Đây là tuyệt chiêu để phân biệt bé đổ mồ hôi trộm sinh lý hay bệnh lý, mẹ lưu ý để 'bắt bệnh' chuẩn cho con

2020-08-22 09:30
- Nếu mẹ vẫn chưa biết cách phân biệt đổ mồ hôi trộm sinh lý hay bệnh lý thì đây chính là dấu hiệu nhé.

Cách xác định bé ra mồ hôi trộm sinh lý

Các chuyên gia của Bệnh viện Thẩm Dương Kyushu Jiayuan cho biết: Ví dụ, thời tiết nóng bức vào mùa hè khiến trẻ ra mồ hôi nhiều; trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đổ mồ hôi ở đầu và cổ khi mới ngủ, mồ hôi giảm sau khi ngủ; trẻ đổ mồ hôi nhiều hơn sau khi chơi trò chơi, chạy nhảy hay mặc nhiều quần áo, đắp chăn quá dày vào ban đêm và nhiệt độ điều hòa trong nhà quá cao khiến bé bị nóng nực và ra nhiều mồ hôi hơn. Đây chỉ là hiện tượng đồ mồ hôi sinh lý, cha mẹ không nên quá lo lắng.

Đây là tuyệt chiêu để phân biệt bé đổ mồ hôi trộm sinh lý hay bệnh lý, mẹ lưu ý để 'bắt bệnh' chuẩn cho con

Cách xác định bé ra mồ hôi trộm bệnh lý

1. Giờ đổ mồ hôi

Nếu trẻ đổ mồ hôi nhiều sau khi ngủ vào ban đêm, và sau đó ngừng đổ mồ hôi sau khi thức dậy, tức là chứng “đổ mồ hôi đêm”, bạn cần cảnh giác xem trẻ có bị bệnh lao hay các bệnh suy mòn mãn tính khác hay không. Nếu trẻ không tự chủ đổ mồ hôi khi trời không nóng trong ngày và không vận động nhiều thì có thể là bị sốt, viêm phổi, thấp khớp hoặc một số bệnh chuyển hóa.

2. Các triệu chứng kèm theo

Đây là một chỉ số tham chiếu rất quan trọng, chẳng hạn như cáu kỉnh, khó chịu, đổ mồ hôi và khó chịu, kích ứng da đầu và hói vùng chẩm khi lắc đầu. Ngoài ra, hộp sọ thay đổi như mềm, sọ mỏng, đầu "hình hộp vuông". Gân, lồi lõm như hạt cườm ở xương sườn, lồi lõm hình nhẫn tròn ở cổ tay và cổ chân, dị tật "ức gà", "hình chữ O" hoặc "hình chữ X",… bạn cần cảnh giác với bệnh còi xương.

Nếu đổ mồ hôi đi kèm với đỏ bừng da, tăng tiết nước, khó chịu, quấy khóc, đói, khó thở, tim đập nhanh ở thời kỳ sơ sinh và cáu kỉnh, tăng động, đa não, sụt cân đáng kể và kém tập trung trong thời kỳ thơ ấu thì mẹ cần cảnh giác với bệnh cường giáp. Nếu đồ mồ hôi kèm theo sốt nhẹ, chán ăn, ho, thiếu máu và các triệu chứng khác, hãy cảnh giác với bệnh lao.

Đây là tuyệt chiêu để phân biệt bé đổ mồ hôi trộm sinh lý hay bệnh lý, mẹ lưu ý để 'bắt bệnh' chuẩn cho con

Cách chăm sóc trẻ đổ mồ hôi trộm

1. Chú ý đến độ dày quần áo mặc cho bé. Một số bà mẹ cảm thấy bàn tay lạnh cóng của con mình vào mùa đông, vì vậy họ cố gắng mặc thêm quần áo và đắp chăn dày cho con. Nhưng điều này khiến bé ra nhiều mồ hôi. Quần áo ướt mồ hôi, không kịp thay, bé có thể bị nhiễm lạnh dẫn đến cảm, sốt, ho.

2. Nếu ra mồ hôi kèm theo các triệu chứng như nổi cáu, khó chịu… thì có thể là thiếu canxi, mẹ nên bổ sung canxi và vitamin D; ăn thêm các thực phẩm giàu canxi như sữa, đậu đỗ, tôm, vừng…. Ngoài ra, những bé có thể chất yếu cũng có thể bị đổ mồ hôi trộm về đêm, nếu bé có các biểu hiện như đái nhiều, khó tiêu thì bố mẹ nên chú ý điều hòa dạ dày, cân bằng dinh dưỡng, ăn nhiều thức ăn dễ tiêu hóa.

3. Cha mẹ cần bổ sung nước cho bé kịp thời, tốt nhất nên cho bé uống nước muối nhạt, vì bé đổ mồ hôi như người lớn, ngoài việc mất nước còn mất một lượng natri, clorua, kali và các chất điện giải khác. Cho trẻ uống nước muối loãng có thể bổ sung nước, natri, clorua và các muối khác, duy trì sự cân bằng điện giải của cơ thể, tránh mất nước.

4. Đối với những trẻ hay ra mồ hôi trộm về đêm, cần thực hiện các bài tập thể dục phù hợp để tăng cường thể lực và nâng cao khả năng thích ứng. Vóc dáng tăng lên, đổ mồ hôi ban đêm cũng không còn nữa.

5. Cha mẹ nên nhanh chóng lau khô mồ hôi cho bé. Gia đình có điều kiện nên cho bé tắm bồn, thay quần áo lót kịp thời. Làn da của bé mỏng manh, mồ hôi tích tụ nhiều ở các nếp gấp trên da như cổ, nách, bẹn… có thể gây loét da, nhiễm trùng da.

6. Nếu bé đổ mồ hôi quá nhiều, mẹ nên quan sát kỹ xem có biến chứng gì khác không, đồng thời đến bệnh viện để điều trị kịp thời căn bệnh khiến bé đổ mồ hôi nhiều. 

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Váy cho đàn ông và loạt thiết kế gây tranh cãi của nhà mốt Gucci