi quanh người.

Em bé sinh ra với lớp mỡ phủ kín, người mẹ lo lắng còn bác sĩ nói rằng điều này thật may mắn

Mỡ thai nhi là gì?

Theo bác sĩ, đây là sự hiện diện của một lớp mỡ trắng trên người thai nhi sau khi sinh. Hầu hết trẻ mới sinh đều dính một chút lớp mỡ này quanh người. Nhưng nếu trẻ sinh non có lớp mỡ này dày hơn thì càng là một điều may mắn.

Vai trò của lớp mỡ thai nhi

Lớp mỡ thai nhi là "màng cách nhiệt" do tử cung của mẹ mang đến, chủ yếu là giúp trẻ sơ sinh duy trì thân nhiệt, đảm bảo nhiệt độ cơ thể ổn định và không bị gió lạnh xâm chiếm. Do đó, những em bé sinh non với sự bảo vệ của lớp mỡ này chỉ số sức khỏe sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.

Em bé sinh ra với lớp mỡ phủ kín, người mẹ lo lắng còn bác sĩ nói rằng điều này thật may mắn

Ngoài việc duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định của trẻ sơ sinh, lớp mỡ thai nhi còn có lợi ích bảo vệ làn da của em bé. Da của thai nhi mỏng manh và nhăn tự nhiên trong nước ối trong một thời gian dài, và vai trò của lớp mỡ của thai nhi là bảo vệ da bé khỏi bị tổn thương bởi nước ối. Được bọc trong lớp mỡ này sau khi sinh cũng có thể giúp da bé của bạn giữ ẩm và mịn màng, và ngăn ngừa nứt nẻ sớm dưới tác động của bên ngoài. Xét cho cùng, lớp mỡ thai nhi tự nhiên và thân thiện hơn bất kỳ nhãn hiệu kem dưỡng da trẻ em nào.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 người đẹp Việt khiến cư dân mạng 'thót tim' vì diện váy xẻ quá cao