Vuốt sống mũi, cắt lông mi, lông mày có giúp bé lớn lên xinh đẹp hơn không?

Anh Chi 2022-02-02 10:30
- Ai trong chúng ta cũng mong con mình lớn lên xinh đẹp, đáng yêu. Vì vậy, khi con mới chào đời, họ dùng nhiều cách truyền miệng để con mình có được ngoại hình đẹp như mong muốn.

Sinh con ra, bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con mình lớn lên sẽ dễ thương, xinh đẹp. Vì vậy, ngay từ khi con chào đời, họ đã cố gắng làm nhiều cách để giúp con trông xinh đẹp,nổi bật hơn. Tuy nhiên, việc vuốt sống mũi, cắt lông mi, lông mày có giúp trẻ lớn lên trông xinh xắn, sáng sủa hơn không? 

Vuốt sống mũi

Một sự thật mà không nhiều phụ huynh muốn đối mặt đó chính là hầu hết trẻ sinh ra đều có sống mũi tẹt. Sống mũi cao hay tẹt phụ thuộc vào gen di truyền từ bố mẹ. Nhiều bậc phụ huynh lo rằng con mình lớn lên sẽ có sống mũi tẹt nên thường đung tay vuốt sống mũi con để sống mũi con cao lên.

Tuy nhiên, hiện tại chưa có nghiên cứu khoa học nào cho thấy mẹ vuốt sống mũi thì sống mũi của con sẽ cao hơn. Vì vậy, bố mẹ đừng làm những điều vô ích. 

Vuốt sống mũi, cắt lông mi, lông mày có giúp bé lớn lên xinh đẹp hơn không?

Cắt tóc

Nhiều mẹ thường truyền tai nhau rằng sau khi con đầy tháng, mẹ cắt tóc cho con thì tóc, lông mi, lông mày của con sẽ dày lên như ý muốn. Tuy nhiên, các sách viết về nuôi dạy con cho biết thông tin cắt tóc cho con lúc đầy tháng để tóc con dày hơn là không có cơ sở khoa học. Việc cắt tóc quá nhiều có thể làm tổn thương đến da đầu, nang tóc của bé hoặc gây nhiễm trùng. 

Vuốt sống mũi, cắt lông mi, lông mày có giúp bé lớn lên xinh đẹp hơn không?

Vậy làm cách nào để cứu vãn mái tóc thưa của bé? Rất đơn giản và rất lâu dài, đó là khi bé lớn hơn, mẹ hãy cho bé ăn các thực phẩm có tác dụng thúc đẩy quá trình phát triển của tóc như mộc nhĩ, đậu đen, mè đen... Mẹ yên tâm, nếu bố/mẹ sở hữu mái tóc đen, dày thì con bạn cũng sẽ sở hữu mái tóc tương tự thôi.

Cắt lông mi, lông mày

Nhiều mẹ bỉm sữa đã truyền tay nhau kinh nghiệm cắt lông mi, lông mày cho trẻ để lông mi, lông mày của bé mọc dày hơn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Việc cắt lông mi cho bé không thể giúp lông mi dài và dày, cong vút như mong muốn được, thậm chí còn "phản tác dụng" khi gây ra nhiều nguy hiểm đối với bé. Chẳng hạn, sau khi cắt lông mi, mắt mất đi lớp bảo vệ quan trọng, dễ bị kích thích gây ngứa, khó chịu.

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm trắng da bằng Vitamin E - chỉ vài ngàn đồng có ngay làn da tiền triệu