Có phải cứ cắt lông mi là em bé sẽ có lông mi dài đẹp?

Quỳnh Trang 2020-07-28 13:01
- Nhiều bậc phụ huynh rỉ tai nhau rằng việc cắt lông mi từ khi nhỏ giúp trẻ có được hàng mi dài, đẹp như mong muốn.

Mọi bậc phụ huynh đều hy vọng rằng bé sinh ra sẽ có đôi mắt to, lông mi dài và núm đồng tiền có duyên. Chính vì vậy, ngay từ nhỏ, họ đã tìm cách làm sao để con mình có hàng lông mi dài. Nhiều bậc phụ huynh đã truyền tai nhau rằng, ngay khi trẻ mới sinh được vài ngày, mẹ cắt lông mi sẽ giúp lông mi bé mọc dài, dày như mong đợi. Trên thực tế, cách làm này là sai. Cắt lông mi không giúp lông mi trẻ dài ra mà còn gây ra nhiều vấn đề.

1. Hiểu được sự phát triển bình thường của lông mi trẻ em

Trên thực tế, việc trẻ sơ sinh có lông mi thưa hoặc ngắn là điều bình thường. Trong 2 đến 5 tháng sau khi sinh, tốc độ tăng trưởng của em bé ổn định và lông mi của nhiều em bé đột nhiên dài ra. Mặc dù một số trẻ có lông mi dài khi còn nhỏ nhưng đến khi đi học, lông mi của bé sẽ ngắn hơn. Do đó, dù hồi nhỏ lông mi bé ngắn hay dài, đến lúc lớn lên, hàng mi của bé sẽ thay đổi.

Có phải cứ cắt lông mi là em bé sẽ có lông mi dài đẹp?

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng lông mi

Việc cắt tỉa lông mi, thậm chí bôi sữa mẹ vào lông mi như lời đồn thực chất chẳng có liên quan gì đến việc lông mi của bé dài hay ngắn cả. Bởi vì lông mi bé dài hay ngắn liên quan đến di truyền và tình trạng dinh dưỡng.

Có phải cứ cắt lông mi là em bé sẽ có lông mi dài đẹp?

3.  Những vấn đề có thể xảy ra khi mẹ cắt lông mi của bé

1. Gây dị ứng và nhiễm trùng mắt

Sau khi cắt lông mi, lông mi mới mọc rất dễ gây kích ứng kết mạc và giác mạc. Em bé sẽ có các triệu chứng bất thường như chứng sợ ánh sáng, chảy nước mắt và co thắt mi mắt.

Có phải cứ cắt lông mi là em bé sẽ có lông mi dài đẹp?

2. Dễ làm tổn thương em bé

Trong quá trình cắt lông mi, mẹ có thể làm tổn thương bé khi bé nháy mắt, lắc đầu.

3. Tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt

Khi mẹ cắt bỏ phần đuôi của lông mi, phần đầu của lông mi sẽ dày hơn, có thể gây kích ứng với mắt bé. Lông mi có chức năng chính là để ngăn bụi và ngăn một số vật thể lạ xâm nhập mắt của bé. Việc mẹ cắt bỏ lông mi sẽ làm tăng nguy cơ bé nhiễm các bệnh về mắt.

Có phải cứ cắt lông mi là em bé sẽ có lông mi dài đẹp?

Để lông mi của bé mọc dày và dài, mẹ hãy cho bé ăn thêm những thực phẩm giàu chất đạm chẳng hạn như sữa, trứng, cá đậu...

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 món đồ uống tuyệt ngon giúp nàng có làn da sáng hồng không tì vết, tự tin đón Tết